Trẻ em lớn lên giàu có thường sở hữu 3 đặc điểm trước 7 tuổi
Một số phẩm chất của trẻ nếu được bồi dưỡng sớm, cơ hội thành công khi lớn lên sẽ cao hơn.
Trẻ em sẽ phát triển như thế nào khi lớn lên và điều này quyết định điều gì? Nhiều phụ huynh tin rằng thành tích của trẻ có liên quan đến mức độ nỗ lực, càng chăm chỉ thì càng thành công. Tuy nhiên, mới đây theo phân tích mới từ các chuyên gia giáo dục, nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế chưa hoàn toàn đúng.
Về vấn đề này, các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard đã tiến hành một cuộc khảo sát. Những người tham gia cuộc khảo sát trên 30 tuổi, có gia đình rất hạnh phúc, lối sống lành mạnh, thành tích cá nhân và thu nhập tương đối cao.
Có thể nói đây là 1.000 người thành đạt tiêu biểu. Họ tham gia vào nhiều ngành công nghiệp, môi trường sống và cư trú ở nhiều khu vực khác nhau.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng, mặc dù những người này có lộ trình thành công khác nhau, nhưng khi lớn lên tất cả đều có một số đặc điểm chung trước tuổi 7.
Một nhà tâm lý học khác cũng thực hiện nghiên cứu tương tự. Đối tượng nghiên cứu là những người dưới 7 tuổi. Sau 20 năm theo dõi, ông đưa ra kết luận rằng một số đặc điểm mà trẻ sở hữu trước 7 tuổi sẽ đi theo trong một thời gian dài, thậm chí là suốt đời.
Kết hợp các nghiên cứu lại, kết quả chung cho thấy, những đứa trẻ giỏi giang, giàu có và thành công khi lớn lên sẽ có một số đặc điểm chung trước tuổi 7.
Nghiên cứu của Harvard: Trẻ em lớn lên giàu có thường sở hữu 3 đặc điểm trước 7 tuổi
Rất thích đọc sách
Sách là phương tiện truyền tải kiến thức. Mỗi cuốn sách chứa đựng những loại kiến thức khác nhau, đây là yếu tố quan trọng cho quá trình phát triển liên tục của con người.
Vì vậy, trẻ có thói quen đọc sách từ nhỏ thường có vốn kiến thức rộng hơn, điều này hiển nhiên có thể giúp trẻ phát triển toàn diện.
Đồng thời, khi trẻ đọc sách, não bộ liên tục được rèn luyện khả năng logic, trí tưởng tượng, sáng tạo… Vì vậy, trẻ thích đọc sách không chỉ tiếp thu thêm kiến thức, mà còn trở nên thông minh hơn.
Không phản kháng việc nhà
Đối với trẻ, việc nhà không chỉ đơn thuần là “làm việc”, nó có tác động tích cực toàn diện đến tính cách, thói quen, nhận thức...
Đầu tiên, làm việc nhà có thể rèn luyện cơ thể và nâng cao thể lực cho trẻ. Chúng ta phải biết rằng cơ thể là vốn liếng của sự phát triển, vậy nên khi trẻ có sức khỏe tốt mới có hy vọng phát triển.
Thứ hai, công việc nhà mang lại nhiều kinh nghiệm phát triển hơn. Trẻ hiểu được ý nghĩa của lao động, rèn luyện ý thức trách nhiệm.
Ngoài ra, nó còn có lợi cho sự phát triển các sức mạnh thể chất, kỹ năng vận động tinh, hoặc tạo ra những hiểu biết về tư tưởng,...
Đối với trẻ, làm việc nhà có tác động tích cực toàn diện đến tính cách, thói quen, nhận thức..
Một nghiên cứu của Đại học Harvard phát hiện ra rằng, trẻ em thích làm việc nhà khi lớn lên có tỷ lệ việc làm cao hơn 15 lần so với trẻ em không thích làm việc nhà, tỷ lệ tội phạm thấp hơn 10 lần, chỉ số hạnh phúc và sức khỏe cao hơn. Ngoài ra, trẻ thích làm việc nhà có xu hướng học tập tốt hơn.
Năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Trung Quốc đã tiến hành khảo sát 20.000 học sinh tiểu học tại 4 tỉnh và thành phố. Kết quả cho thấy, trẻ biết làm việc nhà có thành tích học tập tốt, tỷ lệ học sinh giỏi cao gấp 27 lần so với trẻ không làm việc nhà.
Vì vậy, những trẻ có thể chấp nhận hoặc thích làm việc nhà sẽ có khả năng cá nhân phát triển, tự nhiên sẽ giỏi giang.
Không thích ngủ nướng
Nhiều trẻ thích ngủ nướng, đa phần do khả năng tự giác kém, thiếu kế hoạch khi làm việc và có tinh thần trách nhiệm yếu nên khi lớn lên. Ngay cả khi trẻ học giỏi ở trường, cũng sẽ khó hòa nhập trong các môi trường tập thể.
Nếu quan sát cuộc sống, chúng ta dễ dàng nhận thấy những người thành công đa phần có tính kỷ luật cao, trách nhiệm.
Vậy làm thế nào bố mẹ giúp trẻ có được những phẩm chất để thành công?
Nguồn ảnh: Pinterest.
Phát triển thói quen đọc sách
Thói quen đọc sách có ảnh hưởng lớn đến trẻ, vì vậy bố mẹ cần chú ý định hướng cho con ngay từ khi còn nhỏ.
Khi hướng dẫn trẻ đọc sách, nên bắt đầu từ sở thích và hiểu các định dạng sách phù hợp với trẻ ở từng nhóm tuổi.
Ví dụ, trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi, mẫu giáo nên đọc sách tranh, trẻ tiểu học và trung học cơ sở cần đọc sách giáo khoa.... Theo cách này, trẻ sẽ dễ chấp nhận, và dễ trở nên hứng thú hơn.
Bố mẹ cần chú ý định hướng cho con ngay từ khi còn nhỏ.
Khuyến khích trẻ tham gia làm việc nhà
Trước tiên bố cần ngăn chặn trẻ hình thành suy nghĩ "làm việc nhà rất mệt mỏi".
Nói một cách đơn giản, bố mẹ không nên thay chỉ vì trẻ cảm thấy mệt mỏi hoặc ghét làm việc nhà.
Thay vào đó, nên dạy trẻ việc nhà là bình thường. Bằng cách này, trẻ dần chấp nhận và hình thành thói quen làm việc nhà.
Thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt
Trên thực tế, nhiều thói quen xấu của trẻ được hình thành dưới sự ảnh hưởng của bố mẹ.
Vì vậy, bố mẹ nên làm gương đi ngủ sớm và dậy sớm mỗi ngày. Khi đó trẻ sẽ tự nhiên hình thành thói quen đều đặn và sẽ không nghĩ rằng ngủ nướng là tốt.
Mỗi đứa trẻ đều là duy nhất trên thế giới này. Bố mẹ phát hiện và đánh giá liệu trẻ có phát triển tốt hay không thông qua một số đặc điểm trong tính cách, hành vi. Từ đó, trở thành cố vấn, tích cực bồi dưỡng những phẩm chất này cho con.
Bình luận