Bà bầu 37 tuổi lười vận động, ăn uống và vệ sinh trên giường để dưỡng thai, bác sĩ siêu âm lắc đầu thông báo em bé không qua khỏi
Tin rằng càng ít vận động thì thai nhi sẽ càng an toàn, bà bầu nhận kết cục đau lòng.
Một sự việc đáng buồn vừa xảy ra đầu tháng 7 tại Hàng Châu, Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa. Một sản phụ 37 tuổi mang thai lần đầu đã lựa chọn phương pháp “dưỡng thai tuyệt đối” bằng cách nằm bất động trên giường trong thời gian dài. Nhưng đáng tiếc thay, chính lựa chọn tưởng như an toàn này lại dẫn đến kết cục đau lòng.
Người mẹ trong câu chuyện là chị Tiểu Mỹ (tên đã được thay đổi), 37 tuổi, sống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Do tuổi tác lớn, quá trình thụ thai của chị không dễ dàng. Hai vợ chồng đã cố gắng trong nhiều năm, và khi biết tin đậu thai, cả gia đình ngập tràn hạnh phúc. Với họ, đứa con này là kết quả của một hành trình đầy cố gắng và hy sinh.
Bà bầu 37 tuổi quyết định không vận động để dưỡng thai.
Là một thai phụ ở độ tuổi có nguy cơ cao, chị Tiểu Mỹ rất cẩn trọng. Khi thai được 24 tuần, chị bắt đầu thấy bụng nặng, có cảm giác sa và đau âm ỉ. Ngay lập tức, chị đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán là cổ tử cung ngắn - dấu hiệu cảnh báo khả năng sinh non. Không dám lơ là, chị quyết định thực hiện chế độ dưỡng thai đặc biệt. Nhưng thay vì làm theo hướng dẫn của bác sĩ, chị lại chọn cách cực đoan - hạn chế vận động gần như tuyệt đối, tin rằng càng ít cử động thì thai nhi càng an toàn.
Ban đầu, chị chỉ rời giường để đi vệ sinh. Nhưng sau đó, để tránh việc đứng dậy nhiều, chị quyết định dùng tã người lớn. Cả ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh đều diễn ra tại giường. Gia đình cũng hết mực chăm sóc, phục vụ tận nơi, chỉ mong chị có thể yên tâm dưỡng thai đến ngày sinh nở.
Mọi sinh hoạt của cô gói gọn trên 1 chiếc giường.
Suốt hai tháng sau đó, chị không có triệu chứng gì bất thường. Tình trạng sức khỏe ổn định khiến chị càng tin rằng phương pháp của mình hiệu quả. Chị hy vọng chỉ cần cố thêm vài tuần nữa, mọi việc sẽ ổn.
Thế nhưng, đến tuần thai thứ 32, sự việc bất ngờ xảy ra. Một buổi sáng, chị Tiểu Mỹ lên cơn sốt cao gần 40 độ, kèm theo đau bụng dữ dội. Gia đình lập tức đưa chị đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng khi đến nơi, bác sĩ chỉ có thể lắc đầu báo tin đau lòng rằng thai nhi đã không còn tim thai.
Kết quả kiểm tra cho thấy túi ối của chị đã bị vỡ từ trước đó, nhưng do sử dụng tã liên tục, chị không hề nhận ra. Nước ối thấm vào tã lẫn với chất bài tiết. Và vì chị không phân biệt được, nên tình trạng rò ối kéo dài không được phát hiện. Việc nằm bất động cùng môi trường ẩm kín trong tã đã tạo điều kiện cho nhiễm trùng tử cung diễn tiến âm thầm, và khi phát hiện thì đã quá muộn.
Bác sĩ thông báo em bé đã mất tim thai.
Nỗi đau của chị Tiểu Mỹ không thể đong đếm. Không chỉ vì mất con, mà còn vì chính lựa chọn của mình lại trở thành nguyên nhân dẫn đến hậu quả này. Là một người mẹ ở tuổi 37, chị đã nỗ lực rất nhiều để có con, và nay lại phải đối mặt với khả năng phục hồi thể chất khó khăn, chưa biết liệu có thể tiếp tục mang thai lần nữa hay không.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý. Một số người bày tỏ cảm thông sâu sắc với nỗi mất mát của chị Tiểu Mỹ. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc tự ý quyết định cách dưỡng thai không theo chỉ dẫn bác sĩ là sai lầm nghiêm trọng.
Các chuyên gia sản khoa nhấn mạnh, dưỡng thai là việc cần thiết, nhưng phải dựa trên đánh giá y tế cụ thể. Việc nằm bất động trong thời gian dài, nếu không có chỉ định, có thể gây nhiều tác hại, từ tuần hoàn kém, loét da, đến suy giảm miễn dịch. Đặc biệt, việc sử dụng tã người lớn trong suốt thời gian dài mà không kiểm tra thường xuyên dễ dẫn đến nhiễm trùng hoặc bỏ sót những dấu hiệu bất thường như rỉ ối.
Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều thai phụ, không nên tự suy diễn hay đưa ra quyết định y tế theo cảm tính. Mỗi thai kỳ là một quá trình riêng biệt, cần được theo dõi và xử lý bởi đội ngũ chuyên môn. Trong thai kỳ, nếu có dấu hiệu bất thường, nên đến bệnh viện kiểm tra ngay và làm theo đúng chỉ định của bác sĩ.
Chị Tiểu Mỹ giờ đây vẫn đang được điều trị và theo dõi hậu sản. Nỗi buồn mất con là vết thương tinh thần không dễ nguôi ngoai. Nhưng hy vọng rằng câu chuyện của chị sẽ là bài học quý giá cho nhiều người, rằng tình yêu thương dành cho con cần được đặt đúng cách, đúng thời điểm và dựa trên kiến thức y khoa chính xác.
Bà bầu vận động thế nào là hợp lý để cả mẹ và bé đều khoẻ mạnh? Trong suốt thai kỳ, việc vận động đúng cách không chỉ giúp mẹ bầu tăng cường sức khỏe, cải thiện tâm trạng mà còn hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thai nhi. Tuy nhiên, tùy theo từng giai đoạn mang thai và tình trạng sức khỏe cụ thể, mức độ vận động cần được điều chỉnh cho phù hợp. Dưới đây là những lưu ý quan trọng: - Vận động tùy theo từng giai đoạn thai kỳ: Trong 3 tháng đầu, mẹ bầu nên ưu tiên các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga bầu cơ bản hoặc các bài tập thở thư giãn. Giai đoạn này, thai nhi đang trong quá trình hình thành các cơ quan quan trọng nên cần tránh vận động mạnh, di chuyển nhiều hoặc làm việc nặng. Trong 3 tháng giữa, cơ thể người mẹ đã ổn định hơn, thai nhi cũng phát triển đều đặn. Đây là thời điểm lý tưởng để duy trì hoạt động thể chất vừa phải. Mẹ có thể thực hiện các bài tập nhẹ, bơi lội, yoga hoặc đi bộ mỗi ngày khoảng 30 phút để tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa và giúp ngủ ngon hơn. Trong 3 tháng cuối, trọng lượng cơ thể tăng lên đáng kể, các cơn đau lưng, chuột rút, phù nề có thể xuất hiện thường xuyên hơn. Vì vậy, nên chọn các động tác nhẹ, kéo giãn đơn giản hoặc luyện các tư thế hỗ trợ sinh nở theo hướng dẫn từ bác sĩ hoặc huấn luyện viên chuyên môn. - Không nên nằm yên hoàn toàn trừ khi có chỉ định từ bác sĩ: Việc nằm bất động suốt ngày, trừ trường hợp được bác sĩ chỉ định, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy như giảm lưu thông máu, tăng nguy cơ phù chân, đau lưng, táo bón và suy giảm miễn dịch. Việc thiếu vận động còn khiến mẹ dễ mệt mỏi, khó sinh và hồi phục chậm sau sinh. Nếu không gặp các biến chứng thai kỳ đặc biệt, mẹ nên thay đổi tư thế thường xuyên, vận động nhẹ nhàng trong nhà, thực hiện một số bài tập thở, vươn vai, duỗi chân để giữ cơ thể linh hoạt và tinh thần thoải mái. - Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ sản khoa trước khi áp dụng bất kỳ chế độ vận động nào: Trong thai kỳ, bất kỳ thay đổi nào cũng cần sự tư vấn của bác sĩ. Việc tự ý áp dụng các phương pháp “dưỡng thai tuyệt đối”, hạn chế vận động hoàn toàn, hoặc các bài tập thể lực nặng đều có thể gây nguy hiểm nếu không phù hợp với tình trạng sức khỏe của mẹ và bé. - Lắng nghe cơ thể và không cố ép bản thân: Nếu cảm thấy chóng mặt, đau bụng, tức ngực, mệt mỏi khi vận động, mẹ cần dừng lại ngay và báo với bác sĩ. Mỗi cơ thể sẽ có mức độ phù hợp khác nhau, nên điều quan trọng là lắng nghe bản thân và điều chỉnh cho hợp lý. - Tập luyện đúng cách giúp mẹ khỏe, bé phát triển tốt và quá trình sinh nở thuận lợi hơn: Nhiều nghiên cứu cho thấy mẹ bầu vận động đều đặn có khả năng sinh thường dễ dàng hơn, ít gặp biến chứng và phục hồi nhanh sau sinh. Đồng thời, tinh thần cũng ổn định, giảm nguy cơ trầm cảm trước và sau sinh. |
Bình luận