Tiến sĩ Ngô Phương Lan nhận Huân chương Sĩ quan Văn học và Nghệ thuật của Cộng hòa Pháp
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Việt Nam, bà Rachida Dati, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp đã trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Officier (bậc sĩ quan) cho Tiến sĩ, nhà phê bình, chuyên gia điện ảnh Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hội xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam.
Buổi lễ diễn ra hôm 26/5 tại Hà Nội, với sự hiện diện Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, cùng nhiều khách mời đến từ lĩnh vực điện ảnh.
Phát biểu tại Lễ trao tặng Huân chương, bà Rachida Dati, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp cho biết, Huân chương này là sự ghi nhận cho một hành trình phi thường – hành trình của một người phụ nữ có sự tận hiến không biên giới đối với điện ảnh, với tầm ảnh hưởng vượt xa khỏi biên giới Việt Nam.
Bà Rachida Dati, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp trao Huân chương Sĩ quan Văn học và Nghệ thuật của Cộng hòa Pháp cho Tiến sĩ, nhà phê bình, chuyên gia điện ảnh Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hội xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp nhấn mạnh, Tiến sĩ Ngô Phương Lan là người truyền lửa, một người phụ nữ của sự kết nối, của văn hóa và đối thoại. Bà luôn nâng niu và lan tỏa một nền điện ảnh biết chất vấn, biết kết nối con người và chạm đến cảm xúc - một nền điện ảnh ngày càng khẳng định vị thế không chỉ về chất lượng nghệ thuật mà còn về sự phát triển kinh tế năng động. Những đóng góp của bà Ngô Phương Lan tại các liên hoan phim, trong vai trò giám khảo quốc tế, qua các công trình nghiên cứu, hoạt động giảng dạy và sự hiện diện tích cực trong các tổ chức chuyên ngành - tất cả đều là minh chứng rõ nét cho một hành trình cống hiến bền bỉ, đầy đam mê và niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của nghệ thuật thứ bảy.
“Thưa bà Ngô Phương Lan, có nhà báo từng nhận xét rằng bà là người xem nhiều phim nhất tại Việt Nam. Nhận định đó hẳn không sai - và có lẽ đó cũng chính là bí quyết tạo nên sự tinh tế trong tư duy, sự thấu hiểu và một góc nhìn luôn tươi mới của bà”, bà Rachida Dati bày tỏ.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rachida Dati và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình chúc mừng TS. Ngô Phương Lan.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và được dung dưỡng trong thế giới của nghệ thuật thứ bảy. Cha bà là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực phim hoạt hình Việt Nam, còn mẹ là một diễn viên.
Từ rất sớm, điện ảnh đã trở thành ngôn ngữ, niềm đam mê và lý tưởng sống của bà. Tiến sĩ Ngô Phương Lan từng theo học tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia danh tiếng VGIK ở Mascova, tại đây, bà đã có cơ hội tiếp cận với những kiệt tác kinh điển của điện ảnh thế giới.
Sau khi trở về nước, bà đã cống hiến trọn vẹn tâm huyết cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà trong quá trình công tác tại Cục Điện ảnh. Sau đó, trên cương vị người lãnh đạo Cục Điện ảnh, bà đã có nhiều đóng góp mới vào ngành điện ảnh trong bối cảnh có nhiều chuyển biến với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, bà luôn tích cực hỗ trợ và đồng hành cùng các thế hệ đạo diễn, nghệ sĩ trẻ.
Không chỉ dừng lại ở công tác quản lý nhà nước, bà còn là một nhà phê bình, một cây bút tiểu luận, một nhà nghiên cứu. Năm 1999, luận án tiến sĩ của bà với đề tài “Tính hiện đại và tính dân tộc trong điện ảnh Việt Nam” đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế. Được xuất bản bằng tiếng Anh, công trình nghiên cứu này đã góp phần giới thiệu sâu sắc hơn về sự đa dạng, tính phức tạp và tiến trình phát triển của nền điện ảnh Việt Nam.
Năm 2019, bà thành lập Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam - tổ chức tiên phong đóng vai trò cầu nối giữa các cơ quan quản lý và giới chuyên môn, đồng thời khích lệ các tỉnh thành trở thành những địa điểm quay phim, ghi hình bằng cách xây dựng các chính sách thu hút mới.
Bà cũng là người sáng lập và Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (liên hoan phim thường niên đầu tiên của Việt Nam, gọi tắt là DANAFF). Ngay từ lần tổ chức đầu tiên, liên hoan phim đã gặt hái thành công.
Ở mùa thứ hai, bà đã triển khai tổ chức hội thảo chuyên đề cùng chương trình chiếu phim đặc biệt nhằm tôn vinh mối quan hệ giữa điện ảnh Pháp và Việt Nam.
Lần tổ chức thứ ba sẽ diễn ra trong năm nay từ ngày 29/6 đến ngày 5/7. Trong khuôn khổ kỳ liên hoan này sẽ có chương trình chuyên đề dành cho hợp tác đồng sản xuất quốc tế, với sự đồng hành của Đại sứ quán Pháp và Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC).
Tiến sĩ, nhà phê bình, chuyên gia điện ảnh Ngô Phương Lan phát biểu sau khi nhận Huân chương.
Bày tỏ niềm xúc động và vinh dự khi được trao Huân chương Văn học và Nghệ thuật cao quý của Bộ Văn hoá Pháp, Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được nhận danh hiệu danh giá này, cho dù từ nhỏ, tôi yêu thích văn học Pháp, khi học ở trường Đại học Điện ảnh, tôi say mê phim của các đạo diễn Pháp như Alain Renaise hay Francois Trufaut… Nước Pháp là cái nôi của văn học và điện ảnh thế giới, kết tinh giá trị văn hoá của nhân loại”.
Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, trong thời gian dài công tác tại Cục điện ảnh- Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch, quá trình làm công tác nghiên cứu – phê bình và trong vai trò người sáng lập, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, bà đã có nhiều cơ hội hợp tác với các nhà làm phim Pháp và điện ảnh Pháp. Từ đó thấy được sự giao thoa và hoà quyện của tâm hồn, của màu sắc Việt- Pháp, cũng như những đóng góp của điện ảnh Pháp trong hợp tác, phát triển và đem lại sự đa dạng văn hoá cho điện ảnh độc lập Việt Nam.
Thông qua việc trao tặng Huân chương Sĩ quan Văn học và Nghệ thuật, nước Cộng hòa Pháp đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của Tiến sĩ Ngô Phương Lan đối với nền điện ảnh Việt Nam - từ sự phát triển, lan tỏa, đến việc kết nối và đối thoại giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Nét đặc trưng của điện ảnh cách mạng Việt Nam là từ khi được thành lập, các bộ phim luôn bám sát từng bước đi, thậm...
Bình luận