Nhìn lại công tác Đảng năm 2022 của Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Sáng 17/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (Liên hiệp) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trên những mặt công tác cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục. Từ đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Liên hiệp.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đồng chí Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đồng chí Nông Quốc Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam; đồng chí Trịnh Thúy Mùi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Liên hiệp.

Nhìn lại công tác Đảng năm 2022 của Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 1

Đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, năm 2022 là một năm khẳng định vai trò của Đảng đoàn, Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động về tổ chức và chuyên môn của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam rất rõ ràng. Đảng đoàn, Đảng ủy đã triển khai thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, trong đó chủ trương lấy hoạt động chuyên môn làm mục đích hoạt động cho văn nghệ sĩ trong cả nước.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn đã trực tiếp làm việc với các Đoàn khảo sát, kiểm tra, tham gia tổng kết các Nghị quyết quan trọng về Văn học nghệ thuật để từ đó có những tổng kết, ý kiến đóng góp thiết thực cho hoạt động văn học nghệ thuật trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh việc trong năm qua, Đảng đoàn đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Ban Bí thư về kiện toàn 02 nhân sự Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kì X (2020-2025) theo đúng quy trình tiếp nhận nhân sự. Chỉ đạo Thường trực Đoàn Chủ tịch giải quyết dứt điểm những tồn tại về giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng Trụ sở 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhìn lại công tác Đảng năm 2022 của Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 2

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trình bày Dự thảoo báo cáo tổng kết năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Liên hiệp. Hiện nay, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có 14 cơ sở Đảng trực thuộc (01 Đảng bộ cơ sở, 11 Chi bộ cơ sở và 02 Chi bộ trực thuộc).

Được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với các hoạt động của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đa số các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư chi bộ là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cơ quan, đơn vị nên thuận lợi trong việc nắm bắt kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển văn học nghệ thuật và công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị mình.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng đoàn, Đảng uỷ, Thường trực Đoàn Chủ tịch và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các Hội nghiêm túc thực hiện với tinh thần chủ động, quyết tâm, tích cực, bám sát nghị quyết của Trung ương, Đảng uỷ Khối.

Bên cạnh đó, đồng chí Nông Quốc Bình cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác năm của một số chi bộ, đảng bộ như việc thực hiện báo cáo chậm trễ; công tác phối hợp tham mưu từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiến độ nộp báo cáo do Đảng ủy Liên hiệp giao còn chưa hiệu quả. Việc triển khai, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị còn chậm, kết luận còn chung chung; tính chủ động, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo sai phạm, khuyết điểm còn hạn chế; công tác nắm tình hình để phát hiện, quyết định kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm của các đơn vị thực hiện chưa nhiều.

“Việc tập hợp cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt từng lúc chưa đạt yêu cầu dẫn đến chất lượng sinh hoạt chưa cao. Một số phong trào, mô hình hiệu quả chưa kịp thời nhân rộng; việc nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên và những vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa kịp thời” - đồng chí Nông Quốc Bình nhấn mạnh.

Nhìn lại công tác Đảng năm 2022 của Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 3

Đồng chí Nông Quốc Bình phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2023, Đảng bộ Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam xác định động viên đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, nghiên cứu các công trình lý luận phê bình, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, phấn đấu có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao cả về nội dung lẫn nghệ thuật, thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, gắn kết các hoạt động sáng tạo với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước trong năm 2023, thực hiện mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tâm Chính, Uỷ viên ban chấp hành Đảng uỷ Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, trong công tác năm 2022 của Đảng bộ Liên hiệp nổi lên mặt tích cực đó là sự đoàn kết - một tinh thần thống nhất triệt để và chính vì vậy nên công tác năm của Đảng uỷ Liên hiệp đã gặt hái được nhiều thắng lợi. “Đây là yếu tố quan trọng giúp chúng ta sẽ có được một nhiệm kỳ chu đáo và thành công” - đồng chí Nguyễn Thị Tâm Chính nhấn mạnh.

Nhìn lại công tác Đảng năm 2022 của Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 4

Đồng chí Nguyễn Thị Tâm Chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Ứng Duy Thịnh, Uỷ viên ban chấp hành khoá III, Đảng uỷ Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, trong năm qua, các nghị quyết đã được khái quát hoá và cụ thể hoá, được lan toả nhanh, kịp thời và tích cực đến các chi bộ. Điều này đã được thể hiện trong chính các sản phẩm sáng tạo của toàn thể các văn nghệ sĩ trong toàn Liên hiệp.

Năm 2023 đánh dấu mốc kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam – tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948 – 2023) đồng chí Ứng Duy Thịnh đề xuất tổ chức một Hội thảo khoa học lớn nói về cuộc hành trình của văn học nghệ thuật. “Qua sự kiện này, chúng ta có được một cái nhìn tổng thể về một bức tranh toàn cảnh của tất cả các loại hình nghệ thuật đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Đảng, của đất nước, kết quả của hội nghị sẽ mang đến những tư liệu lịch sử quý giá qua lăng kính của các hội chuyên ngành”, đồng chí Ứng Duy Thịnh cho hay.

Nhìn lại công tác Đảng năm 2022 của Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 5

Đồng chí Ứng Duy Thịnh phát biểu.

Để hướng tới dấu mốc 50 năm thống nhất đất nước (1975 – 2025), NSND Ứng Duy Thịnh đề nghị làm một công trình thể hiện được các giá trị nghệ thuật có tính chất của toàn Liên hiệp, ông khẳng định: “Tất cả các nghị quyết, các đường lối, các chỉ thị cuối cùng là mục đích chúng ta tạo ra những sản phẩm sáng tạo có giá trị và đây là sản phẩm lớn để ghi dấu ấn kỷ niệm cho đất nước, cho nhân dân”.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất