Loài hoa này vứt thành đống cũng sống, hoa nở quanh năm tỏa hương thơm ngọt ngào

Hoa sẽ nở nhiều hơn, sắc hoa đậm hơn, mùi hương nồng nàn hơn khi nhận được nhiều ánh nắng.

Vani tím là tên của loài hoa này, nó có tên gọi khác là vòi voi vani, hoa kẹo vani, có nguồn gốc ở Peru. Tên tiếng Anh của hoa vani tím là Fragrant delight heliotrope, Garden heliotrope, Cherry pie, tên khoa học là Heliotropium Arborescens.

Đây là cây bụi thấp, lâu năm hóa gỗ, lá hình bầu dục. Cây rất sai hoa và nở quanh năm. Hoa nhỏ với 5 cánh chụm lại như hình ống, hoa mọc thành từng chùm và gần như nở khắp cây.

Loài hoa này vứt thành đống cũng sống, hoa nở quanh năm tỏa hương thơm ngọt ngào - 1

Loài hoa này còn có nhiều màu sắc khác như  trắng, hồng nhưng phổ biến nhất là màu tím. Đặc biệt, hoa tỏa ra mùi hương như kẹo ngọt, dịu dàng và ngọt ngào làm mê đắm lòng người. Nhờ đó, nếu trồng một vài chậu trong sân vườn nhà hoặc ban công, hoa sẽ đưa hương khắp không gian sống, giúp thư giãn tinh thần.

Không những vậy, hoa vani tím còn có thể chữa một số căn bệnh như gút, rối loạn kinh nguyệt, viêm da, thấp khớp,… Nó còn được chiết xuất làm tinh dầu, mỹ phẩm và cả dầu xoa bóp.

Loài hoa này vứt thành đống cũng sống, hoa nở quanh năm tỏa hương thơm ngọt ngào - 2

Cách trồng và cách chăm sóc cây vani hoa tím

Hoa vani tím rất dễ trồng, vứt thành đống cũng sống. Bạn có thể nhân giống bằng cách giâm cành. Hãy chọn cây mẹ khỏe mạnh, đủ tuổi trưởng thành, không sâu bệnh, dùng kéo sắc cắt vát chéo lấy 1 đoạn khoảng 10 – 15cm rồi cắm đất. Đặt bầu đất ở nơi thoáng mát, không có ánh sáng chiếu vào. Phun đất giữ ẩm, không lâu sau cành giâm sẽ bén rễ.

Khi mầm lá mới nảy ra từ cành giâm, cần chờ thêm 2 tháng nữa rồi chuyển ra chậu riêng. Lúc mới chuyển chậu, nên để cây ở nơi có ánh sáng nhẹ để cây thích ứng dần, 10 ngày mới đem ra ánh nắng.

Loài hoa này vứt thành đống cũng sống, hoa nở quanh năm tỏa hương thơm ngọt ngào - 3

Trong quá trình chăm sóc, bạn nên chú ý tới những yếu tố sau:

- Đất trồng: Tốt hơn hết nên trồng cây vani tím trong đất dinh dưỡng, tơi xốp và thoát nước tốt.

- Ánh sáng: Loài hoa này ưa nắng nhiều, vì thế nên đặt chậu ở những nơi nhiều ánh sáng. Cây có thể thích nghi với ánh sáng bán phần nhưng hoa sẽ nở nhiều hơn, sắc hoa đậm hơn, mùi hương nồng nàn hơn khi nhận được nhiều ánh nắng.

- Tưới nước: Hoa vani tím ưa nước, nên tưới sau khi bề mặt chậu đã khô.

Loài hoa này vứt thành đống cũng sống, hoa nở quanh năm tỏa hương thơm ngọt ngào - 4

- Phân bón: Vì hoa nở quanh năm nên cần khá nhiều phân bón. Nên bón phân 1 lần/tháng và sau mỗi đợt hoa. Tốt nhất nên bón phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục. Khi bón phân, nên bón xa gốc và bón khi trời dịu mát.

- Phòng trừ sâu bệnh: Hoa vani tím có thể bị rệp hoặc nấm nên cần cắt tỉa sau mỗi đợt hoa cho cây thông thoáng. Cắt những cành bị vàng, úa hoặc thối lá. Sau khi cắt tỉa, nên bổ sung dinh dưỡng cho cây phục hồi.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Ông chủ” đứng sau ChatGPT đắt giá cỡ nào?

“Ông chủ” đứng sau ChatGPT đắt giá cỡ nào?

OpenAI – công ty đứng sau ChatGPT được cho là đang thảo luận sơ bộ với các nhà đầu tư về một vòng gọi vốn khổng lồ, với mức định giá khoảng 750 tỷ USD. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thương vụ gây chú ý nhất lịch sử ngành công nghệ và phản ánh cơn khát vốn chưa từng có của cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Pop Mart “bốc hơi” 40% vốn hóa: Người tiêu dùng đã chán Labubu?

Pop Mart “bốc hơi” 40% vốn hóa: Người tiêu dùng đã chán Labubu?

Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, cổ phiếu Pop Mart bất ngờ rơi mạnh, phản ánh nỗi lo ngày càng lớn của giới đầu tư về tương lai của Labubu – nhân vật từng đưa hãng đồ chơi Trung Quốc này trở thành hiện tượng toàn cầu. Liệu đây chỉ là một trào lưu thời trang ngắn hạn hay Pop Mart đang đứng trước một bước ngoặt chiến lược khó tránh?

Vị tướng làm thơ, dồn hết tâm trí trong hoạt động dòng họ

Vị tướng làm thơ, dồn hết tâm trí trong hoạt động dòng họ

Âu Dương Tu, một trong “Đường Tống bát đại gia” nổi tiếng của văn chương thời xưa ở Trung Quốc từng viết trong “Mai Thánh Du thi tập tự”: “Thi cùng nhi hậu công” (Thơ có khốn cùng sau đó mới hay). Trong “Lời thưa” sách “Tập làm thơ Đường” của Trung tướng Phùng Khắc Đăng, ông viết khi rơi vào một trong những tình cảnh khó khăn với tư cách một người lính: “Sau mỗi trận đán