Cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc

300 tác phẩm của 30 họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc được trưng bày tại Triển lãm “Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn” góp phần khẳng định tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Chiều 27/12 tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Ngoại vụ Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội và Trường Đại học Nguyễn Trãi phối hợp tổ chức Lễ khai mạc triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn". Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022). Hoạt động cũng nhằm vinh danh những nỗ lực sáng tạo vì cộng đồng, vì sự nghiệp phát triển chung của mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự bảo trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc - 1

Lễ khai mạc có sự góp mặt của đông đảo khán giả yêu nghệ thuật. (Ảnh: Huyền Thương)

Tới tham dự lễ khai mạc Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" có sự hiện diện của: Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch hội Hữu Nghị Việt Nam - Hàn Quốc; Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mĩ thuật Việt Nam; Bà Oh Young Ju (Ô Yăng – Giu), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; TS. Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc - 2

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn”. (Ảnh: Huyền Thương)

Phát biểu tại lễ khai mạc, hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các tác giả tham gia triển lãm, đồng thời khẳng định đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022). Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng triển lãm đã thể hiện sự hòa nhịp đẹp đẽ của hai dân tộc Việt-Hàn, từ đó để thấy rằng nghệ thuật có sức mạnh xuyên biên giới, xóa nhòa các rào cản về ngôn ngữ và khác biệt.

Cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc - 3

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu tại khai mạc. (Ảnh: Huyền Thương)

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, triển lãm “Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn” được tổ chức nhằm giới thiệu những sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần khẳng định tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước, đồng thời khơi gợi đam mê nghệ thuật cho giới trẻ, ủng hộ học bổng thu hút nhân tài, khát vọng khởi nghiệp làm giàu trên quê hương mình.

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc khẳng định triển lãm là một cơ hội quý để các họa sỹ, người yêu mỹ thuật hai nước gặp gỡ, trao đổi, phát triển hợp tác hướng tới một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng.

"Các sáng tác nghệ thuật đã được các nghệ sĩ dày công sáng tạo là biểu tượng cho lòng tin, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, là tình cảm đầy ý nghĩa của bạn bè Hàn Quốc dành cho đất nước, con người Việt Nam" - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc chia sẻ.

Cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc - 4

Triển lãm mở ra một không gian mỹ thuật rộng lớn và hấp dẫn. (Ảnh: Huyền Thương)

Triển lãm trưng bày 300 tác phẩm của 30 họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó có 19 họa sĩ là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam thuộc nhiều thế hệ và 8 họa sĩ Hàn Quốc thuộc Viện Mỹ thuật Enuam và giới thiệu bộ sưu tập của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận.

Một số tên tuổi của làng mỹ thuật Việt Nam tham gia triển lãm như: Vũ Trọng Thuấn, Hoàng Đăng Nhuận, Trương Bé, Trịnh Thanh Tùng, Nguyễn Lâm, Hồ Hữu Thủ, Dương Sen, Vũ Dương, Hoàng Đặng, Lâm Huỳnh Linh… Các họa sĩ Hàn Quốc góp mặt là: Han Hee-won, Chae Jong-kee, Lee John-lip, Rhim Chong-ho, Lee Ho-guk, Jeong Chul-kyo, Choi In-ho, Kim Sung-nam.

Đến với triển lãm, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm ấn tượng, với chủ đề phong phú và được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic, lụa…

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 31-3-2023, tại tầng 3, Bảo tàng Hà Nội.

Một số hình ảnh PV Thời báo Văn học nghệ thuật (Arttimes.vn) ghi nhận tại triển lãm:

Cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc - 5

 Nhiều tác phẩm đặc sắc của họa sĩ hai quốc gia đã góp mặt..

Cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc - 6

Trưng bày tác phẩm của các hoạ sĩ Hàn Quốc.

Cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc - 7

Các họa sĩ Hàn Quốc gồm: Han Heewon, Chae Jongkee, Lee Johnlip, Rhim Chongho, Lee Hoguk, Jeong ChulKyo, Choi Inho, Kim Sungnam...

Cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc - 8

Triển lãm vinh danh những nỗ lực sáng tạo vì cộng đồng và sự nghiệp phát triển chung của mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc.

Cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc - 9

Đây là cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc.

Tin liên quan

Tin mới nhất