Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất-nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện công văn số 59-CV/ĐULH ngày 15/7/2025 của Đảng uỷ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về việc giao nhiệm vụ tổ chức cuộc thi. Thời báo Văn học nghệ thuật, Quỹ hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam, phối hợp với Chi bộ Hội Mỹ thuật Việt Nam, chi bộ Thời báo Văn học nghệ thuật phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Lựa chọn mẫu biểu trưng (logo) chính thức để sử dụng trong hệ thống nhận diện của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và mẫu biểu trưng (logo) phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Khẳng định vai trò lãnh đạo, đoàn kết, bao trùm và hiện đại hóa hình ảnh của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong công cuộc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

- Góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo nghệ thuật trong cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sĩ, thiết kế đồ họa, họa sĩ, trí thức và sinh viên yêu thích mỹ thuật.

- Đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Yêu cầu

- Các mẫu biểu trưng (logo) phải đáp ứng nhiệm vụ chính trị, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Phải thể hiện được bản sắc chính trị, tính đảng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

- Mẫu biểu trưng (logo) phải có tính đại diện, bao trùm, hiện đại và thân thiện của hệ thống Mặt trận, các đoàn thể Trung ương.

- Truyền tải thông điệp: Đoàn kết – Dân chủ – Đồng thuận – Phát triển.

II. NỘI DUNG

- Cơ quan chỉ đạo: Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

- Đơn vị tổ chức: Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

- Đơn vị thực hiện: Thời báo Văn học nghệ thuật - Chi bộ Thời báo Văn học nghệ thuật, Hội Mỹ thuật Việt Nam - Chi bộ Hội Mỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam.

1. Chủ đề cuộc thi: Sáng tác biểu trưng (logo) Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 18/07/2025 đến hết ngày 18/08/2025.

- Địa điểm: Hội Mỹ thuật Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)

3. Đối tượng dự thi:

- Tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt độ tuổi, ngành nghề.

- Khuyến khích sự tham gia của họa sĩ, nhà thiết kế, văn nghệ sĩ, sinh viên các ngành mỹ thuật – kiến trúc – thiết kế.

(Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng chấm giải không được phép gửi tác phẩm tham dự cuộc thi)

4. Một số tiêu chí thể hiện tác phẩm

4.1. Yêu cầu chung

a. Tính đảng, tính và chính trị rõ nét

- Logo phải thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có thể sử dụng biểu tượng liên tưởng như: cờ Đảng, sao vàng, búa liềm, hình tượng Bác Hồ, biểu trưng đoàn kết dân tộc.

b. Tính đại diện và bao trùm

- Logo phải bao quát được tính chất liên minh chính trị – liên hiệp tự nguyện, đoàn kết của các tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

- Thể hiện tinh thần: Đoàn kết – Dân chủ – Đồng thuận – Phát triển.

- Thể hiện bản sắc dân tộc và hiện đại

- Kết hợp hài hoà giữa các yếu tố truyền thống (trống đồng, hoa sen, hình tượng dân gian) và phong cách thiết kế hiện đại, tối giản.

c, Tính thống nhất trong đa dạng

- Logo cần có tính tổng thể chung, đồng thời cho phép mở rộng/ứng dụng cùng các hệ thống logo thành viên (Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS, Hội Cựu chiến binh…) một cách linh hoạt.

4.2. Yêu cầu về hình thức thiết kế

a, Màu sắc chủ đạo

- Màu đỏ tươi: biểu tượng của Đảng, lý tưởng cách mạng, nhiệt huyết.

- Vàng: thể hiện trí tuệ, niềm tin và phát triển.

- Có thể bổ sung xanh lá (biểu trưng cho sức sống, nhân dân) và xanh dương (hòa bình, trí tuệ tập thể).

b, Hình khối

- Sử dụng hình tròn hoặc hình cánh sen/cánh chim để tạo cảm giác đoàn kết, ôm trọn, che chở.

- Tránh dùng hình nhọn, sắc cạnh tạo cảm giác chia cắt.

c, Biểu tượng trung tâm (gợi ý)

- Cụm hoa sen hoặc vòng tay nắm lấy nhau (biểu trưng cho đoàn kết dân tộc).

- Ngọn lửa đỏ hoặc ánh sáng phát ra từ sao vàng (biểu tượng lý tưởng cộng sản soi đường).

- Có thể kết hợp cách điệu 6 cánh sen tượng trưng cho 6 tổ chức thành viên trong Mặt trận.

d, Kiểu chữ

- Dùng chữ viết hoa không chân, kiểu dáng mạnh mẽ, dễ nhận diện.

- Phông chữ phải đảm bảo tính trang trọng, đồng nhất với các tài liệu chính trị, hành chính.

4.3. Tính ứng dụng

- Ứng dụng tốt trên các nền màu khác nhau, đặc biệt là nền trắng và nền đỏ.

- Dễ nhận diện trên nhiều định dạng: in ấn, truyền hình, mạng xã hội, pano, backdrop sự kiện…

- Có thể co giãn kích thước mà không mất đi chi tiết cốt lõi.

- Có thể phát triển thêm logo phụ cho các tổ chức thành viên nhưng vẫn giữ cấu trúc/thống nhất nhận diện thị giác chung.

4.4. Yêu cầu về thông điệp

Logo phải truyền tải được:

- Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

- Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với khối Mặt trận – Đoàn thể

- Sự thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

5. Quy định về tác phẩm dự thi

- Thiết kế bằng kỹ thuật đồ họa hiện đại.

- Màu sắc rõ nét, dễ nhận diện, có thể thu phóng, sử dụng đa phương tiện.

- Bản vẽ màu trên khổ A4 (210mm x 297mm), kèm một mẫu thu nhỏ đặt ở góc phải (30mm), mặt sau là mã số gồm 5 chữ số do tác giả lựa chọn, kèm thuyết minh ý tưởng từ 200–300 chữ.

- File mềm gửi kèm định dạng AI, PSD hoặc PDF chất lượng cao.

- Là sáng tạo mới, chưa từng công bố hoặc đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào.

- Không vi phạm bản quyền, không sao chép, không đạo ý tưởng. Tác giả có tác phẩm tham dự tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bản quyền của tác phẩm (nếu phát hiện sao chép, làm giả… tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm).

- Mỗi tác giả có thể gửi tối đa 03 tác phẩm.

6. Phương thức chấm chọn tác phẩm

- Hội đồng Chấm giải do Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam quyết định thành lập.

- Hội đồng Chấm giải chấm điểm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Các tác phẩm đoạt giải được trao tại Lễ công bố Kết thúc cuộc thi.

7. Qui định về bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải để phục vụ tuyên truyền, thiết kế nhận diện, không giới hạn thời gian và không cần trả thêm nhuận quyền.

- Tác phẩm đoạt giải cao nhất sẽ được chỉnh sửa (nếu cần) theo yêu cầu chuyên môn trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

- Tác giả nhận giải thưởng chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế, phí khác theo quy định hiện hành của nước sở tại.

- Tác phẩm vi phạm thể lệ sẽ bị loại bỏ. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức trao Giấy Chứng nhận và tiền thưởng kèm theo, bao gồm:

- 01 giải Nhất, trị giá 30 triệu đồng

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng

(Cơ cấu giải và tiền thưởng có thể được Ban Tổ chức điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế và tài trợ xã hội hóa)

IV. HỘI ĐỒNG CHẤM GIẢI

Hội đồng chấm giải do Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ra quyết định thành lập, gồm các họa sĩ, nhà chuyên môn trong lĩnh vực hội họa có uy tín, trách nhiệm và chuyên môn cao.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi:

- Thời báo Văn học nghệ thuật

- Hội Mỹ thuật Việt Nam

Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 18/07/2025 đến hết ngày 18/08/2025

Địa điểm gửi tác phẩm dự thi: Hội Mỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ: Số 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Bà Mai Thị Ngọc Oanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, điện thoại: 0912.175.554

Email: oanhmtvn@gmail.com

Fanpage: Hội Mỹ thuật Việt Nam

Thể lệ cuộc thi được đăng trên https://arttimes.vn/https://tapchimythuat.vn/

Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước để cuộc thi thành công tốt đẹp.

(*) Chú ý: Hồ sơ tham dự ghi rõ: Tham dự “Cuộc thi sáng tác Logo Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Logo Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kèm mã số gồm 5 chữ số do tác giả lựa chọn”.

Ban Tổ chức

Tin liên quan

Tin mới nhất

Alcaraz gục ngã vì

Alcaraz gục ngã vì "lời nguyền" 18 năm ở US Open

Carlos Alcaraz trở thành nạn nhân mới nhất của “lời nguyền” tại US Open khi thua Ben Shelton sau 5 set nghẹt thở, khép lại tham vọng bảo vệ ngôi vô địch và nối dài chuỗi 18 năm không nhà vô địch nào bảo vệ thành công.

Esquire Townhouse: Cuộc gặp gỡ của những gương mặt tạo dấu ấn

Esquire Townhouse: Cuộc gặp gỡ của những gương mặt tạo dấu ấn

Đánh dấu một năm trở lại Việt Nam, Esquire Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Esquire Townhouse: Tastemakers Edition. Với chủ đề “Taste in Motion”, sự kiện quy tụ những gương mặt nổi bật từ lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc, thiết kế đến ẩm thực trong một buổi chiều dành cho những cuộc trò chuyện, kết nối và trải nghiệm.

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Chỉ trong 2 năm qua, Nguyễn Đình San liên tiếp cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết: "Khúc quanh nghiệt ngã", "Sụp đổ", "Mầm đá", "Hoàng hôn tím" và tập truyện ngắn "Góc khuất những mảnh đời". Đó là chưa kể 2 tập phê bình lý luận: "Nhạc Việt Nam - những vùng sáng tối" về âm nhạc và "Dạo gót vườn văn" về văn học. Sức sáng tạo của ông quá đáng nể khi đã ở tuổi 80. Phóng viên có cuộc phỏn

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn là người “đa” nhà: nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết truyện thiếu nhi, nhà viết kịch bản điện ảnh, kịch bản phim truyền hình, kịch bản sân khấu. Mấy chục năm qua, nhiều người đã không còn nghi ngờ về cái sự lắm vai nhiều nhà đó của ông. Chỉ cần lướt qua… tiểu sử nhà văn cũng đủ xác tín điều đó. Nhưng một Nguyễn Mạnh Tuấn - tiểu lu

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Tròn 33 năm đồng hành cùng đời sống âm nhạc hàn lâm, Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO) giới thiệu Madama Butterfly, một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của lịch sử opera thế giới. Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP.HCM cùng dàn nghệ sĩ Việt Nam - Italia, hai đêm diễn 11 và 12/9 tại Nhà hát Thành phố không chỉ đưa một tác phẩm kinh điển đến gần hơn vớ