Làm được 3 điều sớm, trẻ thích đến lớp mẫu giáo, không quấy khóc đòi bố mẹ

Nếu có điều kiện, hãy cho trẻ tiếp xúc trước với trường và lớp học, nhằm tạo cảm giác an toàn và giúp trẻ thích ứng nhanh hơn.

Khi trẻ đi học mẫu giáo, các bậc phụ huynh thực ra đều mong con có thể vào học suôn sẻ. Nhưng nhiều trẻ thường khóc lóc, la hét không muốn đến lớp.

Vậy làm thế nào để giảm thiểu tình trạng trên? Một giáo viên mầm non có kinh nghiệm hơn 20 năm chia sẻ lý do nhiều trẻ dễ dàng thích ứng ở trường mẫu giáo, bố mẹ có thể tham khảo và nuôi dưỡng sớm cho con.

Làm được 3 điều sớm, trẻ thích đến lớp mẫu giáo, không quấy khóc đòi bố mẹ - 1

3 lý do trẻ không khóc, dễ thích ứng những ngày đầu đi học mẫu giáo

Trẻ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh ở trường 

Hầu hết trẻ khóc là do sợ môi trường xa lạ. Khi lần đầu tiên bước vào trường mẫu giáo, trẻ thường không biết rõ nơi đó sẽ như thế nào và cảm thấy lo lắng về việc bị tách khỏi bố mẹ. Cảm giác này có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực, khiến trẻ nghĩ rằng trường mẫu giáo là một nơi tệ, không thể tìm thấy sự an toàn và yêu thương như ở nhà.

Trẻ lo lắng về việc không có ai quen thuộc bên cạnh để dựa vào, và điều này càng làm gia tăng sự sợ hãi. Trẻ không biết rằng có thể xây dựng những mối quan hệ mới và trải nghiệm những điều thú vị tại trường mẫu giáo, mà chỉ thấy sự mất mát.

Ngược lại, những đứa trẻ đã biết đến trường mẫu giáo thường cảm thấy thoải mái hơn khi trở lại. Trẻ biết chính xác mình sẽ đi đâu, ở đó có cơ sở vật chất gì và những hoạt động nào đang chờ đón mình.

Trẻ sẽ cảm thấy quen thuộc với không gian học tập, từ phòng học đến sân chơi, và điều này giúp chúng giảm bớt cảm giác lo lắng. Khi trẻ đã có trải nghiệm tích cực từ trước, dễ dàng hòa nhập vào môi trường mới.

Làm được 3 điều sớm, trẻ thích đến lớp mẫu giáo, không quấy khóc đòi bố mẹ - 2

Trẻ quấy khóc những ngày đầu đi học là điều bố mẹ lo lắng.

Trẻ khao khát cuộc sống mẫu giáo

Một số trẻ, dù biết ở trường mẫu giáo có những gì, nhưng thực tế là do chưa hiểu rõ và không biết sau khi đến lớp sẽ làm được những gì. Điều này tạo ra một loại cảm giác xa lạ, khiến trẻ cảm thấy bối rối và lo lắng. Mỗi khi có cảm giác xa lạ, tâm lý của trẻ có thể xuất hiện phản kháng, không muốn rời khỏi vòng tay của bố mẹ, không muốn tham gia vào các hoạt động nhóm.

Nếu trẻ không thể hình dung ra những gì đang chờ đón mình ở trường, có thể cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà mọi thứ đều không quen thuộc. Sự thiếu thông tin này gây ra cảm giác bất an, vì vậy, việc giúp trẻ hiểu rõ hơn về môi trường học tập là rất quan trọng.

Trong trường hợp trẻ được cung cấp thông tin rõ ràng về những hoạt động thú vị sẽ tham gia, như ăn những món ăn ngon, chơi cầu trượt, xích đu, hay được thầy cô dẫn đi chơi và làm đồ thủ công, điều này sẽ tác động lớn hơn đến tâm lý khao khát của trẻ ở trường. Khi trẻ biết rằng việc đến trường không chỉ là học tập mà còn là cơ hội để vui chơi và khám phá, sẽ có động lực hơn để tham gia.

Trong suy nghĩ của trẻ, trường mẫu giáo có thể trở thành một “sân chơi” đầy hấp dẫn, nơi có thể kết bạn mới và tham gia vào những hoạt động thú vị. 

Có bạn cùng chơi ở trường 

Một số trẻ không khó khăn trong việc hòa nhập là do những trẻ này đã có bạn bè ở trường, hoặc đã quen thuộc với một số người trong môi trường đó.

Làm được 3 điều sớm, trẻ thích đến lớp mẫu giáo, không quấy khóc đòi bố mẹ - 3

Có bạn cùng chơi ở lớp sẽ giúp trẻ dễ thích ứng hơn.

Ví dụ như bạn cùng chơi trong cộng đồng, con cái của họ hàng, hay thậm chí là những thầy cô đã gặp trước đó, tất cả những yếu tố này đều đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ trẻ tiếp nhận và thích nghi với trường mẫu giáo.

Khi trẻ đã có những mối quan hệ quen thuộc, cảm giác an toàn và tự tin của trẻ sẽ được củng cố. Sự hiện diện của bạn bè hay người quen giúp trẻ cảm thấy như mình không đơn độc trong hành trình mới này, mà ngược lại, có những người đồng hành cùng chia sẻ trải nghiệm.

