Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam - thử thách và giải pháp
Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là hệ thống quan điểm và tư tưởng khoa học, cách mạng và nhân văn, là kim chỉ nam cho hành động và quyết sách của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, nền tảng tư tưởng của Đảng đang đứng trước nhiều thách thức và nguy cơ, do đó cần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghĩa là bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của Đảng, là bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.
Ảnh minh họa
Sự chống phá của các thế lực thù địch
Hiện nay, có nhiều thách thức và nguy cơ, đáng chú ý là sự chống phá của các thế lực thù địch.
Các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề nghiêm trọng và đang diễn ra phức tạp. Các thế lực thù địch thường lợi dụng internet và mạng xã hội để phát tán thông tin sai trái, thù địch, độc hại nhằm chống phá cách mạng nước ta. Chúng sử dụng các tài liệu, bài viết, video clip để xuyên tạc, nói xấu nội bộ, đả kích: cơ chế lãnh đạo “độc đoán”, “chuyên quyền”, “vi Hiến” (Hiến pháp)…
Chúng lợi dụng các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội và các lực lượng vũ trang. Chúng "làm mới" các thông tin cũ hoặc bịa đặt thông tin mới để gây ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Chúng muốn tạo ra "khoảng trống" về tư tưởng, đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập sâu rộng vào đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi “đa đảng”, đòi Đảng ta từ bỏ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đòi “tự do”, “dân chủ” với chiêu thức tinh vi, xảo quyệt.
Chúng cũng tổ chức mua chuộc, dụ dỗ những người bất đồng chính kiến, “tự chuyển hóa” và thông qua những người này có những hành vi tham gia nói xấu chế độ, nói xấu Đảng, thậm chí xuyên tạc và hạ thấp uy tín của Bác Hồ kính yêu và các lãnh tụ của Đảng, tuyên truyền những quan điểm lệch lạc, sai trái về vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý nhà nước đối với mọi mặt của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sự chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là cực kỳ nguy hiểm và trong thực tế những thủ đoạn ấy đã làm lung lay tư tưởng và ý chí của một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân, trong đó có một bộ phận thế hệ trẻ.
Các giải pháp
Để đấu tranh chống lại sự chống phá này cần nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tăng cường vai trò cấp ủy Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các tổ chức và lực lượng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, có các giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch.
Ảnh minh họa
Một là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội và xây dựng Đảng trong sạch về tư tưởng, vững mạnh về tổ chức bộ máy và cán bộ.
Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Để hoàn thành thắng lợi trọng trách lịch sử này trong những năm tới, Đảng ta phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta xác định xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện là nhiệm vụ then chốt, vì Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là vấn đề sống còn, là nhân tố quyết định đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn. Xây dựng Đảng về tư tưởng giữ vai trò trọng yếu trong quá trình hoạt động của Đảng. Muốn xác định đúng nhiệm vụ và những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới.
Hai là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tư tưởng lý luận của Đảng nói riêng. Thực hiện tốt yêu cầu này nhằm xây dựng Đảng phải ngang tầm với nhiệm vụ lãnh đạo đất nước, trọng trách chính trị - lịch sử mà Đảng gánh vác, trước hết là bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ và trình độ tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Ba là thường xuyên bảo vệ, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể. Đây là nhiệm vụ thuộc về Đảng. Nghĩa là, việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tư tưởng lý luận chính trị bao hàm cả việc làm giàu và phong phú hơn nữa kho tàng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là con đường phát triển của công tác tư tưởng lý luận nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận chính trị của Đảng ta.
Cán bộ, đảng viên là lãnh đạo, quản lý thực hiện nguyên tắc xây dựng Đảng trên nền tảng khoa học chính là thực hành lãnh đạo một cách khoa học. Các quyết sách chính trị được ban hành có cơ sở khoa học và thực tiễn, không tùy tiện, chủ quan duy ý chí; phát huy tối đa năng lực làm việc, giải phóng sức sáng tạo của cấp dưới, lấy hiệu quả công việc là thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ…
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của các giai cấp, tầng lớp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; phát huy mạnh mẽ bản sắc “ngoại giao cây tre” Việt Nam; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về những vấn đề trên.
Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện mới của “diễn biến hòa bình”.
Nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, “lệch chuẩn” trong xã hội và trên không gian mạng.
