“Mạch nguồn Ví, giặm”: Tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ

Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo và An Thuyên là những nhạc sĩ tài hoa của quê hương Nghệ An và của nền âm nhạc Việt Nam, họ đều có những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà với những bài ca đi cùng năm tháng. Bằng tình cảm trân trọng, sự tri ân và tôn vinh của khán giả đối với các nhạc sĩ, một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Mạch nguồn Ví, giặm” sẽ diễn ra vào 20h ngày 14/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Chương trình do Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức. Chiều 9/4, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi gặp mặt thông tin tới báo chí về chương trình với chủ trì là TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; NSND Lê Tiến Thọ; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước; Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Thuỵ Kha; Đại diện gia đình nhạc sĩ An Thuyên và gia đình nhạc sĩ Hồng Đăng.

“Mạch nguồn Ví, giặm”: Tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ - 1

Toàn cảnh buổi gặp mặt thông tin tới báo chí về chương trình “Mạch nguồn Ví, giặm”. (Ảnh: Huyền Thương)

Phát biểu tại buổi giới thiệu chương trình, TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã chia sẻ về lý do ông nung nấu, dành nhiều thời gian, tâm huyết để tổ chức chương trình này. Theo ông, đó là 5 nhạc sĩ tài hoa tiêu biểu của xứ Nghệ và của đất nước, chương trình này tôn vinh họ, tôn vinh dân ca ví giặm lay động lòng người và tôn vinh quê hương Nghệ An - vùng đất đã sinh ra những nghệ sĩ đa tài ấy.

Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An bày tỏ mong muốn với hơn 1000 giấy mời sẽ được chuyển đi thì đông đảo khán giả, nhất là khán giả trẻ sẽ có cơ hội được tham dự chương trình nghệ thuật này. Đến hiện tại ông cho biết công tác chuẩn bị cho chương trình gần như đã hoàn tất, dù còn nhiều khó khăn nhưng ông hy vọng đây sẽ là một chương trình “người chê trách ít hơn, người cảm thông nhiều hơn và người yêu thương đông hơn”.

“Mạch nguồn Ví, giặm”: Tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ - 2

TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An phát biểu. (Ảnh: Huyền Thương)

“Mạch nguồn Ví, giặm” là chương trình nghệ thuật được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, theo hình thức phi lợi nhuận, chú trọng đến chất lượng chuyên môn. Chương trình gồm 15 ca khúc, do Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ làm Tổng đạo diễn, nhạc sĩ An Hiếu (con trai cố nhạc sĩ An Thuyên) làm cố vấn nghệ thuật; với sự góp mặt của 12 ca sĩ, trong đó có nhiều giọng ca quen thuộc như: NSƯT Thanh Lam; NSƯT Phạm Phương Thảo; NSƯT Tiến Lâm; NSƯT Đức Long; ca sĩ Anh Thơ, Bùi Lê Mận; Huyền Trang;...

“Mạch nguồn Ví, giặm”: Tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ - 3

“Mạch nguồn Ví, giặm”: Tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ

Đặc biệt, ban tổ chức chương trình cùng đại diện 5 gia đình nhạc sĩ sẽ trực tiếp tuyển chọn ca khúc và ca sĩ thể hiện ca khúc đó.

Bà Lê Anh Thúy, đại diện gia đình nhạc sĩ Hồng Đăng tâm sự: “Đứng ở góc độ gia đình chúng tôi rất cảm động, mong rằng đêm nhạc sẽ tạo được một âm hưởng nhất định trong lòng khán giả. Mỗi một nhạc sĩ đều có một phong cách riêng, những tác phẩm lựa chọn trong chương trình sẽ là những tác phẩm điển hình của tác giả nhưng chúng tôi hy vọng ban tổ chức sẽ tạo nên được sự xuyên suốt, liền mạch trong đêm diễn này”.

Đại diện gia đình nhạc sĩ An Thuyên, bà Huyền Lâm xúc động chia sẻ: “Các tác phẩm trong chương trình nói riêng và các bài hát viết bởi các nhạc sĩ xứ Nghệ nói chung đều xuất phát từ tình yêu, mạch nguồn âm nhạc chảy mãi trong họ. Mặc dù được viết từ những con người Nghệ An, nhưng các tác phẩm như viết cho thiên nhiên, cho con người ở mọi vùng miền đất nước”.

“Mạch nguồn Ví, giặm”: Tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ - 4

Theo ban tổ chức, đây là chương trình nghệ thuật phi lợi nhuận theo hình thức xã hội hóa, chương trình chú trọng đến chất lượng chuyên môn nghệ thuật, được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp.  

