Đờm, ho, khó thở dai dẳng cảnh báo suy hô hấp - nguy hiểm không được bỏ qua 

Đờm, ho, khó thở là triệu chứng thường gặp của bệnh đường hô hấp, bệnh tái đi tái lại nhiều lần gây biến chứng như suy hô hấp, hôn mê sâu, thậm chí là tử vong. Vậy làm cách nào để hạn chế tái phát đợt cấp đờm, ho, khó thở, đừng bỏ qua bài viết sau.

Chuyên gia cảnh báo nguy hiểm về dấu hiệu đờm, ho, khó thở dai dẳng 

Đờm, ho, khó thở dai dẳng cảnh báo suy hô hấp - nguy hiểm không được bỏ qua  - 1

Trong chương trình cơ thể bạn nói gì? trên VTV2, Thạc sĩ, Bác sĩ Chu Thị Cúc Hương, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Phổi Hà Nội chia sẻ: 

“Đờm, ho, khó thở là các triệu chứng chính của bệnh lý đường hô hấp mạn tính trong đó có 3 bệnh lý hay gặp là: hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD là do đáp ứng viêm bất thường của phế quản phổi với các thành phần khí độc hại, nguyên nhân hàng đầu là do thuốc lá, thuốc lào. Các đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD  làm cho bệnh diễn tiến nhanh hơn, nặng hơn, bệnh nhân đối diện với những nguy cơ biến chứng như: suy tim, tràn khí màng phổi, rối loạn nhịp tim. Ngoài ra nhiều đợt cấp kéo dài bệnh sẽ nhanh chóng tiến triển nặng hơn dẫn tới suy hô hấp và có nguy cơ tử vong cao. Để điều trị hiệu quả và an toàn, xu hướng hiện nay là đông tây y kết hợp, mà nổi bật là giải pháp Cao Lá Hen.” 

Nỗi ám ảnh của người bệnh khi “chết đi sống lại” vì đờm, ho, khó thở

Giữa bộn bề cuộc sống, ngoài những cực nhọc về lo toan về cơm áo gạo tiền như bao người, cô Ngọc, trú tại Thanh xuân, Hà Nội còn phải gắng gượng chống chọi với bệnh tật để làm chỗ dựa cho con cái. Cứ khi trái gió trở trời cơn ho, khó thở kéo đến, cô Ngọc lại không thở được. Cô Ngọc buồn nhiều, sợ rằng sẽ phải nhập viện nhiều lần vừa nguy hiểm vừa tốn kém. 

Đờm, ho, khó thở dai dẳng cảnh báo suy hô hấp - nguy hiểm không được bỏ qua  - 2

“Tôi bị mắc bệnh hen và viêm phế quản mạn kéo dài hơn 20 năm. Ngày trước còn chịu đựng được, càng về sau này ngày càng nặng hơn, ra vào bệnh viện như là đi chợ. Có đêm lên cơn hen như bóp nghẹt lấy cổ, tưởng suýt chết. May có con cái ngủ cùng đưa đi cấp cứu kịp thời. Vào viện đã suy hô hấp rồi đấy, may mà vẫn cấp cứu kịp” . Cô Nguyễn Thị Ngọc - 63 tuổi - quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chia sẻ .

Nghe theo lời khuyên chuyên gia, cô Ngọc mừng rỡ thoát đờm, ho, khó thở 

Đưa ra lời khuyên cho cô Ngọc, Ths, Bs Chu Thị Cúc Hương có nói: “Kế thừa thành tựu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, từ nhiều năm nay các nhà khoa học đã kết hợp thảo dược thiên nhiên quý để điều trị hỗ trợ cùng với thuốc tây y để điều trị dự phòng và điều trị cắt cơn để giảm tối đa các triệu chứng đờm, ho, khó thở. Nổi bật có giải pháp thảo dược Cao Lá Hen. Năm 2013 các nhà khoa học đã khéo léo kết hợp Cao Lá Hen cùng nhiều thảo dược quý như Cao Cốt Khí Củ, Cao Antidi COPD,… trong dạng viên nén tiện dụng. Giải pháp này được nghiên cứu lâm sàng tại Hoa Kỳ và Việt Nam chứng minh giúp rất nhiều người dùng hỗ trợ giảm đờm, ho, khó thở. Cô Ngọc cũng như các bệnh nhân đờm, ho, khó thở khác nên kiên trì sử dụng 3 đến 6 tháng hạn chế tái phát đờm ho khó thở, cơn hen cấp.”

Sau khi nhận được lời khuyên trong điều trị bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn của mình, cô Ngọc như tìm được lẽ sống mới. Cô kiên trì sử dụng giải pháp thảo dược Cao Lá Hen, bất ngờ thay chỉ sau 3 tháng cô thấy đờm ho gần như là hết hẳn, cơn khó thở không còn nhiều, thuốc xịt cô cũng ít phải dùng, Không còn phải nhập viện nữa, cô Ngọc vui sống cùng con cháu.

Cô Ngọc bộc bạch: “Nghe bác sĩ khuyên, tôi đa mua ngay giải pháp thảo dược Cao Lá Hen về dùng. 10 ngày đầu tôi dùng liều 6 viên chia 2 lần, thấy đờm loãng ra, tăng ho mà đường thở lại thông thoáng hơn. Tôi tiếp tục sử dụng 4 viên 1 ngày chia 2 lần. Dùng đến ngày thứ 30 là tôi thấy đờm ho gần như là hết, cơn khó thở cũng ít hơn hẳn. Tôi đi khám, có hỏi bác sĩ cho giảm liều thuốc xịt, bác sĩ đồng ý cho tôi giảm còn 2 lần 1 ngày. 1 tháng sau, bác sĩ cho tôi dừng thuốc cắt cơn, tôi mừng lắm.”

Tổng kết

Giải pháp thảo dược Cao Lá Hen được cho là “khắc tinh” của đờm, ho, khó thở. Theo khảo sát hơn 800.000 người sử dụng cho thấy

- Sau 7-10 ngày, bệnh nhân đờm loãng ra, tăng ho tống đờm, đường thở thông thoáng hơn

- Sau 30 ngày, giảm đờm, ho, khó thở rõ rệt

- Sau 3-6 tháng, giảm  tần suất tái phát đợt cấp hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD

Bệnh nhân nên kiên trì sử dụng giải pháp thảo dược Cao Lá Hen từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tối ưu, hạn chế tái phát đợt cấp hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, giảm nguy cơ nhập viện điều trị.

Lê Linh ghi 

Bảo Khí Khang là sản phẩm tiên phong chiết xuất từ Cao Lá Hen kết hợp Cao Antidi-COPD, Cốt Khí Củ, đã được chứng minh lâm sàng giúp hỗ trợ: 

- Hỗ trợ giảm: đờm, ho, khó thở 

- Hỗ trợ giảm tái phát đợt cấp và biến chứng của bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD

Đờm, ho, khó thở dai dẳng cảnh báo suy hô hấp - nguy hiểm không được bỏ qua  - 3

Liệu trình nhà sản xuất khuyến cáo: 

- 7-10 ngày đầu: Đờm (đàm) tích tụ lâu ngày ở đường thở bắt đầu loãng ra, đờm nhiều hơn nhưng dễ khạc hơn. Có thể tăng ho để tống đẩy đờm (đàm) ra. Đây là phản xạ tự nhiên và thường kéo dài 2-3 ngày. 

- Sau 2-3 tuần: Phần lớn người bệnh đã dùng Bảo Khí Khang nhận thấy: cải thiện rõ rệt các triệu chứng: đờm (đàm), ho, khó thở. 

- Sau 3-6 tháng sử dụng: Các cơn ho, khó thở gần như không còn, các đợt cấp giảm hẳn. Sức khỏe cải thiện rõ rệt, có thể làm việc và vui sống bên con cháu 

Để biết chi tiết kinh nghiệm điều trị hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD hiệu quả, bạn đọc liên hệ số điện thoại miễn cước:  1800.0055 

Bảo Khí Khang đang có chương trình ưu đãi đặc biệt - Vui khỏe mùa lạnh - Mua 2 tặng 3. 

Chi tiết chương trình khuyến mại, xem tại dây 

Đặt mua Bảo Khí Khang tại đây 

Đờm, ho, khó thở dai dẳng cảnh báo suy hô hấp - nguy hiểm không được bỏ qua  - 4

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đại ngàn Tây Nguyên trong tiểu thuyết của nhà văn Đặng Bá Canh

Đại ngàn Tây Nguyên trong tiểu thuyết của nhà văn Đặng Bá Canh

“Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”. Trong tiểu thuyết “Gió rừng thăm thẳm” của nhà văn Đặng Bá Canh, rừng không chỉ là bối cảnh của tác phẩm xuyên suốt trục thời gian - không gian tồn tại của con người, nơi các nhân vật có cái ăn cái ở; rừng còn là bản thân cuộc sống, là văn hóa, là tình yêu và bao ưu tư, trăn trở, lo lắng, xót xa của người viết.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ nhất

Sáng 13/2, tại Hà Nội, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ nhất để công bố Quyết định thành lập Đảng bộ và triển khai công tác nhân sự, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong công tác xây dựng Đảng tại Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Giá dầu đồng loạt giảm trước triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine

Giá dầu đồng loạt giảm trước triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi kỳ vọng về một thỏa thuận đàm phán giữa Ukraine và Nga có thể giúp chấm dứt các lệnh trừng phạt làm gián đoạn nguồn cung. Bên cạnh đó, kế hoạch áp thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khiến giới đầu tư lo ngại về lạm phát, tác động đến thị trường năng lượng.