Bốn là tăng cường công tác tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng. Phát triển lý luận phải trên cơ sở tổng kết thực tiễn, gắn chặt với thực tiễn. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận cơ bản với nghiên cứu ứng dụng và triển khai. Lấy hiệu quả thực tiễn để kiểm chứng chân lý. Các mặt nghiên cứu lý luận phải lấy tính hiệu quả thực tiền làm thước đo giá trị và mục đích hướng tới của mình.
Năm là xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng lý luận trong sạch, vững mạnh, kiên định, vững vàng. Kiến tạo và xây dựng đội ngũ nhà khoa học chuyên ngành và liên ngành, xây dựng đội ngũ những nhà lý luận xuất sắc, trong đó nhà lý luận chính trị đóng vai trò nòng cốt.
Tăng cường đấu tranh chống các thế lực thù địch, các luận điệu sai trái, xuyên tạc trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên không gian mạng, bằng nhiều hình thức, cách làm hay, hết hợp đấu tranh chuyên sâu, trực diện với nhiều hình thức phong phú.
Liên hệ với thực tế của Trường Tiểu học Minh Mải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, tôi nhận thấy: Trong tình hình mới, đấu tranh với các luận điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề đặc biệt quan trọng và rất nhạy cảm, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, giáo viên của Trường Tiểu học Minh Hải cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý và giảng dạy, phải có bản lĩnh và dũng khí đấu tranh; kiên trì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp đổi mới đất nước mà nhân dân ta đang phấn đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng; có niềm tin vào lẽ phải, vào chính nghĩa, vào tiền đồ tương lai tốt đẹp của dân tộc, sức mạnh của đất nước, vào đường lối, quan điểm của Đảng.
Chúng ta tự hào, tin tưởng tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng bởi bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn.
Theo tôi, việc phát triển văn hoá, giáo dục cho thế hệ trẻ vần được chú ý, coi trọng vì đây là thế hệ tương lai, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Giới trẻ thường tiếp thu nhanh chóng và dễ dàng những thông tin và văn hóa mới từ bên ngoài. Văn hóa ngoại lai có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư tưởng và lối sống của giới trẻ, đặc biệt là trong thời đại số hiện nay.
Để có thể tiếp thu những tư tưởng và giá trị mới tiên tiến nhưng không làm mất đi những giá trị truyền thống của dân tộc, chúng ta cần giáo dục và định hướng cho người dân, đặc biệt là giới trẻ về giá trị của văn hóa truyền thống và cách tiếp thu văn hóa ngoại lai một cách phù hợp. Cần chọn lọc và tránh tiếp thu những giá trị và tư tưởng không phù hợp với văn hóa truyền thống. Cần phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục và định hướng cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, về giá trị cốt lõi của văn hóa truyền thống Việt Nam.
Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu thù địch, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước. Báo chí, văn học nghệ thuật có vai rất quan trọng, cần được đặt đúng vị trí và trách nhiệm của “những chiến sĩ trên mặt trận văn hoá tư tưởng” để sáng tạo những tác phẩm văn học nghệ thuật thể hiện sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, phản ánh hiện thực xây dựng kinh tế, xây dựng văn hoá con người Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong thời đại công nghệ 4.0 và chuyển đổi số, bên cạnh việc phát huy vai trò của báo chí - truyền thông chính thống, cần động viên cổ vũ cán bộ đảng viên, văn nghệ sĩ sử dụng trang thông tin cá nhân trên mạng xã hội để phản biện, đấu tranh phê bình các quan điểm sai trái thù địch qua góc nhìn văn học nghệ thuật là rất hiệu quả và cần có cơ chế khuyến khích.
Là một nhà giáo, tôi cho rằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng chính quy về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân là vô cùng quan trọng. Vai trò của cán bộ, đảng viên, của giáo viên từng cấp học trong các trường học cần được đề cao trong việc quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng, về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần gắn trách nhiệm của đội ngũ trí thức này đối với việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, đề cao tinh thần yêu nước, thương người, biết đề ơn đáp nghĩa, đấu tranh với cái sai, bảo vệ công lý và lẽ phải.
Cụ thể là khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tình yêu với Đảng, với Bác Hồ kính yêu, trân trọng các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, kính trọng ông bà, bố mẹ, thầy cô và sáng tạo ra các hình thức tuyên truyền như thi viết, kể chuyện lịch sử, thi trắc nghiệm kiến thức, thi hát, vẽ tranh, tiểu phẩm về Đảng, Bác Hồ kính yêu, về những vấn đề của cuộc sống, góp phần đẩy lùi sự độc hại bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch.
Bình luận