Cần có một chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, văn học nghệ thuật

Ngày 16/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, trong không khí đầu năm mới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Dự cuộc gặp mặt có 330 đại biểu, trong đó có 210 đại biểu đại diện cho giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp cho nền khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo của đất nước và nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội…

Cần có một chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, văn học nghệ thuật - 1

Cuộc gặp thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, nghệ thuật. 

Cần có một chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, văn học nghệ thuật

Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Cuộc gặp mặt thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hoá, văn nghệ; ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tiếp tục cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hoá, văn học, nghệ thuật, của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với tình cảm chân thành, sâu sắc, trách nhiệm, các đại biểu là những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã trao đổi, chia sẻ cởi mở về những kinh nghiệm, kết quả nổi bật và quyết tâm cống hiến, khát vọng của bản thân, của ngành, của giới mình; bày tỏ tình cảm, niềm vui, vinh dự và ấn tượng sâu sắc trước việc Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan đã tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuần năm mới, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với các trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ.

Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, động viên, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức,nhà khoa học, văn nghệ sĩ không ngừng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Cần có một chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, văn học nghệ thuật - 2

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (giữa) cùng các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, Đảng ta luôn khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời cũng là một nguồn lực nội sinh, trọng yếu trong sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; phát triển văn hóa gắn bó mật thiết với phát triển con người, phải đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội...

Qua đó, ông đề nghị Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương cùng toàn xã hội tăng cường các giải pháp mạnh mẽ để chăm lo, đào tạo, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ. Cần đặt toàn bộ sự phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia và là một trong những giải pháp chiến lược để tăng cường sức mạnh mềm, đưa Việt Nam ra với thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhấn mạnh trong các văn bản, chiến lược và kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, văn học - nghệ thuật chưa có vị trí tương xứng, ông Đỗ Hồng Quân cho rằng, đã đến lúc cần có một chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, văn học nghệ thuật.

“Những loại hình văn học nghệ thuật trực tiếp liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ quyền dân tộc, đến những giá trị cốt lõi của văn hóa, con người Việt Nam, Nhà nước cần tập trung đầu tư, hỗ trợ tối đa. Cần đổi mới chính sách đãi ngộ, sử dụng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, tôn vinh tài năng và cống hiến của họ, phấn đấu có những tài năng lớn ở các loại hình về văn học và nghệ thuật; thu hẹp dần khoảng cách thụ hưởng văn hóa của người dân thuộc các vùng miền và các nhóm xã hội khác nhau”, ông Đỗ Hồng Quân kiến nghị.

Tạo môi trường làm việc, sống và cống hiến cho trí thức

Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, GS.TS, Nhà giáo Ưu tú Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách Khoa cho rằng, đầu tư cho giáo dục đại học gắn kết với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài là động lực quan trọng để phát triển nguồn lực, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cơ sở giáo dục đại học tự chủ càng mạnh thì càng cần tiếp tục được đầu tư để trở thành những cơ sở giáo dục đại học xuất sắc, đủ sức cạnh tranh với các đại học danh tiếng trên thế giới.

GS.TS Nguyễn Quốc Sỹ - nhà khoa học Vật lý và Công nghệ Plasma, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học điện Liên bang Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT nhấn mạnh, để thu hút tập hợp lực lượng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó chủ thể quyết định là lực lượng trí thức, cần tạo môi trường làm việc sống và cống hiến cho trí thức; đánh giá khách quan, khen thưởng kịp thời, có chế độ đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ này.

Bên cạnh đó, để sử dụng hiệu quả đội ngũ trí thức cần có những cá nhân xuất sắc, những thủ lĩnh trí thức như con chim đầu đàn, tập hợp, dẫn dắt, chỉ huy trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng dự án, đồng thời là người chịu trách nhiệm trước hệ thống chính trị và nhân dân trong lĩnh vực, công nghệ của mình.

Cần có một chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, văn học nghệ thuật - 3

Các đại biểu tham dự hội nghị

“Chúng ta phải phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những thủ lĩnh trí thức làm nòng cốt cho kế hoạch thu hút, tập hợp trí thức trong và ngoài nước. Việc này phải được thực hiện thông qua thực tế cuộc sống, năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc. Tiếp đó là cần nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm các nước trong việc tập hợp lực lượng trí thức, đồng thời phải có chiến lược hợp tác chặt chẽ, sâu rộng, hiệu quả với các quốc gia phát triển có tiềm lực tri thức của thế giới”, GS.TS Nguyễn Quốc Sỹ nhấn mạnh.

Đồng thời, GS.TS Nguyễn Quốc Sỹ đề nghị tập trung xây dựng phát triển các tập đoàn khoa học công nghệ mạnh để triển khai các dự án khoa học công nghệ, làm nền tảng cho việc phát triển kinh tế, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập đoàn khoa học công nghệ đồng thời là cái nôi tập hợp, đào tạo và phát triển tri thức cho tương lai.

“Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ chính là nguyên khí quốc gia, là vốn quý của dân tộc”

Phát biểu tại gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vui mừng gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cuộc gặp càng thêm ý nghĩa khi chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam. Ông nhận định các ý kiến phát biểu đều tâm huyết, sâu sắc, giàu cảm xúc: “Mỗi lần gặp các bác, các anh, các chị thì chúng tôi học thêm được cách sử dụng từ ngữ, được nuôi dưỡng cảm xúc, truyền thêm cảm hứng, thôi thúc sự dấn thân… để cống hiến nhiều hơn”.

Qua các ý kiến từ nhiều lĩnh vực, Thường trực Ban Bí thư nhận thấy các ý kiến đều bày tỏ niềm vui trước những dấu ấn của đất nước đạt được trong thời gian qua, cùng những đề xuất thiết thực, có ý nghĩa cho năm tới.

Cần có một chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, văn học nghệ thuật - 4

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực, trong nước bên cạnh thuận lợi, thời cơ còn có những khó khăn, thách thức, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã điểm lại một số nét chính về thành tựu của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Võ Văn Thưởng hoan nghênh, biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vào thành tựu chung của đất nước những năm vừa qua.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia - nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Ngay khi nước nhà gặp khó khăn, Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến thu hút nhân tài cho cuộc kháng chiến cứu quốc. Thường trực Ban Bí thư dẫn lại câu nói của Bác Hồ: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”.

Ngày nay với dân số gần 100 triệu người và hơn 5 triệu đồng bào ở nước ngoài, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, người có tài, có đức sẽ nhiều hơn rất nhiều. “Đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ chính là nguyên khí quốc gia, là vốn quý của dân tộc”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Hiện nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp khoảng 2,2 triệu trí thức, nhà khoa học; còn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tập hợp hơn 40.000 văn nghệ sĩ. Ngoài ra, còn lực lượng hùng hậu các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Đảng, Nhà nước luôn chăm lo, tạo mọi điều kiện có thể để thúc đẩy, giải phóng năng lượng nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi của đội ngũ nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ trên tinh thần cùng chia sẻ và nhân lên niềm cảm hứng, khát vọng và quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam.

Cần có một chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, văn học nghệ thuật - 5

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị

Để tiếp tục xây dựng, phát triển, phát huy sứ mệnh, vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, các cấp tiếp tục quán triệt nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng "tạo động lực để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát triển năng lực, tạo cơ hội, điều kiện cần thiết để cống hiến". Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài trong và ngoài nước. Ngoài ra cũng cần "tôn trọng và có cơ chế phù hợp để nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện của chuyên gia đối với những vấn đề của đất nước".

Từng làm công tác tuyên giáo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tại mỗi cuộc gặp, trao đổi đều có những ý kiến thẳng thắn, chân thành; với những kiến nghị, đề xuất hợp lý ông đều đồng tình, ủng hộ. Ở cương vị Thường trực Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ vẫn luôn luôn lắng nghe các ý kiến, góp ý.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước nhà có vai trò quan trọng, có ý nghĩa then chốt với vận mệnh và tương lai của dân tộc.

Ông đề nghị các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tiếp tục tận tâm, tận hiến với quốc gia dân tộc, “giữ vững cốt cách tinh thần như tùng, như bách”; không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ; tăng cường đoàn kết, hợp tác; chú trọng đào tạo, dìu dắt thế hệ kế cận; sẵn sàng gánh vác trọng trách.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để có thêm những thành tựu mới, đóng góp vào sự vững mạnh của dân tộc, tiếp tục bồi đắp và làm rạng rỡ trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất