Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức “Triển lãm chuyên đề Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển”.

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), 68 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), Ngày 28/9/2022, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển”.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 1

Các đại biểu làm lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước thềm Hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các đại biểu bộ, ban, ngành đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan “Triển lãm chuyên đề Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển”.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 2

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành, phát triển của ngành Xuất bản, In và Phát hành trong 70 năm qua.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 3

Khu vực triển lãm ngoài trời tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại triển lãm, khách tham quan sẽ được ngắm nhìn và nghe giới thiệu về các ấn phẩm thuộc Văn kiện Đảng; Sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Sách về xây dựng Đảng; Sách lý luận chính trị; Sách văn học, lịch sử, khoa học, xã hội; Sách đoạt Giải thưởng Sách quốc gia; Sách điện tử… Đây là những cuốn sách chất lượng, mang giá trị lý luận, thực tiễn, kết tinh tri thức.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 4

Các ấn phẩm trưng bày tại triền lãm đều mang giá trị lý luận, thực tiễn, kết tinh tri thức.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi sách, báo cách mạng là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng để thực hiện tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức quần chúng đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 5

Khu trưng bày sách lý luận chính trị.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 6

Những tác phẩm của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm 20 của thế kỷ trước đã đặt nền móng cho sự nghiệp xuất bản cách mạng Việt Nam.

Trong công cuộc đổi mới, hoạt động xuất bản đã lớn mạnh cả về quy mô, năng lực, trình độ, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chủ động hội nhập với khu vực và quốc tế. Nội dung, hình thức, cơ cấu, thể loại ngày càng phong phú. Phương thức, cơ chế hoạt động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác xuất bản, in, phát hành đã được đổi mới đáng kể.

Ngành xuất bản tiếp tục đi tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh được PV. Arttimes.vn ghi nhận tại triển lãm:

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 7

Triển lãm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 8

Khách tham quan triển lãm.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 9

Sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 10

Sách đầu tranh bảo vệ tư tưởng của Đảng.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 11

Khu trưng bày sách kháng chiến.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 12

Sách xuất bản tại các thời điểm.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 13

Chữ "Đường" trên đất nung.

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 14

Sách đạt Giải thưởng sách quốc gia lần thứ nhất.

Giải thưởng Sách Quốc gia: Một sự kiện văn hoá nổi bật có sức lan tỏa mạnh mẽ

Danh sách đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ nămDanh sách đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm: Duy nhất 1 giải A nằm trong mảng Sách khoa học xã hội và nhân văn

Trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam - 15

Bộ Tổng tập văn học Việt Nam thế kỷ XX.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất