Phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong sự nghiệp đổi mới, phát triển Thủ đô
Tại hội nghị - tọa đàm “Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khai thác, phát huy tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của văn nghệ sĩ Thủ đô trong triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025- 2030” do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức, đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp giúp định hướng, phát huy hiệu quả tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ văn nghệ sĩ. Đồng thời, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng cho phát triển bền vững của Thủ đô.
Chương trình diễn ra sáng 22/10, tại Hà Nội, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu và đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô.

Quang cảnh hội nghị - tọa đàm “Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khai thác, phát huy tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của văn nghệ sĩ Thủ đô trong triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025- 2030”.
Phát biểu đề dẫn, nhà báo Vương Minh Huệ - Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/10/2025 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô. Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 5 quan điểm phát triển trong đó khẳng định “phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, xây dựng văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh là trụ cột”. Đây là quan điểm thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ Thành phố về vai trò của văn hóa, coi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển Thủ đô.

Nhà báo Vương Minh Huệ - Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội phát biểu đề dẫn hội thảo.
Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, theo nhà báo Vương Minh Huệ, văn nghệ sĩ càng phải nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh nghề nghiệp, trở thành lực lượng tiên phong trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản ánh chân thực, sinh động hơi thở của cuộc sống Hà Nội.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế chủ lực, đội ngũ văn nghệ sĩ cần chủ động thích ứng với xu thế sáng tạo mới, kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, giữa truyền thống và hiện đại, giữa yếu tố bản địa và tính toàn cầu. Họ không chỉ là người sáng tạo mà còn là người kiến tạo giá trị, truyền cảm hứng đổi mới trong hệ sinh thái văn hóa và nghệ thuật của Thủ đô.
“Hội nghị tọa đàm lần này là dịp để chúng ta cùng làm rõ vai trò, trách nhiệm và các giải pháp phát huy tiềm năng sáng tạo của giới văn nghệ sĩ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã đề ra. Đây cũng là dịp để nhìn lại, đánh giá vai trò của giới văn nghệ sĩ trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng sáng tạo của các văn nghệ sĩ trong giai đoạn mới. Mỗi ý kiến, mỗi tham luận tại tọa đàm sẽ góp phần làm sáng rõ con đường đưa văn hóa thực sự trở thành trụ cột phát triển, là sức mạnh mềm trong phát triển Thủ đô”, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội nhấn mạnh.

Sự kiện có sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu và đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô.
Tại hội nghị - tọa đàm, các tham luận đã tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung trọng tâm như: Vai trò, vị trí của văn hóa và văn học nghệ thuật trong chiến lược phát triển Thủ đô Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVIII; Phân tích vai trò, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố giai đoạn 2025 - 2030, đặc biệt là trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm phát huy hiệu quả tài nguyên chất xám và nguồn lực trí tuệ của giới văn nghệ sĩ, từ cơ chế chính sách, môi trường sáng tạo, đầu tư cho văn hóa, đến việc kết nối giữa các hội nghề nghiệp, thiết chế văn hóa và cơ quan quản lý; Tập trung trao đổi về những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô; Đề xuất các sáng kiến, mô hình, chương trình cụ thể nhằm gắn kết hoạt động văn hóa nghệ thuật với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố.
Tham luận về vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Nội thời kỳ mới, nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Xây dựng văn hóa chính là xây dựng con người. Tận cùng của văn hóa là con người. Sự phát triển và hoàn thiện của con người cần và chỉ có thể thực hiện trong văn hóa và bằng văn hóa”.

Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham luận tại hội thảo.
Nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long - Hà Nội là mảnh đất có hấp lực đặc biệt đối với văn học nghệ thuật và chính văn học nghệ thuật đã góp phần làm lung linh, rạng rỡ nền văn hiến 1000 năm. Hà Nội đang có một đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức, hùng hậu, đầy tiềm năng, giàu nhiệt huyết cống hiến tài năng, tri thức. Mảnh đất linh thiêng hào hoa này đã sản sinh ra nhiều văn nghệ sĩ lừng danh nhưng đồng thời, cũng có sức hút vô song đối với văn nghệ sĩ bốn phương cùng cất lên tiếng lòng tha thiết, ngân lên những âm thanh diệu kỳ, nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp cốt cách con người đất Việt nói chung và người Hà Thành nói riêng.
Để góp phần làm đẹp, làm giàu văn hóa Hà Nội, nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng, đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ Đô cần phải phát huy vai trò trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Những bài thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, vở kịch, điệu múa, bài hát, bức tranh… sẽ có giá trị, có sức lay động đối với công chúng, tác động đến nhận thức, tư tưởng, lối sống xã hội. Bởi sức truyền tỏa của nó sẽ sâu sắc hơn so với hô hào bề nổi theo kỳ cuộc.

Nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu tham luận.
Nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội khẳng định, vai trò của văn nghệ sĩ, trí thức là rất lớn, trong giai đoạn mới, họ phải chủ động hơn, có nhiều sáng kiến mạnh mẽ hơn để có thể thay đổi được tình hình và vị thế của mình trong các hoạt động nghề nghiệp cũng như tạo được đột phá lớn.
Điểm lại một số thành tựu của văn học nghệ thuật trong thời gian gần đây như thành công của MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy; ca khúc Phù Đổng Thiên Vương được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, phổ một đoạn thơ trong bài Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, do ca sĩ Đức Phúc thể hiện đoạt giải cao nhất tại Intervision 2025; sức lan tỏa của các bộ phim đề tài chiến tranh Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ… nhà thơ Bằng Việt bày tỏ mong muốn, đội ngũ văn nghệ sĩ cần có những chương trình hành động mang tính đổi mới, nhằm nâng tầm vị thế của giới sáng tạo nghệ thuật, để cùng vun đắp nên diện mạo mới của văn học nghệ thuật. Ông nhấn mạnh, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự lớn lao của người nghệ sĩ.
Tại hội nghị - tọa đàm, nhiều ý kiến cũng cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự giao thoa giữa các hệ giá trị, thị hiếu và lối sống, việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội càng trở nên cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, trong đó đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô - lực lượng nòng cốt, đóng vai trò tiên phong trong việc sáng tạo, bồi đắp và lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật và nhân văn của Hà Nội. Các ý kiến đã góp phần làm sáng rõ con đường đưa văn hóa thực sự trở thành trụ cột phát triển, là sức mạnh mềm trong phát triển Thủ đô.

Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII năm 2025 đã diễn...
Bình luận