Bị cạn kiệt buồng trứng, vợ chồng trẻ vẫn hạnh phúc đón thiên thần chào đời đúng Tết Nguyên Đán

Trong những ngày đầu năm mới, sẽ chẳng có niềm hạnh phúc nào sánh bằng khi gia đình có thêm thành viên mới, nhất là đối với những vợ chồng hiếm muộn, bị cạn kiệt buồng trứng.

Khi nhắc tới niềm vui trong những ngày đầu năm mới, nam bác sĩ hiếm muộn Thân Trọng Thạch (Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh) kể ngay về câu chuyện của vợ chồng trẻ Nguyễn Minh Nguyệt và Trần Văn Lâm (tên nhân vật đã được thay đổi) ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh sinh con ngay trong những ngày đầu năm mới đã khiến cả gia đình, bạn bè họ rất vui và hạnh phúc.

Vợ chồng Nguyệt đều làm bác sĩ và còn khá trẻ. Họ kết hôn đã 2 năm nhưng chưa có bầu. Tuy nhiên họ cũng không mấy sốt ruột và chưa từng đi thăm khám vì chưa mong có con lắm.

Song một thời gian sau, Nguyệt để ý thì thấy chu kỳ kinh của mình 6 tháng gần đây bị rút ngắn dần. Nguyệt san từ 30-32 ngày rút xuống giờ còn 25 ngày. Đặc biệt Nguyệt chỉ bị hành kinh 2 ngày và có lượng kinh nguyệt rất ít.

Bị cạn kiệt buồng trứng, vợ chồng trẻ vẫn hạnh phúc đón thiên thần chào đời đúng Tết Nguyên Đán - 1

Mẹ tròn con vuông ngày Tết đúng là một món quà và niềm hạnh phúc vô giá đối với không chỉ riêng gì Nguyệt mà với cả ê kíp bác sĩ sản hôm đó. (Ảnh minh họa)

Nguyệt rất lo lắng và sợ có vấn đề bất thường nên đi khám. Sau khi làm các kiểm tra số lượng noãn của Nguyệt thì thấy còn rất ít, chỉ số đánh dự trữ buồng trứng AMH chỉ ở mức 0.1, trong khi tinh trùng của chồng cô hoàn toàn bình thường. Nguyệt rơi vào tình trạng cạn kiệt buồng trứng người trẻ tuổi nên rất lo lắng và quyết định sinh con ngay.

“Cũng như những ca hiếm muộn khác, em mong muốn có thai bằng trứng của chính mình mà không muốn xin trứng của người khác. Em còn muốn tiến hành thụ tinh ống nghiệm (IVF) nhanh nhất có thể. Tôi đã tư vấn cho em sẽ phải chọc trứng nhiều lần mới đủ trứng và phôi để chuyển phôi. Trong tháng tiếp theo em được kích thích buồng trứng làm IVF”, bác sĩ Thạch nói.

Dù sử dụng liều cao thuốc kích thích buồng trứng cho Nguyệt nhưng cô vẫn chỉ có 1 noãn phát triển. Do đó, Nguyệt được tư vấn lại phác đồ và lựa chọn tiếp tục lấy trứng hoặc chuyển sang làm bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Nếu không bơm được thì xin trứng vì chọc trứng mỗi lần 1 noãn thì phải chọc rất rất nhiều lần. Cuối cùng 2 vợ chồng trẻ quyết định làm IUI. Thật may mắn là Nguyệt có thai ngay ở lần IUI đầu tiên dù tỷ lệ chỉ 12-18% cho 1 lần IUI.

Suốt cả thai kỳ của Nguyệt, may mắn thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều, cuối thai kỳ của cô rơi vào những ngày giáp Tết vì thế ngày đi đẻ của cô có thể rơi ngay  rơi vào những ngày cuối cùng của năm

“Ngày cuối cùng thăm khám cho em trước khi nghỉ Tết về quê, tôi hẹn em qua Tết khám lại. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ em sẽ sinh trong Tết. Vậy mà may mắn em vẫn ăn Tết vui vẻ và 2h sáng mùng 5 Tết em gọi cho tôi báo bị đau bụng nên đã nhập viện khi cán mốc mang thai 40 tuần. Do đó, 10h sáng vừa đến Sài Gòn tôi đã chạy ngay vào viện và 12h mổ cấp cứu khi thai có dấu hiệu suy cấp. Thật may mắn bé ra đời khoẻ mạnh, khóc oe oe nên cả ekip mổ đều thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tròn con vuông ngày Tết đúng là một món quà và niềm hạnh phúc vô giá đối với không chỉ riêng gì Nguyệt mà với cả ê kíp bác sĩ sản hôm đó”, bác sĩ Thạch nhớ lại.

Chia sẻ về trường hợp bị cạn kiệt buồng trứng nhưng vẫn may mắn đón con yêu chào đời đúng ngày Tết Nguyên Đán, nam bác sĩ hiếm muộn Thạch cho biết, chị em nên cảnh giác với những dấu hiệu suy buồng trứng sớm. Nếu thấy chu kỳ kinh đang bình thường mà ngắn lại dần còn 24-26 ngày hoặc một số chị em có triệu chứng của tiền mãn kinh như: nóng nảy, khó chịu, bốc hoả, khô âm đạo… rất có thể là triệu chứng cạn kiệt buồng trứng.

Bị cạn kiệt buồng trứng, vợ chồng trẻ vẫn hạnh phúc đón thiên thần chào đời đúng Tết Nguyên Đán - 2

Nam bác sĩ hiếm muộn Thân Trọng Thạch (Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh). (Ảnh: )

Bác sĩ Thạch cũng khẳng định, có nhiều nguyên nhân gây suy buồng trứng sớm ở các chị em như: bị các bệnh tự miễn, điều trị bệnh, suy buồng trứng tự phát, nhiễm virus, giảm cân quá mức, thói quen ăn uống không lành mạnh hoặc áp lực tinh thần quá lớn... Vì thế chị em nên đi thăm khám và làm các xét nghiệm sớm.

Thực tế, suy buồng trứng sớm làm cho số noãn còn lại rất ít nên khiến chị em khó có thai. Ngay cả khi làm IVF cũng không đủ noãn để tiến hành như bình thường, dẫn đến phải xin trứng để làm IVF mới thành công.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất