“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt

Cuối tháng 9 này, công chúng yêu nghệ thuật tại Thủ Đô sẽ được nhóm họa sĩ “Đa diện” chiêu đãi một bữa tiệc hội họa đặc sắc tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài.

Cuối tuần qua, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm mang tên “Đa diện 8” của nhóm họa sĩ Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm, Khổng Đỗ Duy, Chu Viết Cường, Nguyễn Huân, Nguyễn Minh (Minh Phố), Dương Tuấn và Nguyễn Công Hoài, Nguyễn Đinh Hoàng Việt.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 1

9 thành viên của nhóm "Đa diện" tại buổi khai mạc triển lãm.

“Đa diện 8” mang đến 46 tác phẩm hầu hết được hoàn thiện trong năm 2022.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 2

Không gian triển lãm tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài. Ảnh: Họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố)

Nhóm Đa diện được hình thành từ năm 2018, đến hiện tại nhóm đã tổ chức 8 triển lãm, mỗi lần xuất hiện, nhóm đều để lại ấn tượng với người xem bởi sự “đa diện” đúng như tên gọi của mình.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 3

Tào Linh gây ấn tượng bằng các tác phẩm mang chiều kích khác, không gian khác của đời sống – không gian tâm lý của con người.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 4

Nguyễn Công Hoài mang tới triển lãm những bức tranh phong cảnh trừu tượng.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 5

Chu Viết Cường mang đến không khí tĩnh lặng, bình yên nơi làng quê với các tác phẩm tranh sơn mài phong cảnh theo ngôn ngữ hiện thực.

Triển lãm mở cửa tự do, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/9.

Một số hình ảnh được PV. Arttimes.vn ghi nhận tại triển lãm:

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 6

Các tác giả cùng khách mời tham dự triển lãm.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 7

Khán giả xem tranh tại triển lãm.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 8

Một khán giả trẻ bên những bức tranh của họa sĩ Tào Linh.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 9

"Sung túc No5" - Tranh sơn dầu trên vải của Khổng Đỗ Duy.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 10

"Mơ hoang 1", "Mơ hoang 2", "Mơ hoang 3" - Tranh sơn dầu của tác giả Nguyễn Huân.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 11

"Thiên chức" (trái) và "Thiên chức và Tình yêu" (phải) - Tranh sơn dầu của tác giả Nguyễn Huân.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 12

"Meo Meo" - Tranh sơn dầu trên vải của tác giả Khổng Đỗ Duy

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 13

"Sắc thu" - Tranh sơn mài của tác giả Chu Viết Cường.

“Đa diện” trở lại lần thứ 8 với những phong cách hội họa riêng biệt - 14

"Chân dung" - Tranh sơn dầu trên vải của Doan Hoàng Lâm.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất