“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa

Ngày 9/9, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức cuộc triển lãm tranh mang tên “Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”. Triển lãm cho thấy sự tài năng của các họa sĩ vẽ tranh minh họa Séc, tất cả làm nổi bật lên óc sáng tạo, trí tưởng tượng không giới hạn, vì tính nhân văn, niềm vui và hạnh phúc và tất cả đều hướng đến việc tăng cường trí tưởng tượng sống động của trẻ nhỏ.

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 1

Toàn cảnh Lễ khai mạc Triển lãm “Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”. Ảnh: Huyền Thương)

Lễ khai mạc Triển lãm có sự tham dự của Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam, ông Hynek Kmonícek; Bà Phùng Thị Thanh Thủy, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng,… cùng các vị khách mời đến từ các cơ quan ngoại giao và đông đảo bạn đọc, học sinh, sinh viên đã tới tham dự.

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 2

Lễ khai mạc triển lãm có dự tham dự của đông đảo khách mời và bạn đọc. (Ảnh: Huyền Thương)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Hynek Kmonícek vui mừng thông báo rằng đây là sự kiện đầu tiên ông chính thức tham dự với vai trò là tân Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam. Theo ông, tranh minh họa đã ra đời từ rất lâu, trong lịch sử loài người, từ khi sống trong hang động tổ tiên của chúng ta đã bắt đầu vẽ tranh và điều đó chứng tỏ rằng vẽ tranh ra đời sớm hơn viết sách. Ông cho rằng hoạt động vẽ là một điều quan trọng đối với một con người, có thể tác động tới chúng ta ngay từ khi còn nhỏ và việc được nhìn thấy, được tiếp cận với những bức tranh như thế nào cũng quan trọng không kém.

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 3

Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam - Ông Hynek Kmonícek phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: Huyền Thương)

Triển lãm “Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc” thể hiện mong muốn rất chân thành của Đại sứ quán Séc, đó là chia sẻ truyền thống làm sách tranh lâu đời của đất nước họ với người Việt, đặc biệt với thế hệ trẻ.

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 4

Các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm. (Ảnh: Huyền Thương)

Triển lãm giới thiệu 95 tác phẩm tranh minh họa lấy ra từ những cuốn sách thiếu nhi tiêu biểu nhất của các họa sĩ Séc tài ba và đem đến nhiều góc nhìn mới lạ, độc đáo cho khán giả trẻ em cũng như người lớn về thế giới tuổi thơ diệu kỳ đầy màu sắc.

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 5

Triển lãm có nhiều hoạt động, chương trình thú vị, bổ ích dành cho thiếu nhi. (Ảnh: Huyền Thương)

Bên cạnh triển lãm, các hoạt động vô cùng thú vị cũng được tổ chức đó là: Chương trình giao lưu kể chuyện, đọc sách thiếu nhi; Góc trải nghiệm tô màu, vẽ tranh và sáng tạo thủ công.

Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng – Bà Vũ Thị Quỳnh Liên cho biết, triểm lãm là một món quà Nhà xuất bản dành cho thiếu nhi và bạn đọc trong dịp trung thu này. “Chúng tôi tin rằng mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa… và những cuốn sách, những tư liệu trong buổi triển lãm này sẽ là một nguồn tham khảo hữu ích dành cho những ai quan tâm đến nó” - Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ.

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 6

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên (thứ hai từ trái qua phải) và khách mời tham dự triển lãm. (Ảnh: Huyền Thương)

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 7

Tác phẩm "Mèo đi hia". (Ảnh: Huyền Thương)

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 8

Tác phẩm "Những vần thơ sắc màu". (Ảnh: Huyền Thương)

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 9

Tác phẩm "Những cuộc phiêu lưu của kiến Ferda (2)". (Ảnh: Huyền Thương)

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 10

"Những dấu vết của thời gian" (trái) và "Những cuộc phiêu lưu của kiến Ferda (1)". (Ảnh: Huyền Thương)

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 11

Triển lãm cũng trưng bày những nhân vật trong truyện tranh dưới hình dạng thú nhồi bông. (Ảnh: Huyền Thương)

Qua những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm có thể thấy sự tài năng của các họa sĩ vẽ tranh minh họa Séc, tất cả làm nổi bật lên óc sáng tạo, trí tưởng tượng không giới hạn, vì tính nhân văn, niềm vui và hạnh phúc, tất cả đều hướng đến việc tăng cường trí tưởng tượng sống động của trẻ nhỏ.

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 12

Triển lãm đã giới thiệu tới khán giả nhiều lối đi khác nhau để bước vào thế giới đa sắc của những cuốn sách văn học thiếu nhi được minh họa theo phong cách châu Âu. (Ảnh: Huyền Thương)

Để làm nên những điều này, các họa sĩ Séc đã kết hợp hài hòa giữa hình khối và màu sắc để tạo nên vô số những sắc thái cảm xúc tích cực. Cùng với người viết sách, chính các họa sĩ minh họa cũng trở thành tác giả thực thụ của những cuốn sách thiếu nhi đó và họ thường cống hiến đời mình để thế giới của trẻ thơ trở nên đẹp đẽ hơn, sáng rõ hơn, phong phú hơn và cũng dễ lĩnh hội hơn.

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 13

Ban tổ chức mong muốn chia sẻ văn hóa Séc tới người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. (Ảnh: Huyền Thương)

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 14

Sự kiện thu hút rất nhiều các bạn trẻ đam mê truyện tranh tới tham dự. (Ảnh: Huyền Thương)

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 15

Bên cạnh đó, triển lãm cũng tiếp đón đông đảo khán giả lớn tuổi và du khách nước ngoài. (Ảnh: Huyền Thương)

“Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”: Mỗi bức tranh sẽ là một đại sứ văn hóa - 16Đây là sự kiện chính thức đầu tiên mà tân Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam - ông Hynek Kmonícek tham dự. (Ảnh: Huyền Thương)

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất