Đề xuất nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp hưởng 70% phụ cấp ưu đãi nghề

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam đề xuất nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó có việc nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề cho nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp lên 70%, theo Nhân dân.

Đề xuất nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp hưởng 70% phụ cấp ưu đãi nghề - 1Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TL)

Ngày 27/3, Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định Hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội là nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn theo lộ trình cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Cụ thể, hưởng mức 70% tính trên lương đối với nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu truyền thống, xiếc, múa rối, opera, nhạc kịch (musical), vũ kịch (ballet), giao hưởng; viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn làm việc tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn căn cứ vào vai trò, mức độ tham gia hoạt động trong tác phẩm, chương trình, tiết mục để xác định: Chế độ bồi dưỡng luyện tập từ 8% đến 15% mức lương cơ sở/buổi luyện tập; chế độ bồi dưỡng biểu diễn tối thiểu từ 30% đến 50% mức lương cơ sở/buổi biểu diễn.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết, liên quan phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn, đại diện Bộ Tài chính nêu rõ, hiện nay, mức phụ cấp này hiện đang dao động khoảng 35%, do đó cơ quan soạn thảo cần tập trung nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách, nguồn lực bảo đảm triển khai.

Về chính sách đãi ngộ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, dự thảo Nghị quyết đề xuất mức 70% và tối thiểu 40% đang có sự bất cân xứng trong phụ cấp giữa giáo viên, nghệ sĩ chuyên nghiệp và những người làm công tác văn hóa, thể thao. Trên cơ sở đó, đề nghị cần xem xét việc áp dụng mức phụ cấp thống nhất, công bằng giữa các đối tượng này.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nêu rõ sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa như thu hút nguồn lực đầu tư, ưu đãi tài trợ, nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa-thể thao, bảo đảm nguồn lực tương xứng và phát triển nhân tài trong lĩnh vực này.

Nhấn mạnh Nghị quyết nhằm thể chế hóa một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát, tổng hợp, quy định chi tiết, cụ thể từng giải pháp đột phá cho mỗi lĩnh vực tránh chồng chéo với các luật, chương trình đã ban hành. Trong trường hợp cần thiết, có thể bổ sung các cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển văn hóa.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tăng trưởng hai chữ số (10%/năm trở lên) trong thập niên tới là một chỉ tiêu phát triển, là sự lựa chọn chiến lược mang tính bước ngoặt. Để mục tiêu đó thành hiện thực, Việt Nam cần thực hiện “cú hích” toàn diện, bao gồm: Đột phá cải cách thể chế, chuyển sang mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, huy động vốn đầu tư công – tư (PPP) quy mô lớn, liên kết vùng hiệu quả, nâng cao nă