Nghệ An khai mạc trọng thể Lễ hội làng Sen năm 2024

Từ năm 1981, một phong trào ca hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002 Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (được tổ chức hàng năm) và cấp toàn quốc (5 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Bác. Ngay từ những năm đầu tổ chức, Lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân trong tỉnh và cả nước, kiều bào nước ngoài, du khách quốc tế hưởng ứng, tham dự.

Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024) tối ngày 11 tháng 5 năm 2024, tại xã Kim Liên huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã tiến hành khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024.

Nghệ An khai mạc trọng thể Lễ hội làng Sen năm 2024 - 1

Lễ rước ảnh bác Hồ

Về dự lễ khai mạc có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Công An Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công An; Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí trong Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo các Cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ,  Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó bí thư thường trực tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung- Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư tỉnh ủy  và các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy trực thuộc; Lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; Đại biểu các huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi ), Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng), Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên); Hội đồng hương Nam Đàn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; Đại biểu dòng họ Hà, dòng họ Hoàng Xuân, dòng họ Nguyễn Sinh tại Nam Đàn  cùng đồng đảo nhân dân.   

Nghệ An khai mạc trọng thể Lễ hội làng Sen năm 2024 - 2

Đại biểu dự lễ khai mạc

Mở đầu lễ khai mạc là là lễ rước ảnh Bác Hồ do 134 học sinh phổ thông thực hiện, những bức ảnh liên quan đến cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần lượt được hiện lên: Bác Hồ với thiếu nhi, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ với chiến dịch thu đông năm 1950, Bác Hồ chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác Hồ với việc tập thể dục  rèn luyện thân thể, Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn, Bác Hồ tát nước giúp dân chống hạn, Bác về thăm quê…

Tiếp theo phần rước ảnh Bác là diễn văn khai mạc Lễ hội Làng Sen của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Nghệ An khai mạc trọng thể Lễ hội làng Sen năm 2024 - 3

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Nguyễn Đức Trung phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Lễ hội Làng Sen hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trong; qua đó để chúng ta hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, xây dựng khối đoàn kết dân tộc  vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng  và văn minh.

Đặc biệt, năm nay là năm kỷ niệm 55 ngày Bác Hồ gửi bức  thư cuối cùng cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có 4 điều Bác dặn trong thư với tâm nguyện là mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành tỉnh khá nhất ở miền Bắc. Lời căn dặn của Bác là kim chỉ nam, là nguồn động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An phát  huy tinh thần cách mạng tập trung nguồn lực vượt qua khó khăn thách thức  để thực hiện thành công di nguyện của Người, sớm đưa Nghệ An sớm thành tỉnh khá của cả nước.

Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Vừng dương trời Việt” do UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Công An chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, Công an Nghệ An chỉ đạo thực hiện. Đơn vị biểu diễn là Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, Nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân; Dàn nhạc kèn Đoàn nghi lễ công an nhân dân.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Chương I- “Bông sen nở giữa trời đêm”; Chương II- “Vầng dương trời Việt”; Chương III- “Quê hương hát mãi về Người”.  

Nghệ An khai mạc trọng thể Lễ hội làng Sen năm 2024 - 4

Một cảnh trong chương trình nghệ thuật

Với chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024, nhiều bài hát nổi tiếng của các nhạc sĩ Việt Nam viết về vị lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại lần lượt được vang lên. Đó là các bài hát: Về quê hương mùa sen, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Bến Nhà Rồng, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Bài ca Hồ Chí Minh, Di chúc Bác Hồ, Nghệ An đổi mới; Chúng con hát vì Người…

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Làng Sen năm nay là một chương trình được dàn dựng công phu, nội dung gây xúc động lớn đối với khán giả. Chương trình nghệ thuật trong Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm nay là bản hùng ca hùng tráng vang lên ngay chính tại làng Kim Liên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thành kính ca ngợi công ơn trời biển của Bác Hồ đối với quê hương đất nước và đã  thể hiện tình cảm kính yêu vô vàn của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh./.          

Nguyễn Đình Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy tài chính xanh – Hướng tới Mục tiêu Net-Zero tại Việt Nam

Thúc đẩy tài chính xanh – Hướng tới Mục tiêu Net-Zero tại Việt Nam

Nhằm chia sẻ tri thức và kinh nghiệm về phát triển tài chính xanh, dự kiến ngày 20/5 tới đây, Hội thảo quốc gia với chủ đề “Thúc đẩy tài chính xanh hướng tới mục tiêu Net-Zero của Việt Nam” sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện do Học viện Ngân hàng phối hợp cùng Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh, Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng đồng tổ chức.

Những bài học nông thôn và triển vọng của văn chương về “tam nông” nhìn từ văn hóa

Những bài học nông thôn và triển vọng của văn chương về “tam nông” nhìn từ văn hóa

“Những bài học nông thôn” là một trong những thiên truyện ngắn đặc sắc nhất của Nguyễn Huy Thiệp. Mặc dầu gốc gác là cư dân chốn thị thành Kinh kỳ nhưng nhà văn luôn thắc thỏm “Mẹ tôi là nông dân, còn tôi sinh ở nông thôn”, “Tôi sinh ở làng quê, lớn lên ở làng quê”,... Phải có một nguyên cớ sâu xa nào đó nhà văn mới tạo ra những diễn ngôn đầy ngụ ý như thế vì “Văn chươ