Lan tỏa những ca khúc mới về vùng đất Quảng Yên

Ngày 28/4, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Hội đồng hương Quảng Yên (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Lễ trao tặng những sáng tác mới về đất mẹ - Quảng Yên.

Dự buổi lễ có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Lan tỏa những ca khúc mới về vùng đất Quảng Yên - 1

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận thư cảm ơn của UBND thị xã Quảng Yên

Để ghi nhớ công ơn quê hương, khắc ghi truyền thống lịch sử, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Bạch Đằng giang lịch sử, lan tỏa tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương Quảng Yên giàu đẹp, văn minh, vào ngày 7/1/2023, ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu đã đặt vấn đề với PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân về việc phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Quảng Yên.

Ngày 7/3/2023, Ban Thường trực Hội đồng hương Quảng Yên phối hợp với lãnh đạo UBND thị xã Quảng Yên cùng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Đức Trịnh và các nhạc sĩ đi trải nghiệm, tìm cảm hứng sáng tác tại những địa danh như Bảo tàng Quảng Yên; Cây Lim giếng rừng; Miếu vua bà; Đình Phong Cốc; Miếu Tiên Công; Bến Ngự; Cầu Chanh; Phà Rùng.

Sau 2 tháng say mê lao động nghệ thuật, các nghệ sĩ đã sáng tác được 6 ca khúc về Quảng Yên gồm: Quảng Yên bài ca mới (nhạc sĩ Lê Đăng Vệ); Quảng Yên xa nhớ (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân); Hà Nam Phong Cốc quê tôi (nhạc sĩ Lê Đăng Vệ); Chiều Quảng Yên (nhạc sĩ Đức Tân); Về Quảng Yên (nhạc sĩ Đức Trịnh); Quảng Yên khúc hát tự hào (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân).

Lan tỏa những ca khúc mới về vùng đất Quảng Yên - 2

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Đức Trịnh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo UBND thị xã Quảng Yên, lãnh đạo Tập đoàn Tuần Châu và Hội đồng hương Quảng Yên. 

Trong khuôn khổ Lễ trao tặng những sáng tác mới về đất mẹ - Quảng Yên, chương trình văn nghệ chủ đề “Quảng Yên - Trọn nghĩa - Vẹn tình” đã diễn ra đầy cảm xúc với tiếng hát của Bùi Trang, Thu Hà, Văn Hiệp, Hoàng Viết Danh, Tốp ca nam nữ Hạ Long, Tốp ca nam nữ trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội.

Hội đồng hương Quảng Yên đã gửi lời cảm ơn tới nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Đức Trịnh cùng các nhạc sĩ, ca sĩ đã dành tặng cho thị xã Quảng Yên 6 ca khúc mới với đầy đủ phong cách âm nhạc (thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian).

Các tác phẩm của các nhạc sĩ đều ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người Quảng Yên; có ca từ, giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm, lắng đọng, tràn đầy cảm xúc và đậm chất nhân văn; khắc họa nhiều hình ảnh, màu sắc về một vùng đất Quảng Yên anh hùng, giàu bản sắc văn hóa, đang từng ngày đổi mới và phát triển.

Lan tỏa những ca khúc mới về vùng đất Quảng Yên - 3

Chương trình văn nghệ chủ đề “Quảng Yên - Trọn nghĩa - Vẹn tình” biểu diễn 6 ca khúc mới về Quảng Yên

Đây là món quà kịp thời để chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh và cũng là niềm động viên lớn lao, đầy ý nghĩa, khích lệ tinh thần toàn thể nhân dân Quảng Yên tiếp tục vững bước phát triển trên chặng đường xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương.

Hội đồng hương Quảng Yên cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo UBND thị xã Quảng Yên đã phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ Hội cùng với các nghệ sĩ đi thực tế, đã tổ chức đón tiếp chu đáo, tận tình góp phần làm nên thành công cho buổi lễ.

Hội cũng mong muốn 6 ca khúc mới về Quảng Yên sẽ được thị xã Quảng Yên sử dụng phục vụ cho các sự kiện văn hóa, chính trị, quảng bá sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời mong muốn các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ sẽ tiếp tục gắn bó phối hợp với Hội đồng hương Quảng Yên, với thị xã Quảng Yên để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các ca khúc đến với đông đảo nhân dân, bạn bè trên cả nước.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất