NSƯT Hồ Phong và nghệ sĩ Quách Thu Phương làm đại sứ nhân ái Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" 2022

Tại Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" năm 2022, Ban Tổ chức đã giới thiệu 2 vị khách mời nổi tiếng sẽ đồng hành với chương trình với vai trò đại sứ nhân ái.

NSƯT Hồ Phong và nghệ sĩ Quách Thu Phương làm đại sứ nhân ái Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" 2022 - 1

NSƯT Hồ Phong và diễn viên Quách Thu Phương làm đại sứ nhân ái Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" 2022

Ngày 1/1/2023, tại Trường Đại học Huế, TP. Huế, đã diễn ra Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" năm 2022. Đây là sự kiện do Cộng đồng tình nguyện Việt Nam tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những thành tích đóng góp tiêu biểu trong công tác tình nguyện, đồng thời cổ vũ, động viên tinh thần xung kích tình nguyện, sự cống hiến của tuổi trẻ trong việc tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

NSƯT Hồ Phong và nghệ sĩ Quách Thu Phương làm đại sứ nhân ái Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" 2022 - 2

Toàn cảnh Lễ tôn vinh.

Chương trình cũng là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thủ lĩnh tình nguyện, những con người mang trong mình sức trẻ và trái tim nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng và mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội; là cơ hội kết nối các CLB, hội, đội, nhóm khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, lan tỏa những việc tử tế một cách sâu rộng hơn, tạo nên một Cộng đồng tình nguyện với ý nghĩa nhân văn cao đẹp hơn.

Mở đầu chương trình là video quay lại hành trình 5 năm hoạt động của Cộng đồng tình nguyện Việt Nam. Đại diện về phía Nhà nước, các cơ quan ban ngành, ông Lê Bá Trình, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ, Cộng đồng tình nguyện Việt Nam trong năm 2022 với rất nhiều khó khăn, vẫn là một trong những tổ chức góp phần cùng với Nhà nước có các hoạt đồng vì cộng đồng, vì an sinh xã hội. Thông qua những hoạt động tình nguyện, Cộng đồng tình nguyện Việt Nam còn góp phần làm giảm ngân sách nhà nước, quan tâm, chăm sóc đến nhóm yếu thế trong xã hội, từ đó làm giảm khoảng cách giàu nghèo, góp phần nâng cao khối đoàn kết xã hội.

NSƯT Hồ Phong và nghệ sĩ Quách Thu Phương làm đại sứ nhân ái Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" 2022 - 3

Ông Lê Bá Trình, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Xuất hiện tại Lễ tôn vinh, đại sứ nhân ái chương trình - NSƯT Hồ Phong và nghệ sĩ Quách Thu Phương đã góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của chương trình đến với công chúng, cũng như tiếp thêm nhiều ngọn lửa nhiệt huyết cho những người làm tình nguyện của Cộng đồng tình nguyện Việt Nam.

NSƯT Hồ Phong và nghệ sĩ Quách Thu Phương làm đại sứ nhân ái Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" 2022 - 4

NSƯT Hồ Phong và nghệ sĩ Quách Thu Phương làm đại sứ nhân ái Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" 2022 - 5

Hai nghệ sĩ xuất hiện và chia sẻ cảm xúc tại Lễ vinh danh.

Nghệ sĩ Quách Thu Phương xúc động chia sẻ: “Bản thân tôi cũng là một người yêu thích các chương trình dành cho cộng đồng, mong muốn bản thân có thể giúp được một chút gì đó cho những mảnh đời khó khăn. Các thủ lĩnh tình nguyện ở đây chính là những người đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, khi các bạn cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng lại sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Cảm ơn BTC và Cộng đồng tình nguyện Việt Nam đã cho tôi được đứng trên sân khấu ngày hôm nay, và mong rằng tôi vẫn sẽ được đồng hành cùng chương trình trong những năm sau nữa.”

NSƯT Hồ Phong cũng chia sẻ thêm, Lễ vinh danh này là một động lực rất lớn dành cho các thủ lĩnh tình nguyện, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn sẽ có thêm nhiều các hoạt động tình nguyện hơn nữa, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Hải Yến - Hoàng Công

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng

Ngày 23/4, đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) phối hợp với Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo tham vấn "Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng" nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về chuyển đổi năng lượng giữa các thành phần xã