Cứu sống bé gái uống thuốc ngủ tự tử vì nghĩ bố mẹ thương em hơn mình

(VHNT)- Ngày 29/9, Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng khoa Hồi sức chống độc, BV Nhi đồng Thành phố (TP HCM) cho biết bệnh viện vừa kịp thời can thiệp cứu sống bé T.L.Q (11 tuổi, ngụ Tiền Giang) sau khi bé uống thuốc ngủ tự tử.

Thời điểm nhập viện, bé Q. trong tình trạng hôn mê, chức năng gan, thận đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi độc chất liều cao của thuốc ngủ ức chế thần kinh. Tại bệnh viện, nhân viên y tế phải tra tên thuốc dựa theo gợi nhớ của gia đình và thực hiện các xét nghiệm định tính máu và nước tiểu. Bác sĩ xác định thuốc ngủ có hoạt chất từ phenobarbital, thuốc ức chế thần kinh và chống co giật thường gặp.

Cứu sống bé gái uống thuốc ngủ tự tử vì nghĩ bố mẹ thương em hơn mình - 1

Tình trạng của Bé Q. hiện đã ổn định trở lại. Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố

Bác sĩ Thy cho biết, các nhóm thuốc người tự tử hay dùng gồm các loại như: Phenobarbital, Benzodiazepine (thuốc ngủ Seduxen) và nhóm ức chế 3 vòng Amitriptyline. Nhóm này khi uống vào lúc đói, uống quá liều sẽ gây biến chứng của tình trạng ngủ, như ức chế tim, ức chế thần kinh trung ương, gây xoắn đỉnh, thông thường chỉ khoảng 30 phút là đi vào giấc ngủ.

Ngay sau khi xác định dạng thuốc ngủ, các bác sĩ đã tiến hành giải độc, đồng thời thực hiện xét nghiệm định tính nồng độ thuốc. Sau gần một tuần trị liệu tăng thải độc và kiềm hoá nước tiểu, bé Q. đã tỉnh hẳn, cai máy thở. Sau gần một tuần được trị liệu tăng thải độc và kiềm hóa nước tiểu, bé Q. đã tỉnh, cai máy thở, cười và cởi mở với mọi người.

Chia sẻ với các bác sĩ, Q. cho biết em uống thuốc ngủ tự tử vì thấy ba mẹ thương em gái hơn mình, cho em gái dùng điện thoại nhiều hơn, cũng như không được tổ chức sinh nhật như em. Ở trường lớp, em bị các bạn chê bai ngoại hình, không cho chơi chung.

Q. kể em lấy tiền tiêu vặt dành dụm được, tới tiệm thuốc tây năn nỉ dược sĩ bán hộp thuốc ngủ có giá 70.000 đồng, nói dối là mua cho bố mẹ. 

Với trường hợp trải qua một lần tự tử, thần kinh khó còn được bình thường như trước. Hậu quả lớn nhất chính là chấn thương tâm lý không hề nhỏ cho chính bệnh nhân và cho gia đình của họ. Phụ huynh cần đặc biệt quan tâm tới tâm tư, tình cảm cũng như dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với con trẻ tránh những trườn hợp đáng tiếc xảy ra.

Vũ Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc giai đoạn mới

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc giai đoạn mới

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ký ban hành Kết luận số 01/KL-MTTW-ĐCT về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc giai đoạn mới.

Dừng phát hành, thu hồi

Dừng phát hành, thu hồi "Chuyện với Thanh"

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chức năng yêu cầu dừng phát hành và triển khai thu hồi cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".