Hội Điện ảnh Việt Nam đề nghị xem xét vụ Quyền Linh “bị cắt ghép quảng cáo sữa giả”
Hội Điện ảnh Việt Nam vừa có công văn số 87/HĐA ngày 21/04/2025 gửi Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) - Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an xem xét, có biện pháp xử lý những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng xung quanh việc đưa thông tin sai sự thật về MC Quyền Linh.
Chia sẻ với phóng viên Thời báo Văn học nghệ thuật, lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, hôm 17/4, Hội Điện ảnh Việt Nam nhận được đơn đề nghị của hội viên Mai Huyền Linh (tức MC Quyền Linh) về việc Quyền Linh bị “đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân”.
Trong đơn đề nghị, ông Quyền Linh nêu rõ: “Đề nghị Hội Điện ảnh Việt Nam xem xét, xử lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân trước những hành vi đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, gán ghép, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm của tôi và gia đình”.
MC Quyền Linh. Ảnh tư liệu
Theo Quyền Linh, lợi dụng vụ việc một số công ty sản xuất, buôn bán các loại sữa giả bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý trong thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức đã cố tình lồng ghép, sử dụng hình ảnh của nam nghệ sĩ và gia đình, trong đó có hai con gái đang độ tuổi vị thành niên.
“Gia đình tôi hiện đang phải chịu đựng khủng hoảng tâm lý nặng nề từ hàng loạt hành vi có tính bôi nhọ, vu khống chúng tôi”, Quyền Linh cho hay.
Trong đơn đề nghị, Quyền Linh đã đưa ra các dẫn chứng một số trang thông tin, cá nhân đã đăng tải các bài viết, video và hình ảnh trên mạng xã hội, trang tin điện tử với sự cố ý gán ghép hình ảnh cá nhân ông với các vụ việc liên quan đến vụ việc sữa giả đang "dậy sóng" dư luận thời gian gần đây.
Nghệ sĩ khẳng định: “Các sản phẩm mà tôi từng hợp tác không hề nằm trong danh sách 573 các sản phẩm sữa giả do cơ quan chức năng công bố. Đồng thời, tôi cũng đã dừng hợp tác với các nhãn hàng, nhưng trong suốt những năm qua, tôi vẫn liên tục bị một số bên tấn công nhằm hình thức lan truyền thông tin sai lệch, gây hiểu lầm”.
Quyền Linh cho rằng, những hành vi đưa tin sai sự thật đó có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng, Luật Báo chí và các quy định pháp luật hiện nay.
Theo lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam, căn cứ vào đơn kiến nghị của hội viên Mai Huyền Linh, cũng như thực hiện trách nhiệm của một tổ chức nghề nghiệp trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, Hội Điện ảnh Việt Nam đã có công văn khẩn đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an xem xét, có biện pháp xử lý những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật nêu trong đơn thư của ông Mai Huyền Linh.
Đồng thời, để các đơn vị báo chí, truyền thông không vô tình tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng như đăng tải những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng…
Hội Điện ảnh Việt Nam nhấn mạnh, đây là việc làm cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo đúng điều lệ Hội, góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật và giữ gìn môi trường mạng trong sạch, lành mạnh.

Lễ kỷ niệm Ngày Điện ảnh Việt Nam năm 2025 diễn ra trong không khí cả nước chào đón dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng...
Bình luận