Làm được 3 điều sớm, trẻ thích đến lớp mẫu giáo, không quấy khóc đòi bố mẹ - 4

Muốn trẻ đi học mẫu giáo không quấy khóc, bố mẹ nên làm những điều này

Hãy cho trẻ tìm hiểu trước điều kiện vật chất của trường

Sau khi chọn trường, hãy nhớ đưa con đến thăm nếu có điều kiện.

Thông qua chuyến thăm, phụ huynh có thể hiểu rõ hơn về cơ sở vật chất bên trong, xem liệu trường mầm non này có phải là nơi lý tưởng cho con mình hay không.

Các yếu tố như không gian lớp học, sân chơi, các trang thiết bị học tập và vệ sinh sẽ ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của trẻ. 

Làm được 3 điều sớm, trẻ thích đến lớp mẫu giáo, không quấy khóc đòi bố mẹ - 5

Hãy cho trẻ tìm hiểu trước điều kiện vật chất của trường.

Thứ hai, việc đưa trẻ đi tham quan giúp trẻ có đủ hiểu biết về trường mẫu giáo, tạo điều kiện cho trẻ có sự làm quen nhất định với môi trường mới. Khi trẻ được thấy lớp học, gặp gỡ giáo viên và những bạn học mới, cảm giác xa lạ sẽ dần giảm đi.

Lưu ý khi đưa trẻ đi tham quan trường mẫu giáo, tốt nhất nên để trẻ tự mình trải nghiệm một số cơ sở vật chất tại trường mầm non. Ví dụ, cho trẻ thử sức với cầu trượt, xích đu, hoặc tham gia vào một số hoạt động vui chơi nhẹ nhàng. 

Hãy cho con tìm hiểu trước điều kiện sống 

Để nâng cao hơn nữa khả năng làm quen của trẻ với trường mẫu giáo, phụ huynh cũng cần cho trẻ hiểu biết về cuộc sống ở đây.

Có thể cho trẻ xem một số tài liệu âm thanh, video về cuộc sống ở trường mẫu giáo để trẻ có thể thấy chi tiết, đặc điểm cuộc sống.

Ngoài ra, nhiều trường mẫu giáo hiện nay tổ chức các chuyến tham quan khi tuyển sinh, cho phép bố mẹ cùng con trải nghiệm một ngày ở trường mẫu giáo. Trẻ tham gia các hoạt động như vậy có thể hiểu sâu hơn.

Hãy cho con làm quen với bạn hoặc giáo viên trong cùng trường 

Việc này giúp trẻ giảm bớt nỗi sợ hãi về môi trường xa lạ, tạo ra những mối quan hệ gắn bó ngay từ đầu.

Khi trẻ có cơ hội gặp gỡ giáo viên, sẽ có thể cảm nhận được sự thân thiện và ấm áp từ người lớn. Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và hỗ trợ trẻ trong quá trình hòa nhập. Nếu trẻ cảm thấy quen thuộc và tin tưởng vào giáo viên, việc đến trường sẽ trở thành một trải nghiệm tích cực hơn.

Làm được 3 điều sớm, trẻ thích đến lớp mẫu giáo, không quấy khóc đòi bố mẹ - 6

Kết nối thêm bạn bè, tham gia các hoạt động vui chơi.

Ngoài ra, việc làm quen với các bạn cùng lớp cũng rất quan trọng. Trẻ sẽ cảm thấy bớt đơn độc khi biết rằng mình không phải là người duy nhất mới mẻ trong môi trường này. Hãy tổ chức những buổi gặp gỡ nhỏ, nơi trẻ có thể chơi đùa và tương tác với nhau. 

Giai đoạn mẫu giáo giúp trẻ phát triển toàn diện các năng lực cá nhân. Đây cũng là bước ngoặt để trẻ bước vào cuộc sống tập thể. Vì vậy, bố mẹ hãy chuẩn bị trước để con có thể vào trường mẫu giáo một cách suôn sẻ.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Manchester United ghi nhận năm thứ năm thua lỗ liên tiếp

Manchester United ghi nhận năm thứ năm thua lỗ liên tiếp

Sau một mùa giải thất vọng 2023-2024 và đầu tư lớn vào đội hình mới, Manchester United vừa trải qua năm thứ năm liên tiếp thua lỗ. Câu lạc bộ đang nỗ lực cải thiện cả về mặt tài chính và thành tích thi đấu nhằm hướng đến mục tiêu trở lại đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Đồng Yên tăng giá mạnh

Đồng Yên tăng giá mạnh

Đồng yên Nhật đã vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 140 yên đổi một đô la Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2023. Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất, khiến thị trường tài chính toàn cầu quan tâm.

Triển lãm tranh và sản phẩm sơn mài Việt Nam tại Pháp

Triển lãm tranh và sản phẩm sơn mài Việt Nam tại Pháp

Sự kiện “Quảng bá, tuyên truyền thương hiệu sơn mài Việt Nam - Triển lãm tranh, sản phẩm sơn mài” tại Paris – Cộng hòa Pháp là hoạt động ý nghĩa, giới thiệu đến công chúng Pháp, bạn bè quốc tế 40 bức tranh, tượng độc đáo, đặc biệt về màu sắc, chất liệu và kỹ thuật thể hiện của các họa sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu đang hoạt động, nghiên cứu, sáng tác sơn mài tại Việt Nam.