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương đánh giá rất cao ý tưởng, công sức của ban tổ chức. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra những ý kiến đóng góp để chương thêm hoàn thiện. “Chủ đề của chương trình là “Mạch nguồn ví, giặm”, quê hương của 5 nhạc sĩ, có thể thấy văn hoá xứ Nghệ đã thấm đẫm vào trong họ. Tuy nhiên, để chương trình thêm phong phú thì ban tổ chức nên mở rộng ra các sáng tác ở những vùng, miền mà những nhạc sĩ này đã sáng tác chứ không chỉ gói gọn vào thể loại dân ca ví, giặm”, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ.

“Mạch nguồn Ví, giặm”: Tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ - 5

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương đã có những góp ý để chương trình thêm hoàn thiện.

NSNA Vũ Huyến cũng cho rằng, đây là những nhân vật lớn, sinh ra tại Nghệ An nhưng cả nước đều tự hào về họ và sau này khán giả vẫn sẽ còn tiếp tục ca ngợi tài năng của họ, cho nên đây không phải là một hoạt động tri ân thông thường, đây là một sự khẳng định những tài năng của nền âm nhạc cách mạng.

Chia sẻ với báo chí, NSƯT Thanh Lam cho biết cô đã nhận lời tham dự chương trình từ rất sớm, tại chương trình cô sẽ hát hai bài hát của cố nhạc sỹ Hồng Đăng, cô mong muốn sẽ đóng góp cho sự thành công của chương trình.

“Mạch nguồn Ví, giặm”: Tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ - 6

NSND Lê Tiến Thọ phát biểu thông tin về chương trình.

Tổng đạo diễn chương trình, NSND Lê Tiến Thọ khẳng định, “Mạch nguồn Ví, giặm” tôn vinh giá trị của những nhạc sĩ tài năng của xứ Nghệ, nếu không có sự tôn vinh thì sẽ rơi vào quên lãng. “Ý tưởng làm nên chương trình đã từ lâu, với lòng nhiệt tình và chân thành, đây là chương trình được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2023) nên mang ý nghĩa rất lớn. Ban tổ chức sẽ hoàn tất các khâu từ luyện tập, tổ chức dàn dựng sân khấu… để mang đến cho khán giả những tiết mục hấp dẫn nhất”, NSND Lê Tiến Thọ nhấn mạnh.

“Mạch nguồn Ví, giặm”: Tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ - 7

Các nhạc sĩ đã đi xa nhưng những ca khúc của họ vẫn mãi trường tồn và ngân lên cùng năm tháng. Chương trình nghệ thuật là tình cảm trân trọng, sự tri ân và tôn vinh đối với các nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một trong năm người sáng lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông từng dành nhiều thời gian rong ruổi khắp ba miền, chắt lọc các làn điệu dân ca để viết nên những ca khúc bất hủ như Mẹ yêu con, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Dáng đứng Bến Tre… Với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà, năm 2000, nhạc sĩ Nguyên Văn Tý được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật.

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đến với âm nhạc từ niềm say mê những điệu ví, câu hò quê hương và tiếp đó là những làn điệu dân ca của các dân tộc thiểu số. Với quan niệm sáng tác “quý hồ tinh, bất hồ đa”, dù không được đào tạo bài bản qua các trường âm nhạc nhưng ông lại có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Mùa xuân gọi bạn, Suối Mường Hum còn chảy mãi, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Xuân về trên bản… Năm 2001, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Nhạc sĩ Hồng Đăng đã để lại cho đời hơn 1.000 tác phẩm âm nhạc với các bài hát được nhiều thế hệ ưa thích. Đặc biệt, hầu hết ca khúc nổi tiếng nhất của ông đều đến từ cái duyên của ông với phim ảnh như: Hoa sữa là ca khúc trong phim "Hà Nội mùa chim làm tổ", Lênh đênh là ca khúc trong phim "Đời hát rong". Trong khi đó, bài Biển hát chiều nay được sử dụng trong rất nhiều bộ phim liên quan đến biển, đảo. Năm 2001, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật và Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2021.

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo ghi dấu ấn qua những ca khúc đậm chất dân ca với hình ảnh con sông, bến đò… Ông được khán giả yêu mến, ví von là “người bước ra từ ca dao”, “nhạc sĩ của đồng quê Việt Nam”. Rất nhiều ca khúc của ông được đông đảo khán giả yêu thích như: Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Đôi mắt đò ngang, Bản tình ca bên một dòng sông… Năm 2012, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Nhạc sĩ An Thuyên là một trong số các nhạc sĩ đã khai thác, vận dụng và phát triển vốn âm nhạc của dân ca Nghệ Tĩnh một cách khéo léo, tài tình. Hầu hết bài hát của ông đều mang âm hưởng dân ca ngọt ngào sâu lắng và có sức lan tỏa rất lớn, như: Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Neo đậu bến quê, Ca dao em và tôi, Hà Tĩnh mình thương… Năm 2007, nhạc sĩ An Thuyên vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất