Đồng Tâm Group của đại gia Võ Quốc Thắng đang kinh doanh ra sao?

Khởi đầu từ một xưởng sản xuất gạch bông vào năm 1969, đến nay Đồng Tâm Group do đại gia Võ Quốc Thắng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trở thành tập đoàn đa ngành với quy mô tài sản lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Doanh nghiệp của đại gia Võ Quốc Thắng tăng mạnh vốn điều lệ

Cuối tháng 6/1969, Bộ Tài chính cấp thẻ môn bài, chính thức mở ra lịch sử thương hiệu Đồng Tâm. Từ một xưởng sản xuất nhỏ đến nay Đồng Tâm đã thành công ty đa ngành: làm gạch, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư bất động sản công nghiệp, cầu cảng... với hơn 4.000 nhân viên cùng hàng chục công ty thành viên và liên kết. Cùng với đó, có thời điểm đại gia Võ Quốc Thắng từng rót hàng trăm tỷ đồng vào Câu lạc bộ Bóng đá Đồng Tâm Long An.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đồng Tâm (Đồng Tâm Group) được thành lập tháng 9/2002. Thời điểm tháng 5/2013, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 680 tỷ đồng với 5 cổ đông cá nhân và 1 nhóm cổ đông khác trực tiếp tham gia góp vốn.

Đồng Tâm Group của đại gia Võ Quốc Thắng đang kinh doanh ra sao? - 1

Đại gia Võ Quốc Thắng là cổ đông cá nhân lớn của Đồng Tâm Group

Trong đó, cổ đông Nguyễn Xuân Hoa góp hơn 1,15 tỷ đồng, tương đương 0,17% vốn góp, cổ đông Võ Thành Nhiệm góp 455 triệu đồng, tương đương 0,07% vốn góp; cổ đông Võ Quốc Thắng góp hơn 322,5 tỷ đồng tương đương 47,38% vốn góp; cổ đông Châu Văn Huỳnh góp hơn 1,54 tỷ đồng tương đương 0,23% vốn góp; cổ đông Trương Quốc Lực góp hơn 4 tỷ đồng tương đương 0,6% vốn góp; nhóm các cổ đông khác góp gần 351 tỷ đồng, tương đương 51,55% vốn góp.

Ông Võ Quốc Thắng sinh năm 1967 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Thời điểm tháng 9/2023, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ hơn 680,7 tỷ đồng lên hơn 995,55 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn cụ thể của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Hồi cuối tháng 3/2025, doanh nghiệp một lần nữa tăng mạnh vốn điều lệ từ hơn 995 tỷ đồng lên gần 1.462 tỷ đồng. Cơ cấu vốn góp của các cổ đông cũng không được công bố chi tiết. Ông Võ Quốc Thắng vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đồng Tâm Group đang kinh doanh ra sao?

Không chỉ tăng mạnh vốn điều lệ lên hơn 1.460 tỷ đồng, doanh nghiệp của đại gia Võ Quốc Thắng cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong thời gian gần đây.

Đồng Tâm Group của đại gia Võ Quốc Thắng đang kinh doanh ra sao? - 2

Năm 2024, vốn chủ sở hữu của Đồng Tâm Group cũng ghi nhận đạt hơn 2.200 tỷ đồng

Theo đó, từ năm 2009 đến 2024, doanh nghiệp của đại gia Võ Quốc Thắng chỉ ghi nhận 3 năm lỗ sau thuế là 2011 với số lỗ 191 tỷ đồng, năm 2012 lỗ 40 tỷ đồng và năm 2023 lỗ kỷ lục 242 tỷ đồng. Các năm còn lại, doanh nghiệp ghi nhận lãi từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, có 4 năm lãi sau thuế hơn 200 tỷ đồng gồm 2015 lãi 279 tỷ đồng, 2016 và 2017 cùng ghi nhận lãi 233 tỷ đồng và năm 2019 ghi nhận lãi 201 tỷ đồng.

Sau khi ghi nhận lỗ kỷ lục 242 tỷ đồng trong năm 2023, doanh nghiệp của đại gia Võ Quốc Thắng đã có lãi trở lại trong năm 2024 với số lãi sau thuế 40 tỷ đồng.

Theo số liệu được công bố, trong năm 2024, tổng tài sản của Đồng Tâm Group cũng ghi nhận mức gần 8.500 tỷ đồng, đây là mức cao nhất trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay. Bên cạnh đó, năm 2024, vốn chủ sở hữu của Đồng Tâm Group cũng ghi nhận đạt hơn 2.200 tỷ đồng.

Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới

Tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới t