Hoa hồng rất thích “uống” thứ nước này, 15 ngày một lần, hoa nở liên tục không ngừng, bông to như cái bát
Dưới đây là 4 loại "đồ uống" cực kỳ được hoa hồng yêu thích, vừa dễ tìm, vừa dễ áp dụng cho người trồng hoa tại nhà.
Với những người yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng, việc chăm sóc cây không đơn giản chỉ là tưới nước hay đặt nơi có ánh sáng. Loài hoa này không chỉ đỏng đảnh mà còn “tham ăn”, nếu không được chăm đúng cách, dù cây lớn nhanh cũng chỉ nở được vài bông lác đác, khiến công sức người trồng trở nên uổng phí.
Nhưng nếu biết “chiều chuộng” đúng cách, đặc biệt là cho hoa uống những loại "nước đặc biệt", thì không chỉ hoa nở sai, màu sắc rực rỡ, mà còn kéo dài thời gian nở, khiến chậu hoa trở thành tâm điểm của ban công hay sân vườn.
Dưới đây là 4 loại "đồ uống" cực kỳ được hoa hồng yêu thích, vừa dễ tìm, vừa dễ áp dụng cho người trồng hoa tại nhà.
1. Giấm táo
Không chỉ tốt cho sức khỏe con người, giấm táo còn là “trợ thủ đắc lực” giúp cải thiện môi trường đất cho hoa hồng. Loài hoa này vốn ưa môi trường đất hơi chua, và giấm táo có thể giúp điều chỉnh độ pH, đồng thời thúc đẩy cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.
Về cách dùng, hãy pha giấm táo với nước theo tỉ lệ 1:500 để tưới gốc, hoặc 1:1000 để phun lên lá. Thực hiện đều đặn 15 ngày một lần, bạn sẽ thấy lá cây xanh mướt, bóng khỏe, hoa nở to và màu sắc tươi tắn hơn hẳn.
Đặc biệt, giấm táo còn giúp ngăn ngừa và trị các bệnh thường gặp ở hoa hồng như phấn trắng, đốm đen – những “kẻ thù” thường xuyên ghé thăm trong mùa nồm ẩm.
2. Dung dịch dinh dưỡng
Với những người không có thời gian hoặc không thích tự ủ phân vì sợ mùi, thì việc sử dụng các loại dung dịch dinh dưỡng là lựa chọn lý tưởng. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại dung dịch hữu cơ chuyên dụng cho hoa hồng, được lên men hoàn toàn từ thực vật, an toàn và không gây ô nhiễm môi trường.
Bạn chỉ cần pha loãng dung dịch theo tỉ lệ 1:500 để tưới gốc, hoặc 1:1000 để phun lên lá. Chỉ sau vài lần sử dụng, bạn sẽ thấy cây phát triển nhanh, cành nhánh mập khỏe, hoa nở đều và dày đặc.
Đây là bí quyết giúp những người trồng hoa chuyên nghiệp tạo ra những chậu hoa hồng “nở hoa như mưa”, hoa chồng hoa đến mức không thấy lá.
3. Vỏ chuối
Nhiều người không biết rằng, vỏ chuối sau khi ăn lại là nguồn nguyên liệu tuyệt vời để ủ phân hữu cơ. Trong vỏ chuối có rất nhiều đạm, axit amin, chất béo và đường, đây là những thành phần cực kỳ cần thiết cho quá trình phát triển và ra hoa của hoa hồng.
Bạn hãy cắt nhỏ vỏ chuối rồi ngâm nước theo tỉ lệ 1 phần vỏ : 4 phần nước. Sau khoảng 1 tháng lên men, pha loãng dung dịch với nước theo tỉ lệ 1:30 rồi tưới gốc 15 ngày/lần.
Nếu bạn không muốn ngâm nước, cũng có thể chôn trực tiếp vỏ chuối đã thái nhỏ vào đất, cách xa gốc cây khoảng 15–20cm để tránh hiện tượng cháy rễ.
So với phân hóa học, phân ủ từ vỏ chuối tuy lên men lâu hơn nhưng lại thân thiện với môi trường, bền vững cho đất và cây, đồng thời còn giúp cải thiện độ tơi xốp của đất trồng.
4. Sữa
Sữa, đặc biệt là sữa hết hạn, nếu biết cách tận dụng, lại là một “bảo bối” trong việc chăm hoa hồng. Sữa chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất béo và protein, tất cả đều giúp cây phát triển cành lá và ra hoa mạnh mẽ.
Tuy nhiên, sữa tươi chưa lên men dễ gây thối rễ hoặc mốc đất, vì thế cần xử lý đúng cách. Hãy thu gom sữa đã hết hạn, đổ vào chai lớn, có thể cho thêm vỏ cam hoặc chút baking soda để khử mùi.
Đậy nắp kín và định kỳ mở nắp để xả khí. Sau khoảng 2–3 tháng, khi sữa đã lên men hoàn toàn, pha loãng theo tỉ lệ 1:100 và tưới cho cây 15 ngày/lần. Hiệu quả mang lại là lá xanh, cây khỏe, hoa bền và lâu tàn hơn.
Hoa hồng không chỉ “háu ăn” mà còn khá yếu, rất dễ mắc bệnh nếu môi trường sống không phù hợp. Vì thế, ngoài việc bổ sung “đồ uống dinh dưỡng” định kỳ, bạn cũng cần chú ý đến độ thông thoáng, ánh sáng và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.
Nếu ngại việc tự chế phân bón vì thời gian ủ lâu, mùi khó chịu hoặc thiếu không gian, bạn hoàn toàn có thể chọn dung dịch dinh dưỡng hữu cơ có sẵn trên thị trường. Chỉ cần dùng đều đặn, cây sẽ khỏe mạnh, chống chịu tốt hơn, từ đó giảm thiểu sâu bệnh và nở hoa nhiều hơn.
Bình luận