Loại cỏ dại lên đời làm cây cảnh, nở 150 ngày/năm, giá hạt giống chưa tới 5.000 đồng, trồng một lần ngắm suốt nhiều năm
Loài hoa này có sức sống dẻo dai, dễ sinh sôi, thường lan rộng thành từng mảng.
Loài hoa này có tên là hoa lanh, hay còn gọi là mạch tiên ông, tên khoa học là Agrostemma githago L., là loài thực vật thân thảo thuộc họ Cẩm chướng (Caryophyllaceae).
Trước đây, hoa lanh thường mọc dại bên đồng ruộng, từng là một trong “3 loại cỏ dại đáng ghét nhất” đối với nông dân. Tuy nhiên, nhờ làn sóng chơi hoa cảnh phát triển, với ngoại hình bắt mắt, hiện nay nó đã trở thành “con cưng” mới trong giới làm vườn. Không ít người đã đưa loài hoa này về trồng trong vườn nhà hoặc sân, đúng là một màn “lội ngược dòng” ngoạn mục.
Giống nguyên thủy của hoa lanh có chiều cao từ 60–90 cm, nhưng sau khi được thuần hóa thành cây cảnh, đã có nhiều giống lai tạo, chiều cao trung bình chỉ từ 30–60 cm. Cây mọc thẳng, dễ phát triển thành từng cụm lớn, sức sống mạnh mẽ, chỉ cần thời gian ngắn là có thể phủ kín một vùng. Đây là loài cây che phủ đất lý tưởng, thích hợp làm cây nền cho bồn hoa, vườn hoa, hoặc trồng chậu đều rất đẹp.
Hoa lanh có hai loại chính, là loại hoa lớn và loại hoa nhỏ. Hoa nhỏ có đường kính khoảng 3 cm, hoa lớn có thể đạt hơn 6 cm – lớn hơn hầu hết các loài hoa thân thảo khác. Hoa đơn, mọc ở đầu cành, cành hoa dài từ 15–30 cm, dáng hoa mềm mại, đung đưa theo gió.
Màu sắc chủ yếu gồm xanh lam, tím, hồng và trắng, rất tươi tắn. Cành thẳng, lá hình kiếm có đường nét đẹp mắt, rất thích hợp làm hoa cắt cành để cắm vào lọ.
Thời kỳ nở hoa chủ yếu của hoa lanh là vào mùa xuân và hè, khoảng từ tháng 4 đến tháng 8, nở 150 ngày mỗi năm, nhưng tùy vùng mà thời gian ra hoa có chênh lệch. Mỗi đợt hoa có thể kéo dài vài tháng, thời gian nở của từng bông khoảng một tuần. Khả năng tái ra hoa nhanh, hoa cũ tàn thì nụ mới bên dưới sẽ nhanh chóng nở tiếp.
Loài hoa này có sức sống dẻo dai, dễ sinh sôi, thường lan rộng thành từng mảng. Dù mỗi cành chỉ có một hoa, nhưng vì số lượng cành rất nhiều, nên khi đến kỳ nở rộ, cả vườn hoa sẽ biến thành biển hoa xanh tím hoặc hồng rực rỡ, tạo hiệu ứng thị giác cực kỳ ấn tượng.
Ở nhiều công viên, dải phân cách của thành phố, người ta dùng hoa lanh tạo nên cảnh quan hoa nở rực rỡ, trở thành điểm “check-in” yêu thích của du khách. Nếu nhà bạn có sân vườn, trồng loài hoa này có thể khiến không gian trở nên lung linh như bước ra từ truyện cổ tích.
Cách trồng và cách chăm sóc hoa lanh
Hoa lanh đã từng là cỏ dại ngoài đồng thì hiển nhiên rất dễ trồng. Loài hoa này thường được nhân giống bằng phương pháp gieo hạt.
Hoa lanh có ưu điểm là chịu lạnh, chịu hạn, chịu đất xấu tốt, thích nghi mạnh mẽ với nhiều môi trường sống khác nhau, có thể trồng kiểu “bỏ mặc”, chi phí chăm sóc cực thấp. Nhưng muốn hoa phát triển tốt nhất, bạn nên chú ý tới những yếu tố sau:
- Đất trồng: Nếu trồng trực tiếp xuống đất thì không cần yêu cầu quá khắt khe, chỉ cần chọn chỗ có nắng, thoát nước tốt, sau khi bén rễ có thể để cây phát triển tự nhiên. Nếu trồng chậu thì nên dùng đất tơi xốp, thoáng khí và giàu dinh dưỡng.
- Ánh sáng: Thích khí hậu ấm áp, ánh nắng đầy đủ, nhưng cũng có thể chịu được bóng râm nhẹ và vẫn sinh trưởng, ra hoa. Nếu trồng ở ban công, nên đặt ở nơi có nhiều ánh nắng như ban công hướng Nam hoặc hướng Đông.
- Tưới nước: Rất đơn giản, chỉ cần tưới nước khi đất khô. Nếu dùng đất dinh dưỡng thì hầu như không cần bón phân. Tuy nhiên, cây cần nước khá nhiều, thiếu nước là lá sẽ nhanh héo, nhưng chỉ cần tưới là cây lại phục hồi nhanh. Mùa hè cần tưới hàng ngày.
- Tỉa cành: Muốn cây ra nhiều hoa thì trong giai đoạn sinh trưởng cần thường xuyên bấm ngọn để cây phân nhánh. Cành càng nhiều thì hoa càng nhiều, dễ tạo hiệu ứng “nở đầy chậu”. Nếu không bấm ngọn, hoa sẽ ít hơn.
Hoa lanh là cây thân thảo một năm, còn các giống làm cảnh có thể sống hai năm. Sau khi hoa tàn sẽ kết hạt, hạt rụng xuống đất có thể tự mọc và tiếp tục ra hoa vào năm sau. Nếu chưa có cây giống, bạn có thể tìm mua hạt giống tại các cửa hàng hoa hoặc trang thương mại điện tử, giá của nó rất rẻ, chưa tới 5.000 đồng cho 100 hạt giống.
Ai đang thiếu hoa trong vườn thì có thể thử trồng loài này nhé!
Bình luận