EU cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt: Chuyện gì xảy ra?

Ngành công nghiệp ở các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ đối mặt khó khăn đầu tiên, sau khi tất cả các nước thành viên ngoại trừ Hungary đều đồng ý tự nguyện cắt giảm tiêu thụ khí đốt.

EU cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt: Chuyện gì xảy ra? - 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ursula von der Leyen.

Hôm 26.7, EU đã thông qua đề xuất cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt với tỉ lệ ủng hộ áp đảo. Đây là nỗ lực mới nhất của EU nhằm chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn khi Nga đang ngày càng siết chặt và có thể ngừng hoàn toàn nguồn cung khí đốt vào bất cứ lúc nào, theo báo Anh Guardian.

Kể từ tháng 8 tới cho đến tháng 3.2023, các nước thành viên EU sẽ tự nguyện cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt. Trong trường hợp khẩn cấp, EU sẽ thay thế bằng quy định bắt buộc.

3 đảo quốc không liên quan đến mạng lưới khí đốt EU, gồm đảo Síp, Ireland và Malta, được miễn trừ không phải tiết kiệm khí đốt. Các quốc gia ít phụ thuộc vào mạng lưới khí đốt EU cũng có thể tự nguyện xin không cắt giảm. 

Theo thỏa thuận mới, chính phủ các nước thành viên EU chủ động lựa chọn cách phân phối khí đốt tương ứng với mức giảm 15%, miễn là đảm bảo nguồn cung cho các hộ gia đình.

Ngành công nghiệp ở các nước thành viên EU đối mặt khó khăn đầu tiên, phải hạn chế sử dụng các hệ thống sưởi và làm mát, ảnh hưởng đến năng suất nói chung. Một số nhà máy có thể được hưởng ngoại lệ, ví dụ như các nhà máy sản xuất hàng hóa quan trọng hoặc các nhà máy không thể cắt giảm tiêu thụ năng lượng vì lý do kỹ thuật.

EU cũng khuyến khích các nước thành viên tích cực tuyên truyền, phổ biến cho người dân về việc tiết kiệm năng lượng, như tắt đèn không cần thiết, hạn chế sử dụng điều hòa và các thiết bị làm nóng.

Các nước thành viên sẽ phải báo cáo tiến độ cắt giảm tiêu thụ khí đốt với EU mỗi hai tháng/lần. Đây là cách để EU tạo sức ép với các nước thành viên.

Theo kế hoạch, EU có thể tiết kiệm 45 tỉ m3 khí đốt nếu mức cắt giảm 15% được các nước thành viên thực thi đầy đủ. Ngay cả khi các thành viên tìm cách tránh né, thỏa thuận vẫn giúp EU tiết kiệm thêm khí đốt trong mùa đông.

Mùa đông năm 2022 – 2023 được dự báo là sẽ rất khó khăn, đặc biệt nếu thời tiết giá rét kéo dài. Nhưng theo các chuyên gia, những gì xảy ra sau mùa đông có thể còn tồi tệ hơn.

Mức tích trữ khí đốt nói chung của EU hiện ở mức 66%. Đến mùa xuân năm sau, EU có thể cạn kiệt nguồn dự trữ mà khó tìm được nguồn cung thay thế ngoài Nga.

Giới chức EU kì vọng khoảng trống về nguồn cung khí đốt có thể được Na Uy và Azerbaijan đáp ứng. EU cũng huy động thêm các tàu chở khí hóa lỏng từ Mỹ.

Hoàng Anh - Guardian

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn