Thương hiệu sữa gần 50 năm được tin tưởng giữa làn sóng “sữa kém chất lượng”

Sữa bột Vinamilk sản xuất với dây chuyền hiện đại, quy chuẩn khắt khe - không chứa dư lượng trừ sâu lẫn kim loại nặng, “cách ly” không khí để giữ độ tinh khiết, đạt giải Purity Award.

Theo báo cáo “Top 10 thương hiệu sữa uy tín được người dùng gợi ý” vừa được Buzzmetrics công bố, Vinamilk là một trong những hãng sữa bột trẻ em được các mẹ nhắc đến và thảo luận nhiều nhất. Không chỉ là thương hiệu uy tín, lâu đời, hãng sữa Việt được công nhận và sở hữu giải thưởng quốc tế về chuẩn tinh khiết, an toàn vệ sinh thực phẩm Purity Award của Clean Label Project (Mỹ).

Đơn vị cho biết, Vinamilk là công ty đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có toàn bộ thương hiệu sữa bột trẻ em đạt giải Purity Award. Để đạt được giải thưởng này, các sản phẩm sữa bột phải đáp ứng hơn 400 tiêu chí khắt khe về chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất như kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy về nguyên vật liệu,… Nhờ đó, dư lượng chất ô nhiễm bao gồm 112 loại thuốc trừ sâu, 4 loại kim loại nặng (arsen, chì, thủy ngân, cadmium), BPA, BPS, glyphosate, phthalates được kiểm soát hoàn toàn. Các chất nêu trên được xem là những "chất độc hại ẩn" vì không xuất hiện trên bao bì nhưng vẫn có khả năng tồn tại trong sản phẩm từ quá trình sản xuất và đóng gói. Khi đi vào cơ thể, những chất này có nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng cho sự phát triển của trẻ em về lâu dài.

Để đạt Purity Award, hãng sữa đã ứng dụng các nghiên cứu khoa học, đầu tư quy trình hiện đại, khép kín. “Không thỏa hiệp về chất lượng”, hãng nhấn mạnh đây là yếu tố quan trọng trong mục tiêu cung cấp những sản phẩm đạt tiêu chuẩn về độ tinh khiết và tính minh bạch.

“Chúng tôi cam kết mang nguồn dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế, phù hợp thể trạng người tiêu dùng và trẻ em Việt”, vị đại diện khẳng định.

Để đạt các quy chuẩn quốc tế, một dây chuyền khép kín, khắt khe là điều Vinamilk hướng đến. Các sản phẩm sữa bột được sản xuất tại Siêu nhà máy Sữa bột Việt Nam và Nhà máy sữa Dielac. Cả hai đều áp dụng quy trình khép kín, tự động hóa gần như hoàn toàn. Doanh nghiệp đầu tư hệ thống cấp không khí sạch, áp suất dương cho tất cả khu sản xuất. Môi trường vô trùng cho nguyên liệu, bao bì, sản phẩm từ những chi tiết nhỏ như nắp, muỗng trong từng lon sữa bột cũng được chú trọng để đảm bảo chất lượng sữa và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thương hiệu sữa gần 50 năm được tin tưởng giữa làn sóng “sữa kém chất lượng” - 1

Nhân viên nhà máy kiểm tra chất lượng hộp sữa được đóng gói bằng dây chuyền tự động. Ảnh: Vinamilk

Vinamilk còn là một trong những đơn vị tiên phong tự chủ khâu sản xuất bao bì ngay trong nhà máy để loại trừ nguy cơ thôi nhiễm ngược kim loại nặng từ bao bì vào sản phẩm. Sữa bột sẽ được “cách ly” hoàn toàn, đảm bảo không khí sạch vô trùng xuyên suốt quá trình sản xuất. Nhờ đó, nhà máy dễ dàng kiểm soát nguy cơ ô nhiễm và thôi nhiễm chất độc hại.

Nhà máy sản xuất sữa bột của Vinamilk đạt các tiêu chuẩn như ISO 9001, FSSC 22000, Halal và được FDA Mỹ chứng nhận đăng ký, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường khác nhau. Những chứng nhận này giúp đảm bảo độ chính xác cao khi tạo ra những lon sữa có chất lượng đồng đều, an toàn cho người tiêu dùng, nhất là trẻ em.

Đại diện Vinamilk cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng chuẩn chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của trẻ em Việt. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục lộ trình đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nghiên cứu phát triển để cho ra các sản phẩm tiên tiến, ưu việt hơn.

Thương hiệu sữa gần 50 năm được tin tưởng giữa làn sóng “sữa kém chất lượng” - 2

Nhân viên tư vấn các dòng sữa bột cho khách hàng. Ảnh: Vinamilk

Qua gần 50 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Vinamilk không ngừng đầu tư nghiên cứu phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, hiện đại hóa công nghệ, quy trình. Đơn vị hiện cung cấp nhiều dòng sản phẩm dinh dưỡng chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của đa dạng phân khúc khách hàng. Nhiều thương hiệu được tin dùng bởi hàng triệu bà mẹ Việt như Dielac, Optimum và YokoGold…

Đan Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Đất nước”  – Một bài thơ lớn của Nguyễn Đình Thi

“Đất nước” – Một bài thơ lớn của Nguyễn Đình Thi

“Đất nước” là một bài thơ ngắn được Nguyễn Đình Thi sáng tác trong một khoảng thời gian dài (1948 - 1955). Phần đầu của “Đất nước” được tạo thành từ hai đoạn trong các bài thơ “Sáng mát trong như sáng năm xưa” (1948) và “Đêm mít tinh” (1949), có thay đổi một số từ, riêng dòng thứ ba được thay đổi hẳn bằng một câu thơ khác. Phần sau của “Đất nước”, từ câu “Ôi nh

Văn học nghệ thuật góp phần tạo khí thế mới, sức vươn mới của dân tộc

Văn học nghệ thuật góp phần tạo khí thế mới, sức vươn mới của dân tộc

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Văn học Nghệ An từ năm 1975 đến nay từ  một  góc nhìn

Văn học Nghệ An từ năm 1975 đến nay từ một góc nhìn

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, để đánh giá thành tựu văn học của tỉnh miền Trung quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm (từ 1975 đến nay), Thời báo Văn học nghệ thuật giới thiệu tới bạn đọc bài viết của nhà báo Nguyễn Đình Anh - Trưởng ban Lý luận Phê bình Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An - Biên tập viên phụ trách miền Trung của Thời báo Văn h