Hàng giả lộng hành: Loạt vụ việc mới bị phanh phui gây sốc

Liên tiếp các vụ việc chấn động được phanh phui trong thời gian gần đây đã làm dấy lên nhiều lo ngại về đạo đức kinh doanh và công tác quản lý.

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam trong thời gian gần đây đã trở thành mối quan ngại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, niềm tin thị trường và uy tín của các doanh nghiệp chân chính.

Dưới đây là chi tiết các vụ việc điển hình vừa được cơ quan chức năng phát hiện, phản ánh thực trạng đáng báo động tại Việt Nam.

Kẹo rau Kera: Quảng cáo thổi phồng và hàng giả gây sốc

Kẹo rau Kera, sản phẩm từng được quảng bá rầm rộ bởi nhiều người nổi tiếng như Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên. Ngày 3/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) và Công ty CP Asia Life, đơn vị sản xuất kẹo Kera.

Năm bị can, bao gồm Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Asia Life), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Lê Tuấn Linh (Giám đốc CER Group) và Lê Thành Công (thành viên HĐQT CER Group), đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra.

Hàng giả lộng hành: Loạt vụ việc mới bị phanh phui gây sốc - 1

Quang Linh Vlogs, Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục quảng cáo kẹo rau củ Kera

Sản phẩm kẹo Kera được quảng cáo là thực phẩm bổ sung chất xơ, với phát ngôn gây tranh cãi từ Quang Linh Vlogs rằng “một viên kẹo tương đương một đĩa rau”. Tuy nhiên, qua kiểm định tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, một người tiêu dùng tên Quách Thanh Lâm (biệt danh Sư Tử Ăn Chay) phát hiện 100g kẹo chỉ chứa 0,51g chất xơ tổng, tương đương 1/6 quả chuối, quá thấp so với quảng cáo.

Cơ quan điều tra sau đó xác định bột rau trong sản phẩm chỉ đạt từ 0,61 đến 0,75%, dù công bố là 28%, và không được thu mua từ các nông trại VietGAP như tuyên bố. Thay vì tự sản xuất bột rau, Asia Life đã mua sẵn bột rau kém chất lượng và bổ sung sorbitol – một chất tạo ngọt có tác dụng nhuận tràng – với tỷ lệ lên đến 33,4%, nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm.

Quá trình khám xét tại nhà máy Asia Life ở Đắk Lắk cho thấy không hề có vườn rau nào như quảng cáo, và tại trụ sở CER Group ở TP.HCM, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 24.000 hộp kẹo Kera. Tổng cộng, CER Group đã bán ra 135.325 hộp kẹo từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025, thu về hàng chục tỷ đồng.

Đường dây sản xuất gần 600 nhãn hiệu sữa giả quy mô lớn tại Hà Nội

Ngày 11/4/2025, Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận, gây xôn xao dư luận.

Đường dây này được vận hành bởi hai công ty chính là Công ty CP Dược Quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược Dinh dưỡng Hacofood Group, với sự tham gia của nhiều cá nhân và tổ chức phân phối. Các sản phẩm sữa giả được quảng cáo là dành cho những đối tượng đặc biệt như người tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, trẻ thiếu tháng và phụ nữ mang thai, với thành phần công bố chứa các chất cao cấp như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca và bột óc chó.

Hàng giả lộng hành: Loạt vụ việc mới bị phanh phui gây sốc - 2

Cơ quan chức năng triệt phá kho hàng sữa giả

Tuy nhiên, qua quá trình giám định, cơ quan chức năng phát hiện các sản phẩm này không chứa bất kỳ thành phần cao cấp nào như quảng cáo. Thay vào đó, chúng chỉ sử dụng nguyên liệu thông thường và phụ gia, với chỉ tiêu chất lượng đạt dưới mức công bố, đủ căn cứ để xác định là hàng giả về giá trị sử dụng và công dụng. Quá trình khám xét tại nhiều kho hàng ở Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Giang đã thu giữ hàng chục nghìn lon sữa bột giả, cùng với hàng loạt máy móc, thiết bị sản xuất và tài liệu liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Điều đáng lo ngại là đường dây này đã hoạt động từ năm 2021, với mạng lưới phân phối trải dài khắp cả nước, tiêu thụ lượng lớn sản phẩm giả ra thị trường trước khi bị phát hiện. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, người bệnh và phụ nữ mang thai – những nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất. 

Vụ án sản xuất thuốc giả quy mô lớn tại Thanh Hóa

Ngày 18/4/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và buôn bán thuốc giả quy mô lớn do Nguyễn Tiến Đạt cầm đầu, gây chấn động dư luận.

Đường dây này đã hoạt động trong suốt 4 năm, sản xuất và phân phối một lượng lớn thuốc giả đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng. Các loại thuốc giả bị thu giữ bao gồm nhiều nhãn hiệu quen thuộc như Tetracycline, Clorocid, Neo-Codion, cùng hàng loạt thuốc xương khớp được quảng cáo là hàng nhập khẩu từ Hong Kong, Malaysia, Singapore. Tuy nhiên, thực tế, các sản phẩm này được sản xuất trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, với thành phần không đạt tiêu chuẩn y tế.

Hàng giả lộng hành: Loạt vụ việc mới bị phanh phui gây sốc - 3

Các loại thuốc giả bị công an Thanh Hoá phát hiện, thu giữ. Ảnh: Lam Sơn

Quá trình khám xét đã thu giữ hàng nghìn hộp thuốc giả, bao gồm 2.285 hộp thuốc bổ tỳ tăng lực nhân sâm nhung hươu đông trùng hạ thảo, 1.923 hộp Viên Giáo Sư (thường gọi là “xương khớp xanh”), và 5.172 hộp Mujarhabat Kapsul (cũng được gọi là “xương khớp xanh”).

Các sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ qua mạng xã hội, các chợ tự do hoặc bán trực tiếp cho người dân mà không cần đơn thuốc, khiến nguy cơ gây hại càng tăng cao.

Việc sử dụng thuốc giả có thể che giấu triệu chứng thực sự, trì hoãn chẩn đoán và điều trị đúng cách, dẫn đến bệnh tiến triển âm thầm và gây ra những biến chứng không lường trước. Đặc biệt, với nhóm thuốc xương khớp giả, nhiều sản phẩm chứa hàm lượng cao corticosteroid, gây giảm đau nhanh nhưng có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm ở người cao tuổi như suy tuyến thượng thận, cao huyết áp, tiểu đường và suy tim.

Hàng tấn thịt gà hôi thối tại kho lạnh ở Hà Nội

Ngày 24/4/2025, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an TP. Hà Nội đã kiểm tra một kho lạnh nằm gần chợ Hà Vỹ, thuộc huyện Thường Tín, phát hiện hàng chục tấn thịt gà hôi thối chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Số thịt gà này được bảo quản trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, với nhiều lô hàng đã bốc mùi hôi thối và có dấu hiệu phân hủy. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phần lớn số thịt này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không được kiểm dịch và không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, số thịt gà này được nhập từ các nguồn không rõ ràng, sau đó được bảo quản trong kho lạnh với mục đích phân phối đến các chợ đầu mối và quán ăn ở Hà Nội. Nếu không bị phát hiện kịp thời, số thịt này có thể đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh các bệnh liên quan đến thực phẩm bẩn đang gia tăng. 

Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số thịt gà vi phạm, đồng thời xử phạt hành chính chủ kho hàng theo quy định.

Hơn 70.000 lít dầu ăn giả và hàng tấn gia vị giả tại Phú Thọ

Ngày 26/4/2025, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã đột kích Công ty Famimoto Việt Nam tại khu công nghiệp Thụy Vân, TP. Việt Trì, phát hiện một cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn chuyên về thực phẩm và gia vị.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 71.000 lít dầu ăn giả, 40 tấn mì chính giả, 22 tấn hạt nêm giả, 9 tấn bột canh giả, cùng nhiều phụ gia và hương liệu không rõ nguồn gốc. Các sản phẩm này được làm giả nhãn mác của những thương hiệu nổi tiếng, sau đó được phân phối rộng rãi trên thị trường qua nhiều kênh bán hàng, từ chợ truyền thống đến các cửa hàng tạp hóa.

Hàng giả lộng hành: Loạt vụ việc mới bị phanh phui gây sốc - 4

Các mặt hàng giả của Công ty Famimoto

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này đã hoạt động trong thời gian dài với quy trình sản xuất khép kín, từ pha chế, đóng gói đến dán nhãn giả. Các sản phẩm dầu ăn giả được sản xuất từ dầu kém chất lượng, không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, trong khi các loại gia vị giả sử dụng phụ gia không được kiểm định, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Đáng chú ý, cơ sở này còn sử dụng các tài khoản mạng xã hội và hình thức bán hàng qua livestream để tiêu thụ sản phẩm, đánh lừa người tiêu dùng bằng những quảng cáo sai sự thật.

Vụ việc đã gây hoang mang lớn trong cộng đồng, đặc biệt khi dầu ăn và gia vị là những mặt hàng thiết yếu trong đời sống hàng ngày. 

100 tấn thực phẩm chức năng giả nhập từ Trung Quốc

Ngày 27/4/2025, Bộ Công an đã khởi tố vụ án sản xuất và buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả, một vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng.

Số hàng hóa này được nhập từ Trung Quốc qua các cửa khẩu phía Bắc, sau đó được gắn mác xuất xứ từ các nước châu Âu và châu Mỹ nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Các sản phẩm chủ yếu là thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức khỏe, cải thiện sinh lý và làm đẹp, vốn là những mặt hàng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

Hàng giả lộng hành: Loạt vụ việc mới bị phanh phui gây sốc - 5

Số thực phẩm chức năng giả 100 tấn bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ

Qua kiểm định, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thành phần trong các sản phẩm này chỉ đạt dưới 30% so với công bố trên bao bì, thậm chí một số sản phẩm còn chứa chất cấm hoặc phụ gia không được phép sử dụng trong thực phẩm chức năng. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng, từ dị ứng nhẹ đến các biến chứng nặng về gan, thận nếu sử dụng lâu dài. Quá trình khám xét tại các kho hàng đã thu giữ hàng loạt lô hàng giả, cùng với các tài liệu giao dịch và hợp đồng nhập khẩu.

Chưa phải tất cả

Những vụ việc trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong vấn nạn hàng giả tại Việt Nam. Từ sữa bột, thực phẩm chức năng, gia vị, dầu ăn cho đến thực phẩm tươi sống, thuốc... hàng giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và niềm tin của người tiêu dùng. 

Để giải quyết vấn nạn này, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát thị trường, từ khâu sản xuất, nhập khẩu đến phân phối, đồng thời nâng cao hiệu quả hậu kiểm để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

Việc ứng dụng công nghệ như blockchain để truy xuất nguồn gốc hàng hóa cũng được xem là một giải pháp tiềm năng, giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt hàng thật và hàng giả. 

Trung Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chiều 30 tháng 4, chúng tôi đến Sài Gòn

Chiều 30 tháng 4, chúng tôi đến Sài Gòn

Hai giờ chiều ngày 30/4/1975, trên chiếc xe Jeep lùn, chúng tôi - nhóm Phóng viên báo Chiến sĩ Giải phóng - Quân đoàn 2, vào tới dinh Độc Lập. Lúc này sân trước dinh đang ồn ã với số đông phóng viên báo chí và cán bộ, chiến sĩ ta.