Tỷ giá USD hôm nay 5/2: Đồng bạc xanh vẫn duy trì đà tăng tốt

USD Index, thước đo biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng mạnh 1,24%, hiện vượt mốc 102.

Đồng USD tăng vọt vào phiên giao dịch cuối tuần, sau khi dữ liệu việc làm ở Mỹ tăng trong tháng 1,khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) buộc phải tiếp tục lộ trình tăng lãi suất.

Các quan chức của Fed vào tháng 12 cho biết, họ dự kiến sẽ tăng lãi suất qua đêm chuẩn của ngân hàng trung ương lên trên 5%. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã đặt cược rằng, lãi suất sẽ đạt đỉnh dưới mức 5% và Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Các nhà kinh tế hiện đang định giá lãi suất chính sách của Fed sẽ đạt đỉnh 4,98% vào tháng 6.

Chốt tuần, USD index đạt 102,823, tăng 1,23%.

Sáng 3/2 theo giờ địa phương (tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Cục Thống kê Lao động Mỹ đã công bố báo cáo việc làm tháng 1/2023.

Báo cáo cho thấy số việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 517.000, vượt xa ước tính 187.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát, đồng thời cao hơn nhiều so với con số 260.000 của tháng 12/2022. Biểu đồ dưới đây cho thấy số việc làm tạo mới trong tháng 1 là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.

Số việc làm mới tại Mỹ trong tháng 1/2023 cao gấp đôi so với tháng trước và gấp 2,8 lần dự báo của các nhà kinh tế mà Dow Jones khảo sát. Nhà đầu tư lo ngại thị trường lao động vững mạnh sẽ cho Fed thêm lý do để thắt chặt tiền tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 5/2: Đồng bạc xanh vẫn duy trì đà tăng tốt - 1

Đồng USD liên tục tăng

Ngày 3/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.606 VND/USD, giảm thêm 2 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.450 - 24.780 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.250 – 23.30 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.580 - 23.648 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.420 - 23.520 VND/USD.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

“Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật” là một hội thảo ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), giúp lan tỏa những giá trị của Điện Biên Phủ trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà. Đồng thời, thúc đẩy sự thăng hoa, bền bỉ, nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo cho các văn ng

(Ảnh) “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Thăm và phát động cuộc thi vẽ tranh tại Trường Tiểu học Him Lam

(Ảnh) “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Thăm và phát động cuộc thi vẽ tranh tại Trường Tiểu học Him Lam

Trong khuôn khổ chương trình “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”, đoàn đại biểu là các văn nghệ sĩ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có dịp đến thăm và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Him Lam, đồng thời phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Hoan Hô chiến sỹ Điện Biên”. Sự kiện do Thời báo Văn học nghệ thuật, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điệ