Xoong nồi cháy đừng dùng búi sắt cọ, nhỏ vài giọt này nồi sáng ngay như mới

Dùng cọ sắt có hiệu quả không tồi trong việc loại bỏ vết cháy nồi, nhưng sẽ tốn nhiều công sức hơn.

Khi nấu nướng khó tránh khỏi những lúc sơ xuất dẫn đến cháy nồi, hoặc xoong sau một thời gian nấu nướng cũng có thể xuất hiện vết cháy. Lúc này, đa số mọi người sẽ nhỏ vài giọt dầu rửa bát vào nồi rồi dùng cọ sắt để cọ.

Đây là một phương pháp tương đối đơn giản, hiệu quả loại bỏ vết bẩn không tồi, nhưng sẽ tốn nhiều công sức hơn. Ngoài ra, dùng cọ sắt sẽ tạo ra vết xước khiến nhiều người không khỏi khó chịu, xót xa vì tiếc nồi.

Xoong nồi cháy đừng dùng búi sắt cọ, nhỏ vài giọt này nồi sáng ngay như mới - 1

Vậy có cách nào khác để chiếc nồi inox trông như mới mà không cần dùng cọ sắt không? Nếu không biết bạn hãy tìm hiểu thông tin dưới đây nhé!

Cách thứ nhất: Dùng Coca Cola

Đối với những chiếc nồi bị cháy, bạn có thể thử dùng Coca Cola để làm sạch vết cháy. Coca có chứa axit, có tác dụng loại bỏ vết cháy một cách hiệu quả. 

Đổ cola vào nồi, sau đó cho thêm một lượng nước thích hợp vào, sao cho mực nước vượt quá chiều cao của vết cháy. Đun sôi nước trên lửa nhỏ, đợi khoảng 15 phút thì tắt bếp, bạn sẽ thấy vết cháy trong nồi giảm đi đáng kể. Lúc này bạn hãy đổ hết nước trong nồi ra rồi dùng miếng rửa bát cọ lại là được.

Xoong nồi cháy đừng dùng búi sắt cọ, nhỏ vài giọt này nồi sáng ngay như mới - 2

Cách thứ 2: Giấm trắng

Khi thấy nồi inox của bạn bị đen, bạn có thể cho một ít giấm trắng vào nồi. Cho thêm nước vào nồi (tỷ lệ giấm và nước bằng nhau), sao cho mực nước vượt quá chiều cao của vết cháy.

Đun sôi dung dịch này trong nước khoảng 5 phút rồi tiếp tục ngâm nước trong nồi đến khi nguội hẳn. Đổ nước ra khỏi nồi rồi dùng miếng rửa bát cọ rửa các vết cháy còn lại.

Sở dĩ giấm trắng có thể tẩy vết cặn bám trên nồi là do giấm trắng có tính axit. Với sự kết hợp của tính nóng và tính axit, vết cháy dù có cứng đầu đến mấy cũng có thể loại bỏ dễ dàng.

Xoong nồi cháy đừng dùng búi sắt cọ, nhỏ vài giọt này nồi sáng ngay như mới - 3

Cách thứ 3: Baking soda và giấm

Baking soda và giấm trắng có khả năng tẩy rửa mạnh, vì vậy bạn có thể kết hợp 2 thứ này để làm sạch vết cháy ở nồi. Hãy cho giấm trắng và nước vào nồi (tỷ lệ giấm và nước bằng nhau). Đun sôi khoảng 5 phút rồi để nguội.

Sau đó, đổ giấm trắng ra khỏi nồi rồi cho bột baking soda vào. Dùng miếng rửa bát chà vào vết cháy còn sót lại rồi rửa sạch là được.

Hoặc, bạn có thể hòa dung dịch baking soda với nước rồi ngâm nồi qua đêm. Hôm sau đem đổ nước trong đi, cho thêm vài giọt nước rửa bát vào rồi dùng giẻ rửa bát cọ sạch là các vết bẩn sẽ biến mất.

Xoong nồi cháy đừng dùng búi sắt cọ, nhỏ vài giọt này nồi sáng ngay như mới - 4

Cách thứ 4: Cho vỏ dứa, vỏ cam, cà chua, vỏ táo vào nồi

Nếu nồi inox bám cặn bẩn đen và khó rửa, bạn có thể cho vỏ dứa, vỏ cam, vỏ táo hoặc vài lát cà chua vào nồi rồi thêm một lượng nước thích hợp. Đun sôi khoảng 10 phút bạn sẽ thấy nồi dần trở nên sáng như mới.

Sau đó đổ nước trong nồi ra, cho thêm vài giọt nước rửa bát vào để rửa lại cho sạch sẽ là được.

Cách thứ 5: Muối và chanh

Muối và chanh không chỉ là gia vị trong nấu nướng mà còn có tác dụng làm sạch, chúng có thể tẩy sạch vết cháy nồi hiệu quả. Để làm sạch vết cháy nồi bằng chanh và muối, bạn hãy cho một nắm muối, nước cốt chanh và một lượng nước nóng vào nồi.

Ngâm khoảng 5 phút rồi chà rửa nồi khi nước vẫn còn ấm. Sau đó, hãy rửa nồi lại bằng nước sạch, bạn sẽ thấy vết cháy nồi đã biến mất.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã ký Công văn số 5394/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Sáng ngày 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng; khắc phục khó khăn, vướng mắc; phù hợp mô hình chính qu