Chọn cúc mâm xôi trang trí nhà đón Tết, ghi nhớ 2 lưu ý này để cả năm gặp may

Mặc dù cúc mâm xôi có màu sắc tươi sáng, rực rỡ nhưng nhiều người khuyên rằng không nên mang nó vào trong nhà.

Vào những ngày giáp Tết, nhiều gia đình thường đi chợ hoa chọn vài chậu hoa, cây cảnh mang về nhà trưng để giúp không gian nhà ở thêm rực rỡ, tăng sinh khí để đón chào năm mới. Và, cúc mâm xôi là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều người.

Chọn cúc mâm xôi trang trí nhà đón Tết, ghi nhớ 2 lưu ý này để cả năm gặp may - 1

Tại sao nhiều người thích đặt vài chậu cúc mâm xôi trước nhà vào dịp Tết?

Từ nhà giàu tới nhà nghèo, từ nơi công sở tới những cửa hàng, khách sạn, công viên,… chỗ nào cũng dễ dàng thấy được những chậu cúc mâm xôi vào dịp Tết. Tại sao loài hoa này lại được ưa chuộng đến vậy?

Sở dĩ cúc mâm xôi được ưa chuộng vào dịp Tết vì hoa thường được trồng thành từng chậu, có thể dễ dàng di chuyển tới bất cứ vị trí nào bạn thích. Hoa có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, trắng, tím, hồng,… nhưng màu vàng được yêu thích nhất.

Hoa kết thành từng chùm với số lượng hoa nhiều vô kể, các nụ hoa và lớp hoa xếp chồng lên nhau trông khá đẹp mắt, sẽ khiến không gian nhà bạn thêm rực rỡ.

Chọn cúc mâm xôi trang trí nhà đón Tết, ghi nhớ 2 lưu ý này để cả năm gặp may - 2

Đáng nói, hoa cúc mâm xôi tượng trưng cho sự sung túc, tài lộc dồi dào, an khang, thịnh vượng. Do đó nhiều người thường trưng vài chậu cúc mâm xôi trong nhà vào dịp Tết để cầu mong một năm mới sung túc, gia đình đầm ấm trọn vẹn.

Hơn nữa, hoa cúc mâm xôi rất bền, có thể nở hết tháng Giêng mới tàn. Không những vậy, hoa có thể nở dưới mưa xuân mà không lo bị nát cánh nên càng có tính thẩm mỹ cao hơn. Những chậu cúc mâm xôi có giá khá bình dân nên ai cũng có thể mua về vào dịp Tết đến xuân về.

Chọn cúc mâm xôi trang trí nhà đón Tết, ghi nhớ 2 lưu ý này để cả năm gặp may - 3

2 lưu ý khi trưng cúc mâm xôi vào dịp Tết

- Khi mới mua về nên cắt bỏ những cành khô héo ngay

Để cúc mâm xôi nở đều và lâu tàn, khi mới mua về, bạn nên cắt bỏ những cành khô héo, gãy dập trong lúc vận chuyển rồi đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng. Tưới nước đều đặn mỗi ngày cho hoa vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Nhưng lưu ý, không nên tưới nước trực tiếp lên lá cây, trên hoa. Nên tưới vào gốc, tưới xoay vòng đều hết gốc cây để đảm bảo toàn bộ các hướng cây đều nhận được nước, như vậy sẽ không lo cây bị héo.

- Không nên trưng cúc mâm xôi trong nhà

Mặc dù cúc mâm xôi có màu sắc tươi sáng, rực rỡ nhưng nhiều người khuyên rằng không nên mang nó vào trong nhà. Nguyên nhân là do cúc mâm xôi có mùi hôi nhẹ.

Tốt hơn hết gia chủ nên trưng cúc mâm xôi ở trước cổng, thềm nhà, ban công hơn là trong phòng khách. Ngoài ra, trưng cúc mâm xôi trước cổng nhà còn để đón tài lộc vào nhà, giúp gia đình có một năm mới thịnh vượng, dư dả hơn.

Ngoài ra, trưng cúc mâm xôi phía ngoài nhà cũng dễ dàng, thuận tiện hơn khi chăm sóc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm!

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hải Phòng: Điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư trong kỷ nguyên mới

Hải Phòng: Điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư trong kỷ nguyên mới

Chiều ngày 15/7, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 3 - 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III) tại thành phố Hải Phòng, TP Hải Phòng đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới".

Tranh cãi Chelsea vô địch thế giới, đủ binh hùng tướng mạnh để lên ngôi Ngoại hạng Anh?

Tranh cãi Chelsea vô địch thế giới, đủ binh hùng tướng mạnh để lên ngôi Ngoại hạng Anh?

Không hề xúc phạm giới hâm mộ Chelsea, nhưng cứ phải nhìn vào thực tế lạnh lùng ít ai cho rằng Chelsea là CLB xuất sắc nhất thế giới, kể cả khi họ đã lên ngôi vô địch giải FIFA Club World Cup 2025 một cách thuyết phục. Đề tài bàn luận số 1 trong làng bóng Anh trong lúc này liên quan chuyện nhà vô địch thế giới Chelsea đã đủ mạnh để tranh ngôi vô địch Premier League hay chưa?!

Vóc hình đất nước và hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thơ Phạm Hồng Điệp

Vóc hình đất nước và hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thơ Phạm Hồng Điệp

Cầm nặng trĩu tay ba tập thơ “Biển gọi em về”, “Miền đất Việt”, “Cánh đồng tuổi thơ” của Phạm Hồng Điệp, tôi bỗng nảy ra ý đem cân xem thế nào và thật ấn tượng: Những ba cân rưỡi! Xưa có câu “trước tác đẳng thân” nói về viết nhiều tới mức sách xếp cao bằng người thì việc đem sách đi cân dù có lẩm cẩm và dớ dẩn chăng nữa, thiết nghĩ cũng là một cách đo sức vi