Lo ngại “hung thần đại dương” trở nên điên cuồng vì chất cấm

Các nhà nghiên cứu mới đây phát hiện ra rằng cá mập có thể trở nên “điên cuồng” nếu tiếp xúc với chất cấm mà những kẻ buôn lậu vứt bỏ trên biển.

Lo ngại “hung thần đại dương” trở nên điên cuồng vì chất cấm - 1

Cá mập trắng lớn, loài sinh vật được coi là hung thần đại dương.

Cá mập sinh sống ở ngoài khơi bang Florida có thể hấp thụ phải cocaine do những kẻ buôn lậu bỏ, các nhà nghiên cứu Mỹ gần đây cho biết.

Trong hàng thập kỷ, những bọc cocaine lớn dạt vào bãi biển Florida có nguồn gốc Nam và Trung Mỹ. Các bọc hàng thường bị các nhóm buôn lậu vứt xuống biển để trốn tránh lực lượng tuần duyên Mỹ. Hồi tháng 6, lực lượng tuần duyên Mỹ tịch thu 6.400kg cocaine ở biển Caribe và Đại Tây Dương với giá trị ước tính 186 triệu USD.

Các nhà nghiên cứu làm việc trên kênh Discovery nói với tờ LiveScience hôm 20/7 rằng, họ phát hiện một số con cá mập có hành động khác thường ở khu vực, nơi các ngư dân kể về chuyện những con cá mập ăn phải ma túy.

Hai nhà hải dương học Tom Hird và Tracy Fanara nhận thấy một con cá mập đầu nhọn (Sphyrna mokarran) lao thẳng vào nhóm lặn và có vẻ run run, dù đây là sinh vật luôn tránh đến gần con người.

Họ cũng quan sát thấy một con cá mập cát (Carcharhinus plumbeus) có vẻ tưởng tượng ra thứ gì đó và liên tục bơi vòng quanh dù thực tế là không có gì.

Hird và Fanara cũng thí nghiệm xem cá mập phản ứng như thế nào với kiện cocaine vứt xuống nước. Họ tạo ra nhiều kiện hàng kích thước tương tự nhau và có hình dáng giống bọc cocaine. Điều gây bất ngờ là những con cá mập bơi thẳng tới kiện hàng và tranh nhau cắn.

Một con cá mập ngoạm kiện hàng và bơi đi xa. Nhóm nghiên cứu tạo ra mồi từ bột cá, có thể kích hoạt cảm giác hưng phấn giống như hít cocaine. Những con cá mập sau đó trở nên cuồng loạn.

Nhóm nghiên cứu cũng thả các kiện hàng cocaine giả từ máy bay xuống biển để mô phỏng hành động của những kẻ buôn lậu. Họ phát hiện những con cá mập bơi thẳng tới các kiện hàng.

Các nhà nghiên cứu thừa nhận, các thử nghiệm chưa kết luận được rằng cá mập thực sự ăn phải cocaine. Nhưng Hird hi vọng rằng đây sẽ là cơ sở để có thêm các nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.

Hird có kế hoạch kiểm tra với mẫu mô và máu một cách ngẫu nhiên với những con cá mập để xác định xem có bằng chứng về cocaine trong cơ thể chúng hay không.

Hoàng Anh - RT

Tin liên quan

Tin mới nhất