Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024

Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 đã góp phần phản ánh hiện thực đời sống mỹ thuật trẻ Việt Nam, cho thấy những suy tư, trăn trở của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ trước các vấn đề của xã hội đương đại.

Sáng 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc và trao thưởng Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024. Đây là một trong những hoạt động văn học nghệ thuật nổi bật trong năm 2024, với mục đích tổng kết quá trình lao động sáng tạo của các tác giả lứa tuổi từ 18 -35 và tôn vinh tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu, xuất sắc được sáng tác trong giai đoạn 2022-2024.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 1

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024. Ảnh: Huyền Thương

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh khẳng định, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng trẻ mà còn là cầu nối đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Đồng thời là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ giới thiệu tác phẩm tâm huyết, phản ánh những góc nhìn mới mẻ, sáng tạo, cùng những suy tư về xã hội, con người và văn hóa đương đại.

“Thông qua Festival Mỹ thuật trẻ, các nghệ sĩ có cơ hội được học hỏi, giao lưu, đồng thời khẳng định được bản thân trong sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật, đây cũng là nơi phát hiện và ươm mầm những tài năng mới, góp phần làm phong phú thêm bức tranh mỹ thuật của nước nhà”, ông Mã Thế Anh nhấn mạnh.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 2

Trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Huyền Thương

Với đề tài sáng tác tự do, cuộc thi khuyến khích tác phẩm có tính nhân văn, hướng thiện, phản ánh tích cực đời sống xã hội đương đại; tác phẩm sáng tác về các nhân vật và sự kiện lịch sử của đất nước.

Sau 5 tháng phát động, Festival Mỹ thuật trẻ lần này tiếp tục được chứng kiến sự đa dạng và phong phú trong thể loại và phong cách nghệ thuật từ hội họa, điêu khắc, đồ họa đến nghệ thuật sắp đặt,… Ban Tổ chức đã nhận được 1050 tác phẩm của 300 tác giả trong cả nước gửi về tham dự.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 3

Trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Huyền Thương

Hội đồng Nghệ thuật đã tuyển chọn 148 tác phẩm của 121 tác giả để triển lãm, trong đó có 27 tác phẩm/bộ tác phẩm xuất sắc được trao giải thưởng gồm: 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 9 giải Ba, 11 giải Khuyến khích và 2 giải thưởng tác phẩm là đồ án tốt nghiệp, cùng các giải thưởng phụ do các đơn vị, tổ chức trao thưởng.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 4

Trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Huyền Thương

Giải Nhất thuộc về các tác phẩm: Tranh sơn dầu Mẹ tôi của tác giả Vàng Hải Hưng; Tranh khắc gỗ Sau cơn mưa của tác giả Bùi Thị Yến Vy; Sắp đặt Suốt của tác giả Phạm Thùy Dương.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 5

Tranh sơn dầu "Mẹ tôi" của tác giả Vàng Hải Hưng.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 6

Tranh khắc gỗ "Sau cơn mưa" của tác giả Bùi Thị Yến Vy.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 7

Sắp đặt "Suốt" của tác giả Phạm Thùy Dương.

Các tác phẩm mỹ thuật tham gia Festival lần này không chỉ phản ánh tài năng sáng tạo mà còn mang thông điệp sâu sắc về cuộc sống và chất liệu của thế hệ trẻ đối với cộng đồng và xã hội.

Những vấn đề của cuộc sống đương đại qua góc nhìn của các nghệ sĩ trẻ với những tư duy sáng tạo đã phản ánh sự phát triển các loại hình nghệ thuật đương đại cũng như đời sống mỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Quốc tế và Thế giới. Đồng thời, giúp công chúng có cái nhìn rõ nét hơn về nghệ thuật đương đại hiện nay.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 8

Không gian triển lãm.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 9

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Các tác phẩm được triển lãm đến hết ngày 6/2/2025 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 10

Tác phẩm "Cơn bão trong đêm" (2024), chất liệu tổng hợp, tác giả Cấn Văn Ân.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 11

Tác phẩm "Làm việc ở nhà di động" (2024), chất liệu lụa, tác giả Lê Nguyễn Minh Thư.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 12

Tác phẩm "Nhộng" (2024), chất liệu acrylic, tác giả Nguyễn Đức Nghĩa.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 13

Tác phẩm "Ngàn năm soi bóng" (2023), chất liệu tổng hợp, tác giả Nguyễn Tuấn Dũng.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 14

Tác phẩm "Neo thuyền" (2024), chất liệu sơn dầu, tác giả Nguyễn Đức Anh.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 15

Tác phẩm "MEKONG" (2024), chất liệu tổng hợp, tác giả Trần Quốc Giang.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 16

Tác phẩm "Ngủ mơ" (2024), chất liệu đồng, tác giả Trần Đỗ Anh Liên.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 17

Tác phẩm "Giao" (2024), chất liệu tổng hợp, tác giả Nghiêm Thị Thúy Hiền, Lê Thùy Linh.

Diện mạo của mỹ thuật trẻ nước nhà qua Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 - 18

Tác phẩm "INSIDE OUTSIDE" (2024), chất liệu tổng hợp, tác giả Âu Đình Kiên.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ra mắt dự án phim “Mùa hè bất tận”

Ra mắt dự án phim “Mùa hè bất tận”

Được ra mắt đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại cụm rạp CGV Metropolis Liễu Giai (Hà Nội), bộ phim chủ đề học đường “Mùa hè bất tận” như một món quà tinh thần, một lời chúc ý nghĩa gửi đến các bạn nhỏ nhân dịp Tết Thiếu nhi. Đây cũng là một lời chào rộn ràng gửi đến mùa hè – mùa của những khám phá, của tuổi học trò hồn nhiên và còn là lời nhắc nhở đầy cảm xúc về

Chuyên gia dự báo giá vàng tuần tới sẽ tăng giảm ra sao?

Chuyên gia dự báo giá vàng tuần tới sẽ tăng giảm ra sao?

Sau một tuần biến động thất thường, giá vàng đang ở thế giằng co với xu hướng thận trọng từ cả Phố Wall và giới đầu tư cá nhân. Dữ liệu việc làm sắp công bố được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho thị trường kim loại quý.

Bầu bí nơi hậu cung Joseon: Không được khóc, cấm giận dữ và giấc mơ rồng định luôn số phận con trẻ

Bầu bí nơi hậu cung Joseon: Không được khóc, cấm giận dữ và giấc mơ rồng định luôn số phận con trẻ

Vương triều Joseon (1392–1897) là triều đại phong kiến cai trị lâu nhất trên phần lớn bán đảo Triều Tiên (bao gồm lãnh thổ của Hàn Quốc và Triều Tiên ngày nay). Hậu cung Joseon đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc khi mang thai, kiêng kỵ sinh nở và phương pháp nuôi dạy các hoàng tử, công chúa.