Cán bộ, sỹ quan trẻ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển "Đoàn kết, lập công, tô hồng truyền thống"

Sáng ngày 10/3/2023, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã tổ chức thành công Tọa đàm cán bộ, sỹ quan trẻ năm 2023.

Toạ đàm cán bộ, sỹ quan trẻ năm 2023 là một trong những nội dung hoạt động trọng tâm, thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023); 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 25 năm Ngày truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2023) và 10 năm Ngày truyền thống Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (23/4/2013 - 23/4/2023).

Dự, chủ trì toạ đàm có đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Trung tâm; Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm và đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa và các giáo viên cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ của Trung tâm.

Cán bộ, sỹ quan trẻ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển "Đoàn kết, lập công, tô hồng truyền thống" - 1

Toàn cảnh tọa đàm 

Với chủ đề “Đoàn kết, lập công, tô hồng truyền thống”, buổi tọa đàm diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng, lắng nghe, chia sẻ.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Độ, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ, việc tổ chức toạ đàm nhằm giúp lãnh đạo, chỉ huy nắm chắc thực trạng, đánh giá đúng tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và định hướng phát triển của đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ trong Trung tâm.

Trên cơ sở đó, kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, phát huy cao trí tuệ, tài năng, sức trẻ, củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao cho đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tâm huyết, gắn bó với đơn vị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu.

Cán bộ, sỹ quan trẻ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển "Đoàn kết, lập công, tô hồng truyền thống" - 2

Sỹ quan trẻ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng

Tại buổi toạ đàm, đã có nhiều ý kiến tham gia phát biểu, trao đổi, tập trung vào những vấn đề: thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ; thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, sỹ quan trẻ tại đơn vị, nhất là trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; triển vọng, xu hướng phát triển, nội dung, giải pháp xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ sỹ quan trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại Toạ Đàm, đồng chí Chính uỷ ghi nhận những ý kiến phát biểu, chia sẻ chân thành, tâm huyết của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cán bộ, sỹ quan trẻ học tập, rèn luyện, tu dưỡng, giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ; chủ động tham mưu bố trí, sử dụng, cán bộ, sỹ quan trẻ có đủ phẩm chất, năng lực uy tín, tạo điều kiện, giao nhiệm vụ để cán bộ, sỹ quan trẻ rèn luyện, trưởng thành; quan tâm, giải quyết tốt nguyện vọng thiết thực, chính đáng.

Cán bộ, sỹ quan trẻ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển "Đoàn kết, lập công, tô hồng truyền thống" - 3

Đồng chí Chính uỷ kết luận buổi toạ đàm

Đồng chí Chính uỷ bày tỏ sự tin tưởng, sau buổi toạ đàm, sức trẻ và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ của Trung tâm sẽ tiếp tục được phát huy hơn nữa, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy, kế tục truyền thống Lực lượng và Trung tâm.

Trịnh Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động cuộc thi viết

Phát động cuộc thi viết "Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

Báo Hà Nội mới vừa tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống