Những việc làm có tính chất bước ngoặt của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022

Sáng 6/1, tại Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 và kế hoạch công tác 2023.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đồng chí Lê Chí Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương; đồng chí Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; đồng chí Phạm Thuỳ Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Quảng Ninh.

Những việc làm có tính chất bước ngoặt của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 - 1

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Huyền Thương)

Hội nghị được tiến hành dưới dự chủ trì của PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; NSND. Họa sĩ Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Văn học nghệ thuật Việt Nam Việt Nam; Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam; NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Những việc làm có tính chất bước ngoặt của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 - 2

Các đại biểu chủ trị Hội nghị. (Ảnh: Huyền Thương)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, Hội nghị là dịp để nhìn lại hai năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và một năm thực hiện chỉ đạo của Đảng sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.

“Một năm qua chuyển động nội tại trong tâm thức cũng như trong hành động của văn nghệ sĩ đã có sự tích cực và đáng được ghi nhận, điều đó thể hiện qua chính các tác phẩm của chúng ta. Với không khí đổi mới và tinh thần sáng tạo, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, toàn Liên hiệp ta đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn” - Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh.

Những việc làm có tính chất bước ngoặt của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 - 3

PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Huyền Thương)

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã cùng nhìn lại những việc làm có tính chất bước ngoặt của toàn Liên hiệp trong năm qua, từ công tác kiện toàn nhân sự, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tôn tạo, xây dựng trụ sở tại 51 Trần Hưng Đạo -ngôi nhà thân thiết của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đến việc bàn bạc, nêu kế hoạch về việc tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Hội Văn nghệ Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam), hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân kỳ vọng, toàn giới văn nghệ sẽ triển khai, bàn bạc, hưởng ứng những hoạt động này để bài ca thống nhất sẽ lan toả và vang lên trong tất cả các hoạt động văn học nghệ thuật.

Những việc làm có tính chất bước ngoặt của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 - 4

TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Huyền Thương)

Tại Hội nghị, TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp đã Trình bày dự thảo “Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023”. Dự thảo nhấn mạnh, năm 2022 là một năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 1 năm thực hiện Kết luận của Hội nghị Văn hoá toàn quốc, hướng tới tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Theo TS. Đoàn Thanh Nô, trong năm 2022, hoạt động văn học nghệ thuật của Liên hiệp và các tổ chức thành viên luôn theo đúng định hướng đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng; phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, triển khai công tác, thích ứng với tình hình phòng chống dịch theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo các hoạt động trọng tâm trên các lĩnh vực đạt kết quả tốt.

Đồng thời, văn nghệ sĩ giữ được tinh thần chủ động, say mê và có tính trách nhiệm cao với công việc sáng tạo. Nhiều tác phẩm được in ấn, triển lãm, biểu diễn, nhiều cuộc hội thảo lớn diễn ra với nhiều phương thức đổi mới, có hiệu quả… Những biến động của xã hội là rất đáng quan tâm nhưng với bản lĩnh vững vàng và tấm lòng chân thành, những người làm văn học nghệ thuật đã không bị va vấp trong quá trình sáng tạo, nghiên cứu, sưu tầm của mình.

Những việc làm có tính chất bước ngoặt của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 - 5

Các đại biểu lắng nghe tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Huyền Thương)

Phát biểu đóng góp tại Hội thảo, Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk bày tỏ mong muốn trong thời gian sắp tới, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam sẽ xây dựng những chương trình, kế hoạch mang tính chất chuyên môn sâu cho các khu vực như việc tổ chức Hội thảo khoa học, các chương trình tập huấn về các chuyên ngành nghệ thuật như múa, sân khấu, văn học tại các tỉnh, khu vực để tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ của các tỉnh được tiếp cận, tham gia.

Những việc làm có tính chất bước ngoặt của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 - 6

Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phát biểu. (Ảnh: Huyền Thương)

Khẳng định những lan toả sâu rộng của Hội nghị Văn hoá toàn quốc đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật, Nhà nghiên cứu Văn học dân gian Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết, tinh thần của Hội nghị Văn hoá toàn quốc đã hiện lên rất rõ rệt.

Ông chia sẻ: “Tại nhiều tỉnh thành, văn hoá nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng đang rất được quan tâm từ sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc, có thể nói hiện nay, không chỉ trung ương chuyển động mà các lãnh đạo các địa phương cũng chuyển động. Ví dụ tại Đà Nẵng, nếu không có Hội nghị Văn hoá toàn quốc thì chắc chắn sẽ không có một cuộc tiếp xúc cử tri của Hội đồng Nhân dân thành phố, mà đây không phải cuộc tiếp xúc cử tri thông thường, đó là một chuyên đề dành riêng cho đối tượng văn nghệ sĩ”.

Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cũng cho biết thêm, sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc, các lãnh đạo, ban ngành của một số tỉnh đã quan tâm hơn đến văn nghệ sĩ, đặc biệt đối với các tác giả được giải thưởng của quốc gia, khu vực, quốc tế về văn học nghệ thuật khi về tỉnh nhà sẽ được tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định, bằng những nỗ lực, qua một năm công tác, hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Viên Nam, 10 hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương, các Hội Văn học nghệ thuật địa phương đã tạo ra được những hoạt động phong phú, đa dạng, có dấu ấn, được công chúng cũng như toàn xã hội ghi nhận và được hệ thống chính trị thừa nhận.

Những việc làm có tính chất bước ngoặt của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 - 7

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. (Ảnh: Huyền Thương)

Theo Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được triển khai đầy đủ tại Liên hiệp nhưng chưa được quán triệt một cách sâu sắc để trở thành các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể, đồng thời việc thực hiện chưa có tính khả thi, chưa đầy cảm hứng và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Liên hiệp đã và đang duy trì, triển khai tốt các hoạt động đã có và đang có tuy nhiên còn thiếu các hoạt động lớn, mới, với sự phối hợp của các hội và các đơn vị thành viên để tạo thành những dấu ấn mạnh mẽ đối với xã hội và hệ thống chính trị. Trong khi các Hội thành viên đang có nhiều chuyển động mới, mạnh mẽ thì sự liên kết, tổ chức của Liên hiệp với 74 thành viên (63 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố và 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương) chưa có được những hoạt động mang dấu ấn lớn.

Tiếp thu và quán triệt những chỉ đạo của đồng chí Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, cũng như những ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội nghị, PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh và đặt niềm kỳ vọng to lớn vào các văn nghệ sĩ: “Khi nào những kết luận, những chỉ thị của Đảng và Nhà nước được thể hiện lên những trang sách, được biến thành những con chữ, những nốt nhạc, những màu sắc, những bộ phim, những vở diễn sân khấu,… thì lúc đó chúng ta mới thấm sâu những mong muốn, kỳ vọng của đất nước, của nhân dân đối với ngành văn học nghệ thuật của chúng ta”.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Gần dân, chăm dân – dân quý, dân thờ là yếu tố tạo nên giá trị đặc sắc của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trong tâm thức dân gian, sự chăm lo và gắn bó gần gũi với số phận sinh tồn, làm ăn và phát triển của cộng đồng dân chúng từ các thế hệ vua Hùng cùng các bậc tiền nhân thuở xa xưa luôn luôn là “một sự thực lịch sử”, cần được ghi nhớ và tri ân.