6 thứ tuyệt đối không đặt cạnh bếp, nhà nào cũng có ít nhất 2 thứ

Mặc dù rất nguy hiểm khi đặt những thứ này ở gần bếp nhưng nhiều nhà vẫn mắc phải, bạn hãy kiểm tra xem mình có phạm phải lỗi sai này không nhé.

Khi nấu nướng, để thuận tiện trong việc lấy đồ nhiều người thường để chúng ở gần bếp. Tuy nhiên có một số thứ rất nguy hiểm khi để gần bếp, đặc biệt là 6 thứ sau đây. Tốt nhất bạn không nên đặt gần bếp kẻo hậu quả khôn lường.

1. Dầu ăn

6 thứ tuyệt đối không đặt cạnh bếp, nhà nào cũng có ít nhất 2 thứ - 1

Dầu ăn là nguyên liệu phổ biến trong mọi căn bếp, tuy nhiên sau khi dùng xong thì tốt nhất bạn nên cất nó vào ngăn tủ, nói chung là nên tránh xa bếp. Nguyên nhân là do dầu ăn để gần bếp sẽ rất dễ bắt lửa, gây ra hỏa hoạn.

2. Rượu

Một số người quen nêm các món ăn với rượu, cho nên trong căn bếp thường có rượu. Nhưng họ không biết rằng cồn trong rượu rất dễ bắt lửa, đặc biệt là với một số loại rượu chất lượng cao càng dễ bắt lửa. Vì vậy khi cất đặt rượu, tốt hơn hết bạn nên để rượu tránh xa bếp.

3. Bật lửa

6 thứ tuyệt đối không đặt cạnh bếp, nhà nào cũng có ít nhất 2 thứ - 2

Nếu dùng bếp gas, sau một thời gian sử dụng bếp rất khó đánh lửa và đôi khi cần châm lửa bằng bật lửa. Một số người sau khi châm lửa đã đặt bật lửa ngay cạnh bếp, lần sau có nhu cầu sử dụng thì tiếp tục dùng, đỡ mất công đi lấy hoặc đi tìm.

Nhưng điều này rất nguy hiểm, vì sau khi bật bếp, nhiệt độ xung quanh bếp rất cao, bật lửa gần bếp nếu chẳng may gặp ngọn lửa hở hoặc bị đốt nóng rất dễ phát nổ.

4. Túi nhựa

Túi ni lông rất dễ bắt lửa, dẫn đến hỏa hoạn. Ngoài ra nếu không may bị cháy, nó sẽ bám vào bếp, gây mất vệ sinh cho nên tốt nhất bạn không nên để túi ni lông gần bếp.

5. Bột mì

6 thứ tuyệt đối không đặt cạnh bếp, nhà nào cũng có ít nhất 2 thứ - 3

Bột mì là chất dễ cháy. Trong khi đó bột lại rất dễ bay lơ lửng trong không khí, nếu nồng độ bụi trong không khí quá cao, khi gặp lửa trần trên bếp sẽ rất dễ bắt lửa và phát nổ. Nếu không muốn chuyện này xảy ra, bạn hãy đặt bột mì ở nơi an toàn, tuyệt đối đừng đặt gần bếp.

6. Điện thoại di động

Ngày nay nhiều người không thể tách rời điện thoại di động, dù đang nấu ăn trong bếp họ cũng không quên mang điện thoại bên người, vừa nấu ăn vừa xem điện thoại. Nhưng việc này rất nguy hiểm, khi nấu nướng, nhiệt độ xung quanh bếp sẽ đặc biệt tăng cao, mà điện thoại di động lại dùng pin lithium.

Nếu để trong môi trường nhiệt độ cao nó rất dễ phát nổ, hư hỏng các bộ phận bên trong đồng thời làm giảm tuổi thọ của điện thoại. Vì vậy, tốt nhất bạn nên để điện thoại cách xa bếp khi đun nấu.

Một số lưu ý khác về cách sử dụng bếp gas an toàn

Có rất nhiều sử dụng bếp gas để đun nấu, nhưng nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ. Để tránh tai nạn không đáng có, bạn nên lưu ý 3 điều sau:

- Sau khi nấu ăn xong, bạn nên khóa bình gas lại để tránh bị rò rỉ gas.

- Thay pin thường xuyên: Một số bếp gas sử dụng bình ắc quy, sau một thời gian bình ắc quy yếu, khó lên lửa, lúc này bạn cần thay bình ắc quy kịp thời. Nếu bật bếp mà không có lửa, lúc này khí oxy vẫn đang bị rò rỉ ra bên ngoài, nếu không phát hiện và tiêu tán kịp thời thì rất dễ gây cháy nổ.

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn gas xem có bị hư hỏng, rò rỉ gì không. Khi ngửi thấy mùi gas thì phải đóng van chính gas lại, gọi thợ tới kiểm tra.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n