Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Thiết thực Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/05/1890 - 19/05/2023), hướng tới Kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam nay là Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (25/07/1948 - 25/07/2023), Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức cuộc thi kiến thức Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tuyên truyền rộng rãi trong toàn xã hội về ý nghĩa và vai trò nền tảng cũng như các nguyên tắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và tiến trình phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam 80 năm qua cùng những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về văn hóa, văn học nghệ thuật hiện nay.

Tuyên truyền lịch sử hình thành và phát triển, những thành tựu to lớn của Hội Văn hóa Việt Nam, Hội Văn nghệ Việt Nam trước đây nay là Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, thông qua đó khơi dậy niềm tự hào và nêu cao trách nhiệm xã hội cũng như nghề nghiệp của lực lượng văn nghệ sĩ góp phần xây dựng Liên hiệp và các tổ chức thành viên ở Trung ương cũng như địa phương ngày càng vững mạnh, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và đáp ứng yêu cầu, niềm tin của nhân dân, vì sự phát triển văn hóa con người Việt Nam và sự phát triển bền vững của đất nước.

2. Yêu cầu

Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung cuộc thi để thu hút đông đảo bạn đọc tham gia.

Việc chấm thi phải bảo đảm chính xác, công bằng và minh bạch.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Thời báo Văn học nghệ thuật không được dự thi.

II. Nội dung

1. Tên gọi

Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

2. Nội dung câu hỏi cuộc thi

Câu 1: Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm nào? Hãy kể tên ba nguyên tắc quan trọng được nêu trong Đề cương về văn hóa Việt Nam?

Câu 2: Hội Văn hóa Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Ai là chủ tịch Hội?

Câu 3: Hội Văn nghệ Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Ai là Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký? Đến nay Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã mấy lần đổi tên và tên gọi của sự thay đổi đó?

Câu 4: Câu nói “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” được Bác Hồ kính yêu nói ở đâu? Thời gian nào?

Câu 5: Qua 75 năm thành lập và phát triển, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đến nay đã có bao nhiêu kỳ đại hội? Ngày, tháng, năm, địa điểm diễn ra các đại hội này? Hãy kể tên lãnh đạo cao nhất của mỗi kỳ đại hội?

Câu 6: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã được tặng các phần thưởng cao quý nào của Đảng, Nhà nước? Đến nay đã có bao nhiêu văn nghệ sĩ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật?

Câu 7: Giải thưởng Văn học nghệ thuật lần đầu tiên được tổ chức vào năm nào và lần gần đây nhất là năm nào? Hãy kể tên các cơ quan ngôn luận (tên báo, tạp chí) qua các thời kỳ hình thành và phát triển của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam?

Câu 8: Hãy cho biết suy nghĩ của bạn về vai trò của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trong 75 năm qua đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước?

Câu 9 (Câu hỏi phụ): Theo bạn có bao nhiêu người sẽ tham dự cuộc thi này?

3. Hình thức thi

Viết bài trả lời đầy đủ các câu hỏi. Tác giả có thể sáng tạo trong trình bày hình ảnh, tư liệu minh họa.

4. Đối tượng dự thi

Văn nghệ sĩ và công dân Việt Nam không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp.

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Thời báo Văn học nghệ thuật không được tham dự cuộc thi.

5. Thời gian nhận tác phẩm

Từ ngày 18/5 đến hết ngày 10/7/2023

6. Địa chỉ nhận bài dự thi

Địa chỉ tòa soạn: Thời báo Văn học nghệ thuật, nhà A, tầng 1, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia, 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.

Hòm thư điện tử: thoibaovhnt@gmail.com

SĐT: 02462900262

Hotline: 0903465253

7. Quy cách bài dự thi

Bài dự thi được đánh máy hoặc viết tay, có hình ảnh tư liệu minh họa, viết trên một mặt giấy, có ghi số trang, đóng thành tập.

Ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo, ghi rõ họ tên, bút danh, nghệ danh, nghề nghiệp, số CCCD, địa chỉ cư trú hiện nay, số điện thoại liên hệ, email.

8. Giải thưởng

01 Giải Nhất: trị giá 15.000.000 VNĐ

02 Giải Nhì: mỗi giải trị giá 10.000.000 VNĐ

03 Giải Ba: mỗi giải trị giá 5.000.000 VNĐ

10 Giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 3.000.000 VNĐ

Ban Tổ chức cuộc thi cũng trao các giải thưởng khác như:

Đơn vị tập thể có đông người dự thi nhất: 3.000.000 VNĐ

Người cao tuổi nhất dự thi: 3.000.000 VNĐ

Người trẻ tuổi nhất dự thi: 3.000.000 VNĐ

(Lưu ý: Giải thưởng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của Ban Tổ chức)

9. Thời gian trao thưởng cuộc thi

Dự kiến vào ngày 25/07/2023

10. Ban Chỉ đạo cuộc thi

Trưởng ban: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Phó Trưởng ban:

- TS Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam;

- GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Một số ủy viên

11. Ban Tổ chức

Trưởng ban: Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật.

Phó Trưởng ban: Nhà báo Hoàng Thanh Xuân, Phó Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật

Đại diện Nhà tài trợ

Một số ủy viên

12. Ban Giám khảo

Trưởng ban: NSND, họa sĩ Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Phó Trưởng ban:

- GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

- PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ủy viên:

- Nhà văn Ngô Thảo

- Nhà văn, nhà lý luận phê bình Bùi Việt Thắng.

Thư ký:

- Nhà thơ Phạm Đình Ân

- Nhà báo Phạm Hằng

- Nhà báo Huyền Thương

III. Kinh phí cuộc thi

Kinh phí tổ chức: Thời báo Văn học nghệ thuật huy động từ nguồn xã hội hóa.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật hỗ trợ một phần kinh phí giải thưởng.

IV. Triển khai thực hiện

Họp báo công bố cuộc thi: Ngày 18/05/2023

Thời gian nhận tác phẩm dự thi và sơ tuyển: Từ ngày 18/05 đến ngày 10/07/2023

Chung kết xét giải: Từ ngày 11 đến ngày 20/07/2023

Lễ trao giải thưởng cuộc thi: Ngày 24 hoặc 25/07/2023, trong Lễ Kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Trân trọng kính mời các văn nghệ sĩ và bạn đọc cả nước tham dự cuộc thi. Thông tin hỗ trợ cuộc thi vui lòng tham khảo trên Thời báo Văn học nghệ thuật (báo in) và báo điện tử Arttimes.vn.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tin liên quan

Tin mới